Thế giới

Bố tặng hoa mừng sinh nhật Meghan nhưng không được hồi âm

Ông Thomas Markle tuyên bố đã gửi cho Meghan một bó hồng đỏ nhân sinh nhật lần thứ 40 của cô nhưng không hề được con đáp lại.

Bố tặng hoa mừng sinh nhật Meghan nhưng không được hồi âm
Ông Thomas Markle - bố của Nữ công tước xứ Sussex Meghan Markle. Ảnh: TMZ.

Theo TMZ, cựu đạo diễn ánh sáng Hollywood, Thomas Markle, đã gửi một bó hoa hồng tươi thắm kèm một tấm thiệp ghi: "Chúc con sinh nhật vui vẻ và đón nhận những ngày tươi sáng hơn", nhân sinh nhật lần thứ 40 của Meghan hôm 4/8.

Bó hoa bao gồm một chục bông hồng đỏ bao quanh hai bông hồng vàng - được cho là tượng trưng cho hai đứa con của Meghan với Harry. Ông Thomas thấy các cháu của mình, Archie và Lilibet, thiếu thốn người thân, họ hàng xung quanh, dù sống trên ngay quê ngoại. Do đó, ông muốn lồng hình ảnh hai cháu vào trong bó hoa.

Bố tặng hoa mừng sinh nhật Meghan nhưng không được hồi âm - 1
Meghan Markle trong video mừng sinh nhật 40 tuổi hôm 4/8. Ảnh: Archewell.

Việc tặng hoa cho con gái của ông Thomas xảy ra sau khi ông doạ sẽ đưa vợ chồng Meghan ra toà để được gặp các cháu của mình. Phát biểu với Fox News vào tháng trước, cựu đạo diễn 77 tuổi cho biết ông sẵn sàng thực hiện các hành động pháp lý "trong tương lai gần" để bằng mọi cách được nhìn thấy hai đứa cháu ngoại.

Trước đó, mối quan hệ cha con giữa Thomas và Meghan xuất hiện căng thẳng từ sau đám cưới hoàng gia của Meghan hồi tháng 5/2018. Thomas đã cấu kết với cánh paparazzi để dàn xếp chụp những bức ảnh ông giả vờ tìm kiếm thông tin về hoàng gia trước hôn lễ của con gái. Sau đó, Thomas đã không đến đám cưới của con gái vì lý do bị đau tim.

Trong cuộc phỏng vấn với bà hoàng truyền thông Oprah Winfrey hồi tháng 3, Nữ công tước xứ Sussex hé lộ cha cô đã "phản bội" cô và cô "cảm thấy khó hòa giải được" với ông. Tình cảm giữa họ dường như không thể cứu vãn khi Thomas liên tục lên truyền thông trả lời phỏng vấn về con gái.

Bố tặng hoa mừng sinh nhật Meghan nhưng không được hồi âm - 2
Meghan và bố thời còn thân thiết. Ảnh: DM.

Tuy nhiên, với tình trạng sức khoẻ ngày càng yếu, Thomas hiện cho biết ông lo sợ sẽ không bao giờ còn có thể được gặp cháu trai Archie (2 tuổi) và cháu gái Lilibet (2 tháng tuổi).

Nói chuyện với phóng viên từ ngôi nhà ở Rosarito, Mexico, cách biệt thự ở Montecito của nhà Sussex chỉ hơn 100 km, Thomas nói: "Chúng ta không nên trừng phạt Lili vì hành vi xấu của Meghan và Harry. Archie và Lili còn rất nhỏ. Chúng không phải những con tốt. Chúng không phải một phần của trò chơi. Và chúng cũng là thành viên hoàng gia, được hưởng các quyền như bất kỳ thành viên hoàng gia nào khác. Tôi sẽ đệ đơn lên toà án California để được gặp các cháu của mình vào một ngày không xa".

Theo Tùng Anh (Ngoisao.net)




https://ngoisao.net/bo-tang-hoa-mung-sinh-nhat-meghan-nhung-khong-duoc-hoi-am-4337631.html