Washington đang đối mặt với thực tế khan hiếm các mục tiêu mới để áp đặt lệnh trừng phạt lên Moscow. Tuyên bố bất ngờ này được chính Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đưa ra vào ngày 12/11, song song với những thông điệp rõ ràng về điều kiện để hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga có thể diễn ra.
13-1763007834-my-thua-nhan-can-von-trung-phat-nga-ra-dieu-kien-kien-quyet-cho-cuoc-gap-trump-putin.jpg
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: NYT

Theo thông tin từ báo Izvestia, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã có những chia sẻ thẳng thắn về tình hình áp dụng các biện pháp kinh tế đối với Nga. Ông thừa nhận rằng kho "đạn dược" trừng phạt của Washington đang dần đi đến giới hạn.

"Không còn nhiều cơ hội để chúng tôi công bố các lệnh trừng phạt mới. Chúng tôi đã sắp hết các mục tiêu có thể bị trừng phạt," ông Rubio cho biết. Lý giải cho nhận định này, Ngoại trưởng Mỹ chỉ ra rằng Washington đã áp dụng các biện pháp hạn chế đối với hầu hết các tập đoàn dầu mỏ lớn của Nga – vốn là xương sống của nền kinh tế xứ sở bạch dương.

Tuy nhiên, áp lực lên Moscow chưa hẳn đã chấm dứt. Ông Rubio tiết lộ rằng dù Mỹ đang cạn mục tiêu, các quốc gia châu Âu lại đang lên kế hoạch cho những đòn giáng mạnh mẽ hơn. Mục tiêu lần này là "hạm đội bóng tối của Nga" – thuật ngữ ám chỉ mạng lưới tàu chở dầu bí ẩn giúp Moscow vận chuyển dầu khí nhằm né tránh các lệnh trừng phạt quốc tế.

Bên cạnh câu chuyện trừng phạt, dư luận đặc biệt quan tâm đến khả năng diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Về vấn đề này, Ngoại trưởng Rubio khẳng định quan điểm thực dụng của Nhà Trắng: Sẽ không có cuộc gặp nào chỉ mang tính chất hình thức.

Ông Rubio nhấn mạnh: "Hai tổng thống không thể có một cuộc gặp chỉ để... gặp nhau. Chúng tôi đã nhất trí rằng cuộc gặp tiếp theo giữa hai nhà lãnh đạo phải mang lại kết quả cụ thể, phải đạt được một thỏa thuận tích cực về Ukraine".

Như vậy, một giải pháp hoặc tiến triển rõ rệt cho cuộc xung đột tại Ukraine được xem là "tấm vé thông hành" bắt buộc để hội nghị thượng đỉnh này được tổ chức.

Ở một diễn biến khác liên quan đến kiểm soát vũ khí, ông Rubio cho biết chính phủ Mỹ đang xem xét nghiêm túc đề xuất từ phía Nga về việc gia hạn Hiệp ước Cắt giảm vũ khí chiến lược mới (New START) thêm một năm.

"Chính quyền Mỹ đang cân nhắc khả năng trao đổi với phía Nga về vấn đề này," ông thông tin. Đáng chú ý, Ngoại trưởng Mỹ khẳng định rõ ràng rằng Hiệp ước hạt nhân này là một chủ đề "hoàn toàn tách biệt" với cuộc khủng hoảng đang diễn ra tại Ukraine, mở ra khe cửa hẹp cho hợp tác chiến lược giữa hai cường quốc dù căng thẳng địa chính trị vẫn leo thang.

QT (SHTT)