Đại diện Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã chính thức đưa ra những phản hồi liên quan đến việc điều tra và xử lý hai quan chức quân sự hàng đầu là Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trương Hựu Hiệp và Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp Lưu Chấn Lập.

Tại cuộc họp báo thường kỳ diễn ra vào chiều ngày 29/1, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc, ông Tưởng Bân khẳng định, việc kiên quyết xử lý hai vị tướng này không chỉ là một thành quả to lớn mà còn là minh chứng rõ nét cho quyết tâm và năng lực của Đảng cũng như quân đội trong việc làm trong sạch bộ máy. Theo ông Tưởng Bân, đây là một phần không thể tách rời trong trận đánh then chốt và lâu dài nhằm giành thắng lợi tổng thể trước quốc nạn tham nhũng. Động thái này gửi đi thông điệp mạnh mẽ rằng công cuộc chỉnh đốn kỷ cương trong lực lượng vũ trang đang bước vào giai đoạn quyết liệt hơn bao giờ hết.

29-1769694230-bo-quoc-phong-trung-quoc-len-tieng-ve-vu-nga-ngua-cua-hai-tuong-truong-huu-hiep-va-luu-chan-lap.jpg
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Tưởng Bân. Ảnh: Bộ Quốc phòng Trung Quốc

Trước đó, dư luận đã đặc biệt quan tâm khi thông tin hai vị tướng này chính thức bị hạ bệ được công bố vào ngày 24/1. Ngay sau đó, tờ báo Quân Giải phóng đã liên tục đăng tải các bài viết trên trang nhất trong hai ngày 25 và 26/1 để chỉ trích những sai phạm được gọi là "năm điều nghiêm trọng" của ông Trương và ông Lưu. Cơ quan ngôn luận của quân đội nhấn mạnh một nguyên tắc thượng tôn pháp luật: Thân phận cao quý không mang lại quyền miễn trừ, và những công lao trong quá khứ cũng không thể trở thành "phiếu giảm tội" cho các hành vi vi phạm kỷ luật.

Sự việc này không chỉ thu hút sự chú ý trong nước mà còn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ giới quan sát quốc tế. Ngày 28/1, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khi phát biểu tại Ủy ban Đối ngoại Thượng viện đã nhận định rằng, biến động này là một mắt xích trong chiến dịch chống tham nhũng kéo dài nhiều năm qua tại Trung Quốc. Ông Rubio cho rằng, việc Bắc Kinh chi ngân sách khổng lồ cho quốc phòng đã dẫn đến tình trạng một số cá nhân tìm cách biển thủ, buộc chính quyền phải mạnh tay xử lý để đảm bảo sự vận hành của hệ thống.

Mặc dù được đánh giá là vấn đề nội bộ của Trung Quốc, nhưng Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh rằng Washington vẫn đang theo dõi sát sao diễn biến này. Trong khi đó, sau những ngày đưa tin dồn dập về vụ việc, đến ngày 27/1, các mặt báo quân đội tại Trung Quốc đã bắt đầu quay trở lại với những nội dung tin tức thường nhật, cho thấy nhịp độ của cuộc điều tra có thể đang chuyển sang một giai đoạn mới kín kẽ và chuyên sâu hơn.

PTH (SHTT)