-
Bác tin người xây nhà trên đất người khác là họ hàng của PGĐ Công an Hải Phòng
-
Ông Hun Manet gửi thư lên Liên hợp quốc về tình hình Campuchia - Thái Lan
-
CLIP: Nam sinh viên bị bắt cóc online, tống tiền 450 triệu đồng
-
Phát hiện thi thể cô gái 25 tuổi trên sông Sài Gòn
-
Giám đốc bệnh viện bật khóc sau việc 255 bệnh nhân tán sỏi dù máy hỏng suốt 2 năm
-
Đôi nam nữ tử vong trong nhà nghỉ, thi thể có nhiều thương tích
-
Áp thấp nhiệt đới khác gần Biển Đông, khả năng thành cơn bão mạnh
-
Con trai mất tích năm 6 tuổi, mẹ ở Ninh Bình đỏ mắt tìm suốt 33 năm
-
Vụ hành hung nhân viên quán cà phê: "Tổng tài" là Chủ tịch DN 3 tỷ đồng, chuyên bán khoá học tài chính
-
Cựu trợ lý nguyên Chủ tịch Quốc hội bị tuyên 5 năm 6 tháng tù
Thế giới
19/11/2024 09:29Bộ trưởng Thụy Điển 'lên báo' vì quá sợ chuối

Bà Paulina Brandberg lần đầu đề cập đến chứng sợ chuối của mình trên trang mạng X (Twitter) năm 2020 nhưng sau đó bài này đã bị gỡ bỏ. Trong bài đăng của mình, vị nữ bộ trưởng mô tả nó là "nỗi ám ảnh kỳ lạ nhất thế giới".
Gần đây, vấn đề này một lần nữa trở thành tin tức gây sốc ở Thụy Điển sau khi tờ báo The Expressed công bố một loạt email bị rò rỉ cho thấy nhân viên của bà đã được yêu cầu thực hiện các biện pháp mạnh mẽ để bà không phải tiếp xúc với loại quả này.
“Không được có dấu vết của chuối ở trong phòng”, nhân viên của nữ bộ trưởng viết trong một lá thư gửi đến văn phòng của chủ tịch Hạ viện Thụy Điển hồi tháng 9, đồng thời nói thêm rằng vị bộ trưởng bị “dị ứng nặng” nếu phải tiếp xúc với chuối.
“Chúng tôi sẽ bảo vệ hội nghị sao cho không có quả chuối nào cả”, nhân viên của Brandberg đề cập trong một email, xác nhận cam kết của họ trong việc đảm bảo an toàn cho bà Paulina Brandberg cho biết.
Thủ tướng Thụy Điển, Ulf Kristersson, cho biết vào hôm 14/11 rằng vấn đề của bà Brandberg không ảnh hưởng đến công việc của chính phủ.
"Tôi rất tôn trọng những người có những nỗi ám ảnh khác nhau. Tôi thấy khó chịu khi một bộ trưởng nội các chăm chỉ bị mọi người hạ thấp và chế giễu vì nỗi ám ảnh của họ", ông nói.
Brandberg từ chối bình luận với The Guardian, nhưng bà nói với tờ Expressen rằng đây là vấn đề mà bà "đang tìm kiếm sự giúp đỡ chuyên nghiệp".
Bộ trưởng Giáo dục, Johan Pehrson, một người theo đảng Tự do, cho biết sự chú ý của giới truyền thông khi phản ứng với những tiết lộ này là "vô lý".
"Bà ấy là một người theo chủ nghĩa tự do trung thành và là cựu công tố viên. Trong nhiều trường hợp, bà ấy đứng về phía những người phụ nữ dễ bị tổn thương. Tất cả nên tập trung vào điều đó", ông viết trên X (trước đây là Twitter).
QT (SHTT)








- Bác tin người xây nhà trên đất người khác là họ hàng của PGĐ Công an Hải Phòng (18:11)
- Ông Hun Manet gửi thư lên Liên hợp quốc về tình hình Campuchia - Thái Lan (18:03)
- CLIP: Nam sinh viên bị bắt cóc online, tống tiền 450 triệu đồng (24 phút trước)
- Phát hiện thi thể cô gái 25 tuổi trên sông Sài Gòn (30 phút trước)
- Giám đốc bệnh viện bật khóc sau việc 255 bệnh nhân tán sỏi dù máy hỏng suốt 2 năm (40 phút trước)
- Đôi nam nữ tử vong trong nhà nghỉ, thi thể có nhiều thương tích (45 phút trước)
- Áp thấp nhiệt đới khác gần Biển Đông, khả năng thành cơn bão mạnh (49 phút trước)
- Con trai mất tích năm 6 tuổi, mẹ ở Ninh Bình đỏ mắt tìm suốt 33 năm (56 phút trước)
- Vụ hành hung nhân viên quán cà phê: "Tổng tài" là Chủ tịch DN 3 tỷ đồng, chuyên bán khoá học tài chính (1 giờ trước)
- Cựu trợ lý nguyên Chủ tịch Quốc hội bị tuyên 5 năm 6 tháng tù (1 giờ trước)




