-
Bão Maysak tăng cấp bất ngờ, chuyển hướng áp sát vùng biển Quảng Ninh - Hưng Yên -
Trứng lòng đào có thực sự bổ hơn trứng chín? -
Từ 15/8, che biển số ô tô có thể bị phạt đến 26 triệu đồng -
Video: Khám xét khẩn cấp nhà Tăng Nhật Tuệ liên quan đến đường dây ma túy quy mô -
Những loại trái cây thơm ngon người tiểu đường có thể ăn "thả ga" không lo tăng đường huyết -
Va chạm kinh hoàng với xe khách rạng sáng, hai người nghi trộm chó tử vong tại chỗ -
PNJ lên tiếng khẳng định chất lượng kim cương, sẵn sàng cho khách hàng truy xuất nguồn gốc -
Người đàn ông chở 4 cô gái "làm xiếc" trên đường vi phạm nhiều lỗi, hé lộ số tiền phạt phải đóng -
Giật mình thói quen giữ lại nước lẩu qua đêm: Đun sôi 2 tiếng cũng không hết độc tố -
Nhiều hộ dân ở TP HCM có nhà, có sổ đỏ nhưng hơn 10 năm không thể về ở vì bị "mất lối đi"
Thế giới
08/03/2022 22:06Nga dọa cắt nguồn cung khí đốt của châu Âu
Trong bài phát biểu trên truyền hình Nga, phó thủ tướng nước này Alexander Novak nói: "Việc từ chối dầu Nga sẽ dẫn tới những hậu quả to lớn đối với thị trường thế giới," đồnQg thời cho rằng giá dầu có thể bị đẩy lên tới hơn 300 USD/thùng.
Ông Novak đề cập tới việc Đức hồi tháng trước quyết định đình chỉ phê duyệt dự án đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 từ Nga tới Đức, đồng thời cho biết: "Chúng tôi có quyền đưa ra một quyết định tương tự và ban hành lệnh cấm bơm khí đốt thông qua đường ống Nord Stream 1."
Phó thủ tướng Nga cho rằng việc nhanh chóng tìm kiếm phương án thay thế cho dầu Nga trên thị trường châu Âu lúc này là không thể.
"Sẽ mất vài năm, và sẽ đắt đỏ hơn nhiều đối với người tiêu dùng châu Âu. Cuối cùng thì họ sẽ bị tổn hại nặng nề nhất bởi kết quả đó," ông Novak nói.
Các nhà phân tích tại Bank of America cho rằng giá dầu có thể lên tới 200USD/thùng nếu xuất khẩu dầu của Nga bị cắt đứt, trong khi gia dầu đã tăng lên tới mức cao nhất trong 14 năm hôm 07/03.
Tuyên bố của ông Novak nhắc tới đường ống khí đốt Nord Stream 1 tới Đức, và được đưa ra sau khi Frans Timmermans, người đứng đầu cơ quan chính sách khí hậu của EU bình luận rằng EU có thể giảm sử dụng khí đốt của Nga trong những năm tới, và bắt đầu giảm phụ thuộc trong vài tháng tới.
"Không dễ chút nào, nhưng có thể làm được," ông Timmermans noi trước ủy ban môi trường của Nghị viện châu Âu hôm 07/03. Nga cung cấp khoảng 40% khí đốt cho châu Âu.
Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine làm dấy lên lo ngại về an ninh năng lượng. Ủy ban châu Âu (EC) hôm 08/03 sẽ đề xuất các kế hoạch đa dạng hóa nguồn cung nhiên liệu hóa thạch để tránh phụ thuộc Nga và tiến nhanh hơn tới năng lượng tái tạo.
Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 07/03 đã họp trực tuyến với các nhà lãnh đạo Pháp, Đức và Anh trong bối cảnh ông tìm kiếm sự ủng hộ của họ trong việc cấm nhập khẩu dầu Nga.
Reuters dẫn hai nguồn thạo tin cho biết Mỹ có thể sẽ có động thái về vân đề này mà không chờ đợi các đồng minh châu Âu.
Hà An (Nguoiduatin.vn)
- Thắng dễ Algeria, Thụy Sĩ vào vòng 1/8 World Cup (1 giờ trước)
- Bão Maysak tăng cấp bất ngờ, chuyển hướng áp sát vùng biển Quảng Ninh - Hưng Yên (1 giờ trước)
- Ông Trump mua loạt cổ phiếu công nghệ ngay trước quyết định hoãn áp thuế, danh mục đầu tư gây chú ý (1 giờ trước)
- Thành viên Da LAB "đốn tim" người hâm mộ với visual thần tượng tại tập 1 Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 (1 giờ trước)
- Trứng lòng đào có thực sự bổ hơn trứng chín? (1 giờ trước)
- Mỹ chôn hộp thời gian thép nặng 400 kg kỷ niệm 250 năm quốc khánh (1 giờ trước)
- Vụ Cựu cán bộ Cục Thuế Đắk Lắk bị bắn 5 phát súng tử vong: Hàng xóm tiết lộ thông tin gây ngỡ ngàng (2 giờ trước)
- Chiếc áo da có chữ ký tươi của CEO Nvidia Jensen Huang được đưa lên sàn đấu giá, dự kiến chạm mốc hàng tỷ đồng (2 giờ trước)
- Bom tấn "The Odyssey" của Christopher Nolan khuấy đảo toàn cầu trước ngày công chiếu (2 giờ trước)
- "Cơn khát" xăng dầu bủa vây nước Nga sau loạt đòn tập kích hạ tầng (2 giờ trước)