Trong một động thái chỉ trích hiếm hoi nhắm trực diện vào chiến lược của đồng minh, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã lên tiếng nghi ngờ tính hiệu quả của 19 vòng trừng phạt mà Liên minh châu Âu (EU) đã áp đặt lên Nga kể từ khi xung đột Ukraine nổ ra.
24-1763952763-bo-truong-tai-chinh-my-tuyen-bo-thang-cac-lenh-trung-phat-cua-eu-voi-nga-da-that-bai.jpg
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent

Phát biểu vào ngày 23/11, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã đưa ra nhận định gây chú ý, cho rằng cách tiếp cận liên tục ban hành các lệnh trừng phạt của giới chức EU là không mang lại hiệu quả.

Ông Bessent lập luận gay gắt: "Trong suy nghĩ của tôi, nếu bạn làm một điều lặp đi lặp lại 19 lần thì có nghĩa nó đã thất bại."

Lời chỉ trích này được đưa ra ngay sau khi EU vừa công bố vòng trừng phạt thứ 19 nhắm vào Nga. Theo ông Bessent, khi giới chức EU thông báo về vòng trừng phạt mới nhất, ông nhận thấy họ đã "tụt hậu" so với tình hình thực tế.

Bộ trưởng Mỹ đề xuất một phương án khác biệt: "Cách tiếp cận phù hợp là những gì Mỹ đang làm khi kết hợp các sáng kiến hòa bình với việc gây sức ép lên Nga."

Không chỉ chỉ trích về mặt chiến lược trừng phạt, Bộ trưởng Bessent còn lên án EU vì những chính sách kinh tế đối nghịch. Ông Bessent chỉ trích mạnh mẽ việc EU không thực hiện chiến lược áp thuế tương tự như Mỹ đối với Trung Quốc và Ấn Độ, trong khi chính các nước EU lại tiếp tục mua các sản phẩm được sản xuất từ dầu mỏ của Nga.

Ông Bessent nhận định gay gắt: "EU về cơ bản đang tự tài trợ cho một cuộc xung đột chống lại họ."

Đợt trừng phạt thứ 19 của EU được công bố mới đây, nhắm mục tiêu vào các ngân hàng, sàn giao dịch tiền mã hóa của Nga, cùng với một số doanh nghiệp tại Ấn Độ và Trung Quốc.

Bình luận của Bộ trưởng Bessent không phải là tín hiệu đầu tiên cho thấy sự bế tắc trong chiến lược gây sức ép lên Moscow. Trước đó, ngay đầu tháng 11, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng đã thừa nhận một thực tế rằng Washington "sắp hết mục tiêu để trừng phạt Nga." Lời thừa nhận này được đưa ra sau khi Mỹ đã bổ sung hai tập đoàn dầu khí lớn của Nga là Lukoil và Rosneft vào danh sách đen, một động thái được thực hiện theo yêu cầu từ Kiev và các nước ủng hộ Ukraine.

Trong khi đó, việc áp dụng trừng phạt cũng gây ra bất đồng ngay trong nội bộ EU, khiến khối này bị chia rẽ. Một số quốc gia thành viên quan trọng như Hungary và Slovakia đã công khai lên tiếng phản đối chiến lược này.

Về phía Moscow, Nga đã nhiều lần khẳng định rằng mọi nỗ lực trừng phạt từ phương Tây đều vô ích và không ảnh hưởng đến quyết tâm của họ. Lời tuyên bố thẳng thắn của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent một lần nữa làm dấy lên nghi vấn lớn về tính hiệu quả của chiến lược kinh tế mà châu Âu đang theo đuổi.

QT (SHTT)