-
CLIP: Những màn khoe của "gây choáng" của Hoàng Hường
-
Tiết lộ ghế ngồi giúp tăng cơ hội sống sót khi máy bay gặp nạn
-
Vì sao cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận và Giám đốc CDC Bình Thuận bị bắt?
-
Tú "cơ" buôn ma túy, nhưng thủ sẵn trong người giấy "đi giao nộp cho công an"
-
Phân định pháp lý vụ người phụ nữ lái xe chạy tốc độ cao tông chủ tịch xã tử vong
-
Bóc hộp bánh Trung thu bạn trai tặng bố mẹ, cô gái kiên quyết chia tay
-
Ngã úp mặt vào xô nước, bé gái ở Tây Ninh nguy kịch
-
Hà Nội yêu cầu "đặc biệt rút kinh nghiệm" công tác chống ngập trước bão số 11
-
Ô tô biển số Hà Nội mất lái, tông gãy rào chắn rồi lao xuống sông
-
Nghẹt thở giải cứu 2 công nhân bị hàng chục tấm kính cường lực đè lên người ở Tây Ninh
Thế giới
18/10/2024 12:35Bộ Ngoại giao nêu quan điểm của Việt Nam về căng thẳng leo thang giữa Triều Tiên và Hàn Quốc
Ngày 17/10, tại cuộc họp báo thường kỳ, trả lời câu hỏi về diễn biến gần đây trên bán đảo Triều Tiên, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết Việt Nam quan tâm đến tình hình gần đây trên bán đảo Triều Tiên.
"Chúng tôi mong muốn các bên kiềm chế, tránh làm gia tăng căng thẳng và kiên trì đối thoại, có tính đến quan tâm và lợi ích của nhau cũng như lợi ích chung của khu vực và quốc tế, đóng góp vào duy trì hòa bình, ổn định trên bán đảo Triều Tiên, trong khu vực và trên thế giới", bà Hằng cho hay.
Trước đó, ngày 15/10, hãng tin CNN (Mỹ) dẫn lời giới chức Hàn Quốc cho hay, Triều Tiên đã cho nổ tung một số đoạn của hai con đường chính nối liền với phần phía nam bán đảo (Hàn Quốc), sau khi Bình Nhưỡng cảnh báo sẽ tiến hành các bước để cắt đứt hoàn toàn lãnh thổ của mình khỏi miền Nam.
Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, một số đoạn đường của tuyến Gyeongui ở bờ biển phía Tây và tuyến Donghae ở bờ biển phía Đông, hai tuyến đường bộ và đường sắt chính nối liền hai nước, đã bị phá hủy bằng thuốc nổ vào khoảng 12 giờ trưa ngày 15/10 theo giờ địa phương.
Ngày 17/10, hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA hôm cho biết, Quốc hội Triều Tiên đã sửa đổi Hiến pháp, trong đó xác định Hàn Quốc là “quốc gia thù địch”.
Quan hệ liên Triều đã rơi xuống mức thấp nhất trong nhiều năm. Thời gian qua chứng kiến liên tiếp các hành động trả đũa lẫn nhau giữa Hàn Quốc và Triều Tiên. Trong khi Triều Tiên hủy bỏ toàn toàn các chính sách và cơ chế liên quan đến hòa giải với Hàn Quốc, thì Seoul cũng tăng cường tiềm lực quân sự, củng cố liên minh với Mỹ thông qua thực hiện các biện pháp răn đe mở rộng.
Theo Lan Hương (Nguoiduatin.vn)








- Lũ lụt nghiêm trọng ở Thái Lan, 12 người thiệt mạng (19:22)
- Hai mẹ con bị hành hung giữa đường, nạn nhân mang bầu 7 tuần phải nhập viện (19:00)
- Tổng thống Putin: Mỹ sẽ huỷ hoại quan hệ với Nga nếu cung cấp Tomahawk cho Ukraine (35 phút trước)
- Thông tin mới về cấp phép thí điểm sàn giao dịch Bitcoin, Ethereum… ở Việt Nam (1 giờ trước)
- Bão số 11 Matmo có thể vào Quảng Ninh đêm nay, gió mạnh nhất cấp 8-9 (1 giờ trước)
- Xác minh vụ nữ sinh lớp 8 bị bạn đánh, bắt quỳ trong sân trường tại Huế (1 giờ trước)
- Động thái bất thường của các Miss Grand Vietnam với Hoa hậu Yến Nhi sau loạt ồn ào (1 giờ trước)
- Tàu cá Việt Nam bị tàu Hàn Quốc đâm chìm, thuyền trưởng mất tích (1 giờ trước)
- Nepal triệu tập đội hình đấu đội tuyển Việt Nam, gọi cả cầu thủ futsal lên tuyển (1 giờ trước)
- Bão Matmo đổ bộ Trung Quốc, gió giật cấp 14, sóng cao 4 m (2 giờ trước)




