-
Chủ tịch AFA lên tiếng trước làn sóng đòi đá lại chung kết World Cup 2026 -
Buôn lậu 60 quả trứng gà Đông Tảo vào Mỹ, người phụ nữ lĩnh án 2 năm tù -
Mưa dông dữ dội trút xuống miền Bắc, Hà Nội cùng nhiều địa phương ghi nhận hàng trăm cú sét -
CĐV Đông Nam Á bất ngờ khi Timor-Leste chọn lối chơi đôi công trước tuyển Việt Nam -
Hà Nội phân luồng giao thông nhiều tuyến phố từ 24 đến 28/7 để phục vụ sự kiện đặc biệt -
Bão số 2 Noul chính thức hình thành trên Biển Đông, dự báo mạnh lên cấp 12 -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được trao Giải Hòa bình Quốc tế 2026 -
Bé trai 9 tuổi đầy vết bầm và lời tự thú của người cha khi đến đồn công an -
Á hậu lên tiếng sau clip ném gạch vào nhà bạn, từng đạt danh hiệu nào ở các cuộc thi sắc đẹp? -
Bão Noul tăng cường, 9 tỉnh miền Bắc được cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất
Thế giới
25/02/2025 04:45Binh sĩ hai nước dứt đấu khẩu, lại rộ video Campuchia điều quân sát biên giới Thái Lan: Đâu là sự thật?
Tờ Khmer Times đưa tin, Quân đội Hoàng gia Campuchia hôm 23/2 đã phủ nhận các tin đồn rằng binh sĩ và khí tài quân sự đã được điều động cho một hành động vũ trang dọc biên giới Campuchia - Thái Lan, đặc biệt là gần Đền Ta Moan.
Quân đội Campuchia tuyên bố rằng bất kỳ video hoặc thông tin nào khẳng định có sự điều động quân đội đều là sai sự thật.
Theo Khmer Times, động thái phủ nhận này của quân đội Campuchia được đưa ra sau khi các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy binh sĩ và khí tài quân sự được điều động đến khu vực biên giới với Thái Lan. Các video này xuất hiện sau một sự việc xảy ra giữa binh lính Campuchia và Thái Lan vào ngày 13/2 tại Đền Ta Moan - nằm ở khu vực biên giới tranh chấp giữa tỉnh Oddar Meanchey của Campuchia và tỉnh Surin của Thái Lan.
Thực sự đã có một cuộc đấu khẩu
Khi trả lời phỏng vấn của Khmer Times hôm 23/2, Trung tướng Mao Phalla - người phát ngôn của Quân đội Hoàng gia Campuchia - đã bác bỏ các tin đồn, nói rằng, "Tất cả những cáo buộc này đều là sai sự thật. Việc thông tin như vậy liên tục lan truyền khiến công chúng hiểu lầm rằng chúng tôi đang hành động, trong khi thực tế là chúng tôi không làm gì cả.”
Trung tướng Phalla xác nhận rằng thực sự đã có một cuộc đấu khẩu giữa binh lính Campuchia và Thái Lan vào ngày 13/2 tại Đền Ta Moan. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng vấn đề đã được giải quyết, vì đó chỉ là sự hiểu lầm. Ông nói thêm rằng tình hình dọc biên giới vẫn bình thường.
Về việc triển khai quân, Trung tướng Phalla giải thích rằng cả quân đội Campuchia và Thái Lan lâu nay đều đã duy trì các tiền đồn để đảm bảo an ninh và ngăn chặn mọi hoạt động bất thường ở khu vực biên giới.
Trung tướng Phalla cũng chỉ trích một số đơn vị truyền thông Thái Lan vì đã lan truyền thông tin sai lệch với mục đích làm leo thang căng thẳng biên giới để đạt được lợi ích chính trị trong nước. Ông cáo buộc rằng nhiều đơn vị trong số đó có liên kết với các đảng đối lập ở Thái Lan.
“Họ đang bịa đặt vấn đề này để tạo ra rắc rối. Trên thực tế, chúng tôi không thực hiện bất kỳ hành động quân sự nào. Tình hình tại Đền Ta Moan vẫn không thay đổi và không có chuyện điều động quân đội. Mọi tin đồn được đưa tin đều là thông tin sai sự thật”, ông nói thêm.
Truyền thông Thái Lan đưa tin sai sự thật
Theo Khmer Times, sau cuộc đấu khẩu giữa binh lính Campuchia và Thái Lan, một số đơn vị truyền thông Thái Lan đưa tin rằng Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã gọi điện sang Thái Lan để xin lỗi về vụ việc. Vụ việc này được cho là xảy ra khi binh lính Thái Lan ngăn cản một nhóm người Campuchia hát một bài hát khơi dậy lòng tự hào dân tộc tại Đền Ta Moan.
Tuy nhiên, theo tờ The Nation (Thái Lan), Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Phumtham Wechayachai đã bác bỏ những thông tin trên. Ông Phumtham làm rõ rằng một số đơn vị truyền thông Thái Lan đã đưa tin sai sự thật rằng Thủ tướng Hun Manet đã đích thân gọi điện xin lỗi liên quan đến vụ việc ở Đền Ta Muen Thom. Ông Phumtham nhấn mạnh rằng thông tin sai lệch này đã gây ra những vấn đề không đáng có cho cả hai phía.
Giáo sư Thong Meng David - nhà phân tích chính trị và địa chính trị tại Viện Quan hệ Quốc tế và Chính sách Công thuộc Đại học Hoàng gia Phnom Penh (Campuchia) - mô tả vụ việc ngày 13/2 là nhạy cảm, nhưng được quản lý tốt, và tình hình đã trở lại bình thường kể từ đó. Chuyên gia này nhấn mạnh rằng cả hai chính phủ đều luôn cam kết giải quyết các vấn đề biên giới thông qua ngoại giao thay vì vũ lực.
Đền Ta Moan (tiếng Khmer) hay Ta Muen Thom (tiếng Thái Lan) được xây dựng vào thế kỷ 11, nằm trong tổ hợp các công trình thuộc di tích Angkor đang tranh chấp trên biên giới của tỉnh Oddar Meanchey (Campuchia) và tỉnh Surin (Thái Lan).
Tuy là kiến trúc Khmer nhưng ngôi đền đang được quân đội Thái Lan kiểm soát. Phía Thái Lan cho phép người dân Campuchia đến thăm di tích cổ đại này hàng ngày từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều, nhưng cấm họ có bất kỳ hành động cử chỉ nào ngụ ý rằng các di tích này thuộc về Campuchia.
Theo Hữu Hiển (Nguoiduatin.vn)
- Việt Nam lên tiếng việc Mỹ áp thuế 12,5% với hàng hóa (15:39)
- Bayern Munich xúc tiến gia hạn, sẵn sàng tăng đãi ngộ để giữ chân Harry Kane (15:37)
- Doanh nghiệp than thở chiết khấu xăng dầu về 0 đồng, Bộ Công Thương lên tiếng (15:25)
- Điều tra vụ hai vợ chồng tử vong ở Thái Nguyên, nghi xuất phát từ mâu thuẫn gia đình (15:16)
- Ông Đỗ Thanh Bình giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030 (15:15)
- Chủ tịch AFA lên tiếng trước làn sóng đòi đá lại chung kết World Cup 2026 (15:06)
- Bắt giữ 2 fan cuồng đột nhập ký túc xá CORTIS: Vấn nạn xâm phạm đời tư tân binh HYBE lên mức báo động (15:00)
- Thực hư nghiên cứu ăn nhiều ớt làm tăng nguy cơ mắc ung thư đường tiêu hóa (47 phút trước)
- Giả làm khách tham quan, nhóm cướp táo tợn lấy chiếc vòng vàng 2.500 năm tuổi giữa ban ngày (56 phút trước)
- Vợ cũ đưa hai con đến "trả", tôi oán trách suốt nhiều tháng rồi chết lặng khi biết sự thật (1 giờ trước)