Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên vừa bị đẩy lên một nấc thang mới sau khi Bình Nhưỡng chính thức yêu cầu Hàn Quốc phải xin lỗi về việc máy bay không người lái (UAV) xâm phạm không phận, đồng thời dội gáo nước lạnh vào những nỗ lực hàn gắn quan hệ của chính quyền Seoul.
Những bức ảnh do truyền thông Triều Tiên đăng tải ngày 10/1 cho thấy các mảnh vỡ của máy bay không người lái mà Triều Tiên cáo buộc do Hàn Quốc phóng qua biên giới vào tháng 9/2025 và 4/1/2026. Ảnh: Yonhap.

Ngày 14/1, bà Kim Yo-jong, Phó chủ nhiệm Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un, đã đưa ra một tuyên bố đanh thép nhắm trực tiếp vào phía Hàn Quốc. Theo đó, Triều Tiên yêu cầu các nhà chức trách Seoul phải thừa nhận trách nhiệm và đưa ra lời xin lỗi chính thức vì hành vi xâm phạm chủ quyền, đồng thời phải thực hiện ngay các biện pháp ngăn chặn sự việc tương tự tái diễn.

Cáo buộc này bắt nguồn từ việc quân đội Triều Tiên khẳng định đã phát hiện các thiết bị bay không người lái mang thiết bị trinh sát của Hàn Quốc bay qua biên giới vào lãnh thổ nước này trong hai đợt: một lần vào tháng 9 năm ngoái và lần gần nhất là ngày 4/1 vừa qua. Để minh chứng cho tuyên bố của mình, truyền thông Triều Tiên đã công bố các hình ảnh được cho là mảnh vỡ của máy bay không người lái nằm rải rác trên thực địa.

Không dừng lại ở những lời cảnh cáo thông thường, bà Kim Yo-jong đe dọa rằng Seoul sẽ "buộc phải trả cái giá không thể gánh nổi" nếu các hành động này còn tiếp diễn. "Quyết tâm bảo vệ chủ quyền của chúng tôi sẽ không chỉ dừng lại ở phản ứng tương xứng hay việc công bố lập trường đơn thuần", bà Kim nhấn mạnh.

Đặc biệt, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã dập tắt hy vọng về một giai đoạn nồng ấm trở lại giữa hai miền. Bà gọi những cam kết giảm căng thẳng của chính quyền Tổng thống Lee Jae-myung là "giấc mơ giữa ban ngày" và là những "giấc mơ ảo tưởng". Theo bà Kim, tình trạng đóng băng hiện nay của quan hệ Triều Tiên - Hàn Quốc là không bao giờ thay đổi và viễn cảnh khôi phục mối quan hệ này sẽ không bao giờ trở thành hiện thực.

Phản ứng trước những cáo buộc gay gắt từ Bình Nhưỡng, quân đội Hàn Quốc đã lên tiếng phủ nhận việc triển khai các thiết bị bay nói trên. Seoul cho biết các mẫu UAV được phía Triều Tiên phát hiện không phải do quân đội vận hành và nêu ra khả năng đây là các phương tiện do dân thường điều khiển. Chính quyền Hàn Quốc khẳng định sẽ tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng về giả thuyết này, đồng thời tái xác nhận lập trường không có bất kỳ ý định khiêu khích nào đối với nước láng giềng.

Sự việc này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Lee Jae-myung đang nỗ lực thực hiện các biện pháp xây dựng lòng tin đơn phương nhằm mở lại kênh liên lạc với Bình Nhưỡng sau nhiều năm căng thẳng. Tuy nhiên, với thái độ cứng rắn từ phía bà Kim Yo-jong, những nỗ lực xoa dịu tình hình của Seoul dường như đang vấp phải một rào cản vô cùng lớn.

QT (SHTT)