Thế giới >> Căng thẳng Nga - Ukraine

Bộ trưởng Đức yêu cầu: 'Dừng ngay nhập khẩu khí đốt từ Nga, lạnh thì mặc áo len vào'

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Bảo vệ Người tiêu dùng bang Baden-Württemberg, ông Peter Hauk đã ủng hộ lệnh cấm hoàn toàn của Đức đối với việc nhập khẩu khí đốt và dầu từ Nga để đáp trả những hành động quân sự mà Moscow đã nhắm vào Ukraine 1 tháng qua.

Liên minh Châu Âu mới đây đã quyết định dừng mua khí tự nhiên từ Nga như một phần trong các biện pháp trừng phạt áp đặt lên Moscow nhằm phản ứng trước chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Năng lượng Nga hiện chiếm 40% nhu cầu ở châu Âu, cung cấp khoảng 175 tỷ mét khối mỗi năm.

Chia sẻ về động thái này, bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Bảo vệ Người tiêu dùng bang Baden-Württemberg, ông Hauk cho biết ông ủng hộ hoàn toàn phản ứng này của liên minh bất chấp tác động mà nó có thể gây ra đối với chính công dân của đất nước ông, những người vốn đang phải vật lộn với giá năng lượng tăng cao khiến việc sưởi ấm nhà cửa trở nên khó khăn đối với họ.

Bộ trưởng Đức yêu cầu: 'Dừng ngay nhập khẩu khí đốt từ Nga, lạnh thì mặc áo len vào'
Ảnh: Getty Images

“Bạn có thể chịu được 15 độ [C] vào mùa đông trong một chiếc áo len. Không ai chết vì nó. Nhưng mọi người đang chết ở nơi khác (những người bị thiệt mạng tại Ukraine-PV), ” bộ trưởng Hauk nói.

Tuy nhiên bình luận này của vị bộ trưởng thuộc đảng Liên minh Dân chủ, đã gây ra phản ứng mạnh mẽ từ nhiều người dân Đức và các tổ chức.

Hiệp hội Người thuê nhà Đức đã phản pháo lại vị bộ trưởng và cho rằng ông không hiểu nhu cầu của người già hoặc những người làm việc tại nhà.

Mặc dù hiệp hội thừa nhận rằng châu Âu cần giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu từ Nga, nhưng họ cảnh báo rằng việc nhiệt độ trong phòng luôn ở mức thấp và chuyện mặc nhiều quần áo hơn có thể khiến mọi người mắc các bệnh về hô hấp trong những tháng mùa đông.

Chủ tịch bang Stuttgart, Rolf Gassmann cho biết: "Với mức lương cấp bộ trưởng hoặc lương hưu của tổng thống thì một người mới có thể đủ khả năng chi trả cho chi phí năng lượng hiện đang tăng mạnh như bây giờ".

Hiệp hội người thuê nhà Đức cũng cảnh báo rằng, ở Đức chủ nhà phải có nghĩa vụ pháp lý để đảm bảo các căn phòng cho thuê luôn được sưởi ấm ở mức 22 độ C và lắp đặt hệ thống thông gió đầy đủ để ngăn ngừa hơi ẩm tích tụ cũng như những vấn đề ẩm mốc.

Ngày 28/3, hãng Tass đưa tin Ủy ban châu Âu đã xác nhận Liên minh châu Âu (EU) vẫn sẽ phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng từ Nga trong ít nhất 5 năm nữa. 

Trả lời trước câu hỏi về việc khi nào khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ sẽ giúp châu Âu chấm dứt phụ thuộc vào khí đốt Nga, người phát ngôn Ủy ban châu Âu về Năng lượng và Khí hậu Tim McPhie cho biết khối này sẽ "phụ thuộc vào các nhiên liệu carbon từ Nga cho đến năm 2027". Theo ông McPhie, EU ước tính sẽ giảm phụ thuộc 2/3 vào khí đốt Nga trong năm nay và một kế hoạch chi tiết để đạt được mục tiêu này sẽ được đưa ra vào cuối tháng 5.

Bình Minh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/bo-truong-duc-yeu-cau-dung-ngay-nhap-khau-khi-dot-tu-nga-lanh-thi-mac-ao-len-vao-tintuc816260