Bộ trưởng các vấn đề xã hội của Indonesia ra đầu thú trước cơ quan chống tham nhũng của nước này sau khi nhận hối lộ để phân phát gói cứu trợ Covid-19 của chính phủ.

Ngày 6/12, Ủy ban Bài trừ Tham nhũng Indonesia (KPK) đã bắt giữ Bộ trưởng các vấn đề xã hội Juliari Batubara với cáo buộc nhận hối lộ liên quan đến chương trình mua sắm hàng cứu trợ phân phát cho những người chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19.

KPK cho biết ông Batubara bị cáo buộc nhận trái phép ít nhất 17 tỷ rupiah (1,2 triệu USD) từ hai công ty thông qua cấp dưới của mình, những người cũng có tên trong danh sách nghi phạm.

Bộ trưởng Juliari Batubara đến trụ sở KPK ở thủ đô Jakarta - Indonesia hôm 6-12. Ảnh: Reuters

Với mỗi gói hàng cứu trợ Covid-19, hai doanh nghiệp này được yêu cầu chi cho ông bộ trưởng 0,7 USD. Ngoài ông Batubara, 4 người khác cũng bị bắt giữ, trong đó có hai quan chức nói trên.

Ông Firli Bahuri, Chủ tịch Ủy ban Chống tham nhũng, Bộ trưởng Batubara có thể phải đối mặt với án chung thân nếu bị kết tội biển thủ công quỹ.

"Chúng tôi sẽ không dừng lại ở đây. Chúng tôi sẽ theo dõi chặt chẽ cách thức các gói cứu trợ xã hội của chính phủ trong đại dịch Covid-19 được mua sắm và phân bổ như thế nào", ông Bahuri nói.

Vali đựng tiền mặt bao gồm rupiah và USD thu giữ từ vụ việc. Ảnh: AP.

Ông Batubara là thành viên thứ 2 trong nội các bị buộc tội tham nhũng trong vòng chưa đầy 2 tuần. Bộ trưởng Thủy sản và Các vấn đề Hàng hải Edhy Prabowo, người đã từ chức, cũng bị bắt vì tình nghi nhận hối lộ liên quan đến việc xuất khẩu ấu trùng tôm hùm, và sử dụng khoản tiền này để mua sắm xa xỉ ở Mỹ.

Indonesia ghi nhận gần 570.000 ca mắc Covid-19, lớn nhất ở Đông Nam Á và đứng thứ 2 châu Á, chỉ sau Ấn Độ với 9,6 triệu ca nhiễm. Nước này cũng đã ghi nhận 17.000 trường hợp tử vong, với từ 4.000 đến 6.000 ca nhiễm mới mỗi ngày.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)