Bộ Ngoại giao khẳng định Việt Nam luôn kiên quyết ngăn chặn các hành vi gian lận xuất xứ, trung chuyển hàng hóa bất hợp pháp và sẵn sàng trao đổi với phía Mỹ trên tinh thần xây dựng, phù hợp với quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 20/8, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã chính thức đưa ra quan điểm trước việc Mỹ đưa hơn 40 đối tác thương mại, trong đó có Việt Nam, vào danh sách quan sát nguy cơ bị lợi dụng để né thuế quan.

Đại diện Bộ Ngoại giao nhấn mạnh các lập trường cốt lõi. Việt Nam nhất quán chủ trương thúc đẩy hợp tác thương mại lành mạnh, tự do, bình đẳng và cùng có lợi dựa trên các cam kết song phương, đa phương cùng quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

20-1787231652-viet-nam-len-tieng-ve-viec-my-dua-vao-danh-sach-nguy-co-gian-lan-xuat-xu-ne-thue
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng.

Thời gian qua, Việt Nam liên tục hoàn thiện hệ thống pháp lý, nâng cao năng lực thực thi nhằm phát hiện, ngăn chặn triệt để các hành vi gian lận nguồn gốc xuất xứ cũng như chuyển tải hàng hóa trái phép.

Những nỗ lực quyết liệt và hợp tác chặt chẽ của Việt Nam trong việc chống gian lận thương mại đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận tích cực. Đồng thời, duy trì đối thoại xây dựng trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện

Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp, trao đổi thẳng thắn với phía Mỹ về các vấn đề hai bên cùng quan tâm. Mục tiêu nhằm bảo đảm quan hệ kinh tế - thương mại song phương phát triển ổn định, đồng thời tạo dựng môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch và bền vững.

Trước đó, vào ngày 13/8, Nhà Trắng công bố báo cáo cảnh báo việc hàng hóa bị chuyển hướng qua nước thứ ba có thuế suất thấp hơn để tránh thuế quan, ước tính gây thất thu từ 19 đến 26 tỷ USD. Báo cáo này liệt kê hơn 40 đối tác, trong đó xếp Canada, EU, Nhật Bản và Hàn Quốc vào nhóm "nguy cơ cao".

TN (SHTT)