Thế giới >> Căng thẳng Nga - Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga: Quân đội đã kiểm soát hoàn toàn không phận Ukraine

Bộ quốc phòng Nga cho biết họ đã giành được quyền kiểm soát không phận Ukraine và chiếm giữ hai thành phố miền nam đất nước khi cuộc chiến bước sang ngày thứ 5.

Bộ Quốc phòng Nga: Quân đội đã kiểm soát hoàn toàn không phận Ukraine
Tiêm kích Su-30 của không quân Nga

Sáng 28/02, Bộ quốc phòng Nga cho biết các lực lượng Nga đã thiết lập quyền kiểm soát không phận trên toàn bộ lãnh thổ Ukraine, cũng như chiếm được các thành phố Berdyansk và Enerhodar.

Ngoài ra bộ này cũng cho biết quân đội cũng đã chiếm được vùng lãnh thổ xung quanh một nhà máy điện hạt nhân ở Zaporizhiya ở phía đông Ukraine.

“Các nhân viên vẫn đang làm việc bình thường tại nhà máy và kiểm soát tình hình phóng xạ ở mức ổn định." Người phát ngôn Bộ quốc phòng Nga cũng cho biết mức độ bức xạ quanh nhà máy vẫn ở mức an toàn.

Các lực lượng vũ trang của Nga cũng bác bỏ tuyên bố rằng họ đã bao vây Kyiv và cho biết dân thường có thể rời đi an toàn trên đường cao tốc đến Vasylkiv ở phía tây nam thành phố, nơi quân đội Ukraine và Nga vẫn tranh giành quyền kiểm soát suốt cuối tuần qua.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã phá hủy 1.114 mục tiêu quân sự Ukraine, bao gồm 31 sở chỉ huy, 314 xe tăng và xe bọc thép cùng 121 đơn vị pháo binh.

Tuy nhiên hôm nay, bên phía Ukraine chưa đưa ra tuyên bố về các phát ngôn của Bộ quốc phòng Nga.

Bình Minh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/bo-quoc-phong-nga-quan-doi-da-kiem-soat-hoan-toan-khong-phan-ukraine-tintuc811902