Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan đang phối hợp với cơ quan chức năng nước sở tại để xác minh thông tin, nhân thân những công dân bị tạm giữ và triển khai các biện pháp bảo hộ cần thiết.
21-1787272300-bo-ngoai-giao-xac-minh-vu-cong-dan-viet-nam-bi-tam-giu-tai-pakistan
Cảnh sát và binh sĩ Pakistan gác trên đường phố tại Bannu. Ảnh minh họa: TTXVN.

Tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 20/8, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng thông tin về việc một số công dân Việt Nam bị cơ quan chức năng Pakistan tạm giữ.

Trả lời câu hỏi liên quan thông tin Pakistan tạm giữ hơn 200 người nước ngoài bị cho là có liên quan đến các trung tâm cuộc gọi lừa đảo tại Islamabad, trong đó có 170 người Việt Nam, bà Phạm Thu Hằng cho biết Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan đã nhận được thông tin về vụ việc.

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan, Cục Điều tra Liên bang Pakistan và Cơ quan Điều tra Tội phạm mạng Quốc gia Pakistan vừa qua đã tạm giữ một số công dân Việt Nam do nghi ngờ vi phạm các quy định về cư trú và lao động.

Ngay sau khi nắm được thông tin, Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan đã nhanh chóng liên hệ, làm việc với các cơ quan chức năng sở tại nhằm xác minh vụ việc cũng như tìm hiểu nhân thân những người đang bị tạm giữ.

Bộ Ngoại giao đồng thời chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng nước sở tại, theo dõi sát diễn biến và đề nghị bảo đảm an ninh, an toàn cho các công dân Việt Nam liên quan.

Cùng với đó, Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan đang phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước để xác minh nhân thân những người bị tạm giữ, đồng thời triển khai các biện pháp bảo hộ công dân kịp thời, phù hợp và tuân thủ quy định pháp luật của Pakistan.

Trước đó, theo TTXVN, ngày 17/8, giới chức Pakistan cho biết lực lượng chức năng nước này đã bắt giữ hơn 250 người nước ngoài sau một cuộc truy quét nhằm vào mạng lưới bị nghi là các “trung tâm gọi điện lừa đảo” tại thủ đô Islamabad.

Những người này được cho là đã nhập cảnh Pakistan bằng thị thực du lịch nhưng sau đó thực hiện các hoạt động trái phép. Nhóm bị bắt giữ gồm công dân của nhiều nước châu Á và hiện được tạm giam tại một nhà tù ở Rawalpindi.

QT (SHTT)