Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll vừa đưa ra một cáo buộc thẳng thắn bất thường, tố cáo các tập đoàn quốc phòng chủ chốt đã lừa gạt Lầu Năm Góc và người dân Mỹ.

Theo cáo buộc, các tập đoàn quốc phòng "ép buộc" quân đội phải mua các khí tài với giá cao ngất ngưởng, mặc dù đã có sẵn các giải pháp thương mại rẻ hơn và có chất lượng tương đương.

Daniel Driscoll confirmed as Army secretary for Trump administration | DefenseScoop
Bộ trưởng Dan Driscoll.

Phát biểu gây chấn động này của Bộ trưởng Driscoll được truyền thông tiết lộ vào hôm 14/11. Ông Driscoll cho biết: "Ngành công nghiệp quốc phòng nói chung và các nhà thầu chủ chốt nói riêng đã lừa người dân Mỹ, Lầu Năm Góc và lục quân, khiến chúng ta nghĩ rằng cần những thiết bị quân sự cụ thể, song thực tế có rất nhiều giải pháp thương mại có năng lực tương đương hoặc tốt hơn." Ông nhấn mạnh, chính lối tư duy này đã khiến quân đội tự làm hại mình.

Dù không nêu tên cụ thể các tập đoàn, ông Driscoll nhấn mạnh những nhà thầu chủ chốt làm việc trực tiếp với chính phủ Mỹ phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng thừa nhận giới chức Mỹ có một phần lỗi khi tạo ra những cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp đưa ra "mức giá trên trời".

Ông nhấn mạnh: "Hệ thống đã thay đổi. Họ không còn được phép làm điều đó với lục quân Mỹ nữa".

Trước đó, Lục quân Mỹ từng cho biết một núm điều khiển màn hình trên trực thăng Black Hawk của Sikorsky (công ty con thuộc Lockheed Martin) chỉ được phép bán kèm cụm thiết bị trị giá 47.000 USD, trong khi thực tế có thể sản xuất riêng lẻ với giá chỉ 15 USD.

Sikorsky UH-60 Black Hawk – Wikipedia tiếng Việt
Trực thăng UH-60 Black Hawk. Ảnh minh họa.

Phát biểu của Bộ trưởng Driscoll được coi là rất thẳng thắn đối với một quan chức chính phủ đương nhiệm, mặc dù các nhóm vận động về trách nhiệm giải trình đã từ lâu cho rằng các tập đoàn công nghiệp quốc phòng đang tính giá quá cao trong các hợp đồng với quân đội.

Hiện, Lục quân Mỹ đang khởi động sáng kiến nhằm đơn giản hóa quy trình mua sắm, với nỗ lực chung của Lầu Năm Góc nhằm giúp quân đội tiếp cận các công nghệ mới nhanh hơn. Quân chủng này dự định mua ít nhất một triệu thiết bị không người lái (drone) trong vòng 2-3 năm tới và đã bày tỏ ý định muốn làm ăn với những công ty sản xuất drone có sản phẩm thương mại thay vì hợp tác với các nhà thầu quốc phòng lớn.

Nguồn: Reuters, Breaking Defense

PTH (SHTT)