-
Nữ sinh lớp 11 tử vong sau khi rơi từ tầng cao chung cư ở Hà Nội -
Lai Châu làm rõ dấu hiệu rửa tiền qua hàng chục nghìn giao dịch, tổng tiền gần 50.000 tỷ đồng -
Phó Thủ tướng yêu cầu bảo đảm đủ sách giáo khoa cho học sinh -
Thành ủy Hà Nội yêu cầu làm rõ bất cập trong bữa ăn bán trú -
Vụ suất ăn cho trẻ lèo tèo: Đại diện trường mầm non ở Khánh Hòa nói gì? -
Vừa lái ô tô vừa dùng điện thoại còn phản ứng cho rằng bị "xâm phạm đời tư", nữ tài xế bị phạt nặng -
Chân dung 3 thủ khoa Bác sĩ nội trú Match Day 2026: Thành tích “khủng”, hành trình đáng nể -
Phát hiện thêm rãnh mộ liệt sĩ trong Công viên Lê Thị Riêng -
Thanh Hóa siết chặt quản lý đấu thầu: Cấm chia nhỏ dự án để "xé rào" chỉ định thầu -
Thanh Hóa: Cưa cây đổ ra đường, đè trúng người đi xe máy tử vong
Thế giới
20/08/2026 15:38Nhà sáng lập Evergrande, biểu tượng bất động sản Trung Quốc Hứa Gia Ấn lĩnh án tù chung thân
Tòa án Trung Quốc ngày 20/8 tuyên án tù chung thân đối với Hứa Gia Ấn, nhà sáng lập và cựu Chủ tịch tập đoàn bất động sản China Evergrande. Toàn bộ tài sản cá nhân của ông cũng bị tịch thu.
Bản án đánh dấu sự kết thúc cay đắng đối với người từng là một trong những tỷ phú giàu nhất Trung Quốc, sau khi đế chế bất động sản do ông gây dựng rơi vào khủng hoảng và vỡ nợ.
Trước đó, vào tháng 4, Hứa Gia Ấn đã nhận tội trước các cáo buộc liên quan đến gian lận, hối lộ và nhiều hành vi sai phạm khác, gần ba năm sau khi ông bị lực lượng chức năng bắt giữ.
Theo phán quyết, trong giai đoạn 2016-2021, Evergrande và Hứa Gia Ấn đã thực hiện các hành vi gian lận tài chính kéo dài và quy mô lớn, trong đó có việc làm sai lệch báo cáo tài chính, thổi phồng tài sản và che giấu các khoản nợ.

Hứa Gia Ấn cũng bị cáo buộc sử dụng sai mục đích nguồn vốn, gian lận trong huy động vốn, huy động tiền gửi trái phép và hối lộ các tổ chức tài chính nhằm vay vốn. Một phần tiền cổ tức của doanh nghiệp cũng được cho là bị sử dụng cho mục đích cá nhân.
Tòa án tại Thâm Quyến tuyên Evergrande chịu khoản phạt 8,82 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 1,31 tỷ USD. Công ty con Hengda Real Estate phải chịu thêm mức phạt 7 tỷ nhân dân tệ. Năm lãnh đạo cấp cao khác của tập đoàn cũng nhận các mức án tù từ 6 đến 18 năm.
Sau khi Hứa Gia Ấn nhận án chung thân và bị tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân, tòa án cho biết sẽ tiếp tục truy thu các khoản lợi bất chính và yêu cầu bồi hoàn những khoản thâm hụt liên quan.
Từ tỷ phú giàu nhất châu Á đến cảnh tù chung thân
Sinh ra tại một vùng quê nghèo ở tỉnh Hà Nam, Hứa Gia Ấn từng vươn lên mạnh mẽ nhờ nắm bắt làn sóng đô thị hóa tại Trung Quốc từ cuối những năm 1990. Ông thu mua hàng trăm lô đất và phát triển các dự án căn hộ hướng tới tầng lớp trung lưu đang nổi lên.
Trong thời kỳ đỉnh cao, Evergrande trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất Trung Quốc xét theo doanh số hợp đồng, với hơn 1.300 dự án tại 280 thành phố.
Thành công nhanh chóng cũng đi cùng tốc độ mở rộng và vay nợ khổng lồ. Evergrande dần trở thành doanh nghiệp mắc nợ nhiều nhất thế giới. Những dấu hiệu khủng hoảng bắt đầu lộ rõ vào năm 2021, khi tập đoàn không thể thanh toán lãi cho một lô trái phiếu bằng USD và sau đó rơi vào tình trạng vỡ nợ.

Tổng nghĩa vụ nợ của Evergrande từng lên tới khoảng 305 tỷ USD, trong khi tiền mặt và các khoản tương đương tiền chỉ khoảng 13,4 tỷ USD. Ngoài các khoản vay từ ngân hàng, công ty tín thác và trái chủ, tập đoàn còn huy động vốn từ nhân viên và người dân.
Theo ước tính của Caixin, Evergrande còn có khoảng 6,2 tỷ USD nghĩa vụ nợ ngoài bảng cân đối kế toán, bao gồm các sản phẩm quản lý tài sản bán cho nhà đầu tư cá nhân.
Cơ quan chức năng Trung Quốc cũng cáo buộc công ty con trong lĩnh vực bất động sản của Evergrande đã khai khống doanh thu hơn 560 tỷ nhân dân tệ trong giai đoạn 2019-2020. Vụ việc gây ra những rắc rối lớn cho đơn vị kiểm toán của tập đoàn khi đó là PricewaterhouseCoopers (PwC), công ty sau đó bị Trung Quốc đại lục phạt 441 triệu nhân dân tệ vào năm 2024.
Biểu tượng của cú lao dốc bất động sản
Evergrande từng tận dụng đà bùng nổ của thị trường bất động sản Trung Quốc để trở thành một biểu tượng của ngành. Tuy nhiên, khi chính phủ áp dụng các biện pháp hạn chế vay nợ quá mức và đầu cơ, khả năng tiếp cận tín dụng của tập đoàn bị thu hẹp đáng kể.
Evergrande chính thức vỡ nợ vào năm 2021 với tổng nợ khoảng 300 tỷ USD. Những khó khăn của tập đoàn sau đó trở thành biểu tượng cho cuộc khủng hoảng bất động sản kéo dài và gây sức ép lên nền kinh tế Trung Quốc.
Hứa Gia Ấn từng sở hữu khối tài sản lên tới 42,5 tỷ USD và có thời điểm trở thành người giàu nhất châu Á. Giờ đây, bản án chung thân cùng việc bị tịch thu tài sản đánh dấu sự đảo chiều hoàn toàn của một hành trình từ nghèo khó lên đỉnh cao rồi rơi xuống vực sâu.
Bản án cũng khép lại một chương lớn trong câu chuyện Evergrande, dù vẫn còn đó những khoản nợ và nghĩa vụ tài chính mà các chủ nợ trong và ngoài Trung Quốc đang phải đối mặt.
- Bộ trưởng Tài chính Mỹ cảnh báo hậu quả nếu Trung Quốc thắng cuộc đua AI (23:15)
- Cháy nhà 6 tầng ở Nghệ An, nhiều người bồng trẻ vượt ban công thoát thân (28 phút trước)
- Nữ sinh lớp 11 tử vong sau khi rơi từ tầng cao chung cư ở Hà Nội (49 phút trước)
- Lai Châu làm rõ dấu hiệu rửa tiền qua hàng chục nghìn giao dịch, tổng tiền gần 50.000 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Nữ sinh lớp 9 mất liên lạc, thi thể được phát hiện dưới mương nước (1 giờ trước)
- Phó Thủ tướng yêu cầu bảo đảm đủ sách giáo khoa cho học sinh (2 giờ trước)
- Thành ủy Hà Nội yêu cầu làm rõ bất cập trong bữa ăn bán trú (2 giờ trước)
- Danh hài Hàn Quốc bị khởi tố vì lái xe khi say rượu, gây tai nạn giao thông (3 giờ trước)
- Tuyên án tử hình kẻ cuồng ghen bắn chết tài xế taxi cướp xe, truy sát gia đình vợ (4 giờ trước)
- Nguyễn Đình Bắc vắng mặt tại ASIAD 2026: U23 Việt Nam mang lực lượng trẻ chinh phục Á vận hội (5 giờ trước)