Trong một diễn biến gây chú ý, Bộ Tài chính Mỹ vừa đưa các công ty của Ukraine vào danh sách đen.

Động thái trên là một phần của gói trừng phạt rộng hơn nhằm phá vỡ cái mà Bộ Tài chính Mỹ gọi là “mạng lưới mua sắm tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) xuyên quốc gia” của Tehran.

Theo kênh RT của Liên bang Nga, quyết định trừng phạt của Mỹ được đưa ra trong bối cảnh Kiev nhiều lần cáo buộc Tehran cung cấp thiết bị bay không người lái cho Moscow trong suốt xung đột Nga-Ukraine.

Gói trừng phạt mở rộng của Mỹ nhắm vào tổng cộng 32 thực thể và cá nhân tại nhiều quốc gia, bao gồm Iran, Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, Ấn Độ, Đức và Ukraine.

Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc hai công ty có trụ sở tại Ukraine là GK Imperativ và Ekofera đóng vai trò bình phong cho các đại lý thu mua của Iran, tạo điều kiện cung cấp các linh kiện chủ chốt cho Tập đoàn Công nghiệp Chế tạo Máy bay Iran (HESA). HESA là đơn vị thiết kế và sản xuất các thiết bị bay không người lái tấn công tầm xa Shahed-131 và Shahed-136, và đã bị Mỹ trừng phạt từ năm 2008.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, các thiết bị được chuyển tới Iran thông qua hai công ty Ukraine này bao gồm bộ phận máy phát điện, động cơ, thiết bị hiển thị độ cao, cảm biến và nhiều linh kiện khác. Ba công dân Iran bị cáo buộc làm việc với GK Imperativ và Ekofera cũng bị áp đặt trừng phạt.

Theo Business Insider, GK Imperativ được thành lập tại thành phố Kharkov ở Đông Bắc Ukraine vào năm 2018, còn Ekofera, tồn tại từ năm 2016, có văn phòng tại Kharkov và tại Kiev.

Bối cảnh mâu thuẫn về UAV Shahed

Chú thích ảnh
Thiết bị bay không người lái Shahed-136. Ảnh: Getty Images

Trong suốt xung đột Nga-Ukraine, chính quyền của Tổng thống Volodymyr Zelensky luôn khẳng định các thiết bị bay không người lái Geran-2 mà Liên bang Nga sử dụng rộng rãi thực chất là các mẫu Shahed do Iran sản xuất. Ông Zelensky nhiều lần kêu gọi Iran ngừng cung cấp thiết bị bay không người lái cho Moscow.

Cả Liên bang Nga và Iran đều bác bỏ các cáo buộc này. Tehran gọi đó là “tuyên truyền chống Iran” nhằm mục đích duy nhất là thu hút thêm viện trợ quân sự từ phương Tây cho Kiev. Bộ Quốc phòng Liên bang Nga khẳng định thiết bị bay không người lái Geran-2 do nước này sản xuất trong nước. Bộ Ngoại giao Iran chỉ thừa nhận gửi một lô nhỏ thiết bị bay không người lái cho Liên bang Nga trước khi căng thẳng giữa Moscow và Kiev leo thang vào tháng 2/2022, và nhấn mạnh rằng không có lô hàng mới nào được chuyển giao kể từ thời điểm đó.

PTH (SHTT)