Thế giới
07/06/2025 10:13Bộ trưởng Quốc phòng gặp mặt: Campuchia tuyên bố không rút quân, bất chấp yêu cầu của Thái Lan
Tờ The Nation (Thái Lan) đưa tin, một tuyên bố của Bộ Quốc phòng Campuchia đã được công bố trên trang Facebook chính thức bằng tiếng Khmer sau cuộc hội đàm, tiếp theo những căng thẳng đang diễn ra giữa các lực lượng Thái Lan và Campuchia ở địa điểm mà Campuchia gọi là Mom Tei còn Thái Lan gọi là Chong Bok.

Theo đó, hai bên đã đồng ý giảm leo thang căng thẳng biên giới thông qua liên lạc cởi mở, hiểu biết lẫn nhau và đối thoại hòa bình đang diễn ra để ngăn chặn các cuộc đụng độ quân sự.
"Chúng tôi đã đồng ý duy trì các đường dây liên lạc cởi mở, hiểu biết lẫn nhau và đối thoại hòa bình để ngăn chặn xung đột quân sự giữa Campuchia và Thái Lan", Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Seiha cho biết.
Liên quan đến yêu cầu của Thái Lan yêu cầu Campuchia rút quân khỏi khu vực xảy ra cuộc đụng độ vào ngày 28/5, Campuchia đã từ chối yêu cầu này, vì cho rằng khu vực này nằm trong lãnh thổ chủ quyền của Campuchia, nơi quân đội nước này đã đóng quân thường xuyên ngay từ đầu.
Bộ Quốc phòng Campuchia tuyên bố rằng cả hai quốc gia đều dựa vào các bản đồ có tỷ lệ khác nhau, khiến không thể thiết lập một nền tảng chung để đảm bảo ổn định biên giới. Campuchia tái khẳng định cam kết tôn trọng Biên bản ghi nhớ (MoU) năm 2000, như đã luôn làm.
Campuchia đã quyết định chuyển tranh chấp về bốn khu vực - Mum Bei (Tam giác Ngọc lục bảo), Đền Ta Moan Thom, Đền Ta Moan Toch và Đền Ta Krabei - cho Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) ở The Hague (Hà Lan) để tìm kiếm một giải pháp cho cuộc tranh chấp và một ranh giới rõ ràng.
Campuchia nhấn mạnh rằng họ ưu tiên hòa bình và ổn định, tập trung vào hạnh phúc của người dân ở cả hai bên biên giới.
Tuyên bố nói thêm rằng Thái Lan cũng bày tỏ sự tôn trọng đối với quyền của Campuchia trong việc đưa bốn khu vực này ra trước ICJ.
Hai bên đồng ý tiếp tục đàm phán thông qua các cơ chế đã được thiết lập, bao gồm Ủy ban Biên giới hỗn hợp (JBC), Ủy ban Biên giới chung Thái Lan - Campuchia (GBC) và Ủy ban Biên giới khu vực (RBC).
Ngoài ra, tuyên bố lưu ý rằng phía Thái Lan đã bác bỏ các thông tin không chính thức gần đây về khả năng đóng cửa biên giới và hủy bỏ các cuộc họp của JBC. Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Seiha nói những thông tin này là "sai sự thật và kích động", có thể gây hại cho tinh thần của quân đội và công chúng ở cả hai bên biên giới.
Theo Duy Nguyễn (Nguoiduatin.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Tiền vệ tuyển Việt Nam được 'chống lưng', đền bù tiền tỷ để rời Thể Công (01/07)
-
Ngôi sao triệu view Vbiz 'đánh úp' tổ chức đám cưới, Tóc Tiên - Gil Lê và dàn sao rần rần chúc phúc (01/07)
-
Máy bay chở 191 người rơi tự do hơn 7.000m: Hành khách hoảng loạn viết thư tuyệt mệnh, lưu lại tài khoản ngân hàng cho người thân (01/07)
-
2 cựu cán bộ công an bao che cho ‘bà trùm' ma túy bị đề nghị án tử (01/07)
-
Midu lần đầu hé lộ sóng gió ập tới sau 1 năm kết hôn với thiếu gia Minh Đạt (01/07)
-
Miền Bắc lại sắp mưa to đến rất to, 3 tỉnh nhận cảnh báo (01/07)
-
UAV tầm xa Ukraine tấn công nơi sản xuất tên lửa Tor của Nga, nơi đặt S-300 'bốc cháy' (01/07)
-
Tìm thấy thi thể cuối cùng vụ cháy ở Hưng Yên, thông tin về nhân thân gây xót xa (01/07)
-
Chân dung 34 Giám đốc Công an tỉnh, thành (01/07)
-
Giữa thời điểm giá vàng tăng vọt, chiều nay, một doanh nghiệp lớn thông báo: Mỗi khách được mua 20 chỉ vàng nhẫn, 2 cây vàng miếng (01/07)
Bài đọc nhiều




