Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cảnh báo Washington có thể đối mặt hậu quả nghiêm trọng nếu Trung Quốc vượt lên trong cuộc đua AI, trong bối cảnh năng lực công nghệ của Bắc Kinh ngày càng được chú ý.
09-1788970677-bo-truong-tai-chinh-my-canh-bao-hau-qua-neu-trung-quoc-thang-cuoc-dua-ai
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho rằng nước này sẽ phải đối mặt với những hệ quả nghiêm trọng nếu để Trung Quốc giành chiến thắng trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI).

Phát biểu tại một sự kiện của Breitbart News ở Washington ngày 8/9, ông Bessent nhấn mạnh: “Sẽ không còn tương lai nào nữa nếu Trung Quốc thắng trong cuộc đua này”. Theo ông, ngay cả ngân sách quốc phòng khổng lồ của Mỹ cũng khó có thể bảo vệ đất nước nếu Washington bị bỏ lại phía sau về AI.

“Nếu họ vượt xa chúng ta về AI, mọi thứ khác đều trở nên vô nghĩa”, Bộ trưởng Tài chính Mỹ nói.

Những cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh tại Mỹ xuất hiện sự phản đối đối với các dự án trung tâm dữ liệu quy mô lớn. Cuối tháng trước, Tổng thống Donald Trump cũng cảnh báo làn sóng phản đối này có thể tạo ra nguy cơ đối với kinh tế Mỹ và mang lại lợi thế cho Trung Quốc trong lĩnh vực AI.

Trong khi đó, tại Trung Quốc, nhiều dự án mới đang được triển khai ở các khu vực thưa dân thuộc miền Bắc và Tây Bắc, cách xa những thành phố lớn.

Phát biểu của ông Bessent đồng thời cho thấy Washington lo ngại trước sự phát triển của các mô hình AI mã nguồn mở Trung Quốc. Những mô hình này được cho là có sức mạnh gần tương đương một số phiên bản của Mỹ, trong khi chi phí sử dụng thấp hơn.

Điều đáng chú ý là tình trạng này diễn ra bất chấp những nỗ lực của Mỹ nhằm hạn chế Trung Quốc tiếp cận các công nghệ tiên tiến nhất của mình.

Cũng trong ngày 8/9, FBI, NSA và CISA cáo buộc Alibaba, DeepSeek, Moonshot AI cùng một số công ty AI khác của Trung Quốc đã thu thập hàng tỷ token thông qua hàng triệu lượt tương tác với những mô hình AI tiên tiến nhất của Mỹ, trong đó có các biến thể Claude của Anthropic PBC, Gemini của Alphabet Inc. và Grok của SpaceXAI, ít nhất từ cuối năm 2024.

Token là các đơn vị dữ liệu được mô hình AI xử lý trong quá trình huấn luyện và suy luận, đóng vai trò quan trọng đối với khả năng dự đoán, tạo nội dung và suy luận của mô hình.

Theo FBI, NSA và CISA, Trung Quốc biết về những hoạt động này.

Đến ngày 9/9, Trung Quốc lên tiếng bác bỏ cáo buộc của Mỹ liên quan việc “chưng cất” năng lực từ các mô hình AI tiên tiến của nước này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh kêu gọi Mỹ tránh đưa ra những cáo buộc mà Bắc Kinh cho là vô căn cứ hoặc mang tính bôi nhọ. Trung Quốc đồng thời nhấn mạnh hai nước đều là những cường quốc về AI và cần tăng cường hợp tác.

Theo bà Mao Ninh, sự phát triển AI của Trung Quốc đến từ năng lực và sức mạnh tự chủ công nghệ, đồng thời Bắc Kinh chủ trương thúc đẩy hợp tác để AI phát triển theo hướng cởi mở, bao trùm và mang lại lợi ích chung.

Trong lúc tranh luận giữa hai nước tiếp tục diễn ra, các mô hình AI của Trung Quốc như Kimi K3 của Moonshot đang dần xuất hiện tại thị trường Mỹ và nhiều khu vực khác. Một số người đánh giá đây là những lựa chọn thay thế hiệu quả với chi phí hợp lý hơn so với các mô hình AI tiên tiến hàng đầu của Mỹ.

QT (SHTT)