-
Đà Nẵng: Mẹ chết lặng khi phát hiện con trai tử vong trong phòng kín, rùng mình với hiện trường -
Không còn ở căn nhà 10m2 trên phố cổ, cuộc sống hiện tại của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh giờ ra sao? -
Danh tính 4 phạm nhân trốn khỏi trại tạm giam ở An Giang, công an phát lệnh truy nã toàn quốc -
Buông vô lăng để xem điện thoại, tài xế bị phạt 5 triệu đồng sau cú tông khiến hành khách hoảng loạn -
Công an lên tiếng vụ thanh niên đỗ xe trước cổng, bị chủ nhà đạp thẳng vào mặt, bất ngờ kết quả xác minh -
Gia đình đau đớn khi thấy con trai 13 tuổi mặt biến dạng do mua quả pháo trên mạng, bác sĩ cảnh báo? -
Mỹ nhân U50 "gây bão" Tiktok, netizen đòi cho đi thi "Chị Đẹp" mùa 3 -
Lực lượng Công an hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng XIV -
Danh tính nam công nhân TPHCM trúng ô tô trăm triệu trong tiệc tất niên công ty, tiết lộ nhiều phần thưởng giá trị -
Nữ sinh 21 tuổi qua đời chỉ sau 5 ngày phát hiện ung thư phổi: "Tín hiệu cứu mạng" bị bỏ qua suốt nửa năm khiến nhiều người rùng mình
Thế giới
07/12/2020 23:28Bộ trưởng Tư pháp Mỹ xem xét từ chức trước khi ông Trump rời Nhà Trắng
Ông Barr có thể sẽ nộp đơn từ chức trước khi năm 2020 kết thúc, New York Times dẫn một nguồn thạo tin cho biết.
Bộ trưởng Tư pháp Mỹ hầu như luôn ủng hộ ông Trump trong suốt nhiệm kỳ, tuy vậy tuần trước ông tuyên bố Bộ Tư pháp Mỹ chưa tìm thấy bằng chứng gian lận bầu cử diện rộng, trái với những gì tổng thống Trump cáo buộc.
Khi được hỏi liệu quyết định của ông Barr có bị ảnh hưởng bởi việc ông Trump không chịu nhận thua trước đối thủ Joe Biden hay không, New York Times dẫn nguồn tin thân cận cho biết Bộ trưởng Tư pháp Mỹ ra quyết định không bị ảnh hưởng bởi ông Trump, và ông đã tính tới việc từ chức một tuần trước khi công bố Bộ Tư pháp Mỹ chưa tìm thấy bằng chứng gian lận bầu cử.
Trong một cuộc phỏng vấn với AP tuần trước, ông Barr nói Bộ Tư pháp Mỹ "chưa phát hiện gian lận ở mức độ lớn tới có thể thay đổi kết quả bầu cử".
Cũng trong tuần trước, khi một phóng viên hỏi liệu tổng thống Trump còn tin tưởng ông Barr hay không, ông đã trả lời: "Hãy hỏi tôi câu đó sau một vài tuần".

New York Times cho rằng ông Barr có thể tránh đối đầu với tổng thống Trump bằng cách từ chức sớm. Ông Barr và tổng thống Trump được cho là đã có một cuộc gặp căng thẳng vào tuần trước, sau khi Bộ trưởng Tư pháp Mỹ tuyên bố chưa tìm thấy bằng chứng gian lận bầu cử.
ABC News dẫn các nguồn tin cho biết ông Trump đã gặp ông Barr khi Bộ trưởng Tư pháp Mỹ tới Nhà Trắng dự cuộc họp được lên lịch trước với chánh văn phòng Mark Meadows.
Một số nguồn tin nói với các hãng truyền thông Mỹ rằng ông Trump xem xét sa thải ông Barr không chỉ do bình luận về bầu cử mà còn do ông đã không làm gì trong cuộc điều tra năm 2016 của FBI về chiến dịch Trump.
Tuy vậy, nhiều quan chức đã khuyên ông Trump không sa thải ông Barr, bởi theo New York Times, Bộ Tư pháp dưới thời ông đã phục vụ các mục đích chính trị của tổng Mỹ thống nhiều hơn bất kỳ bộ trưởng nào trong thời gian gần đây.
Ông Barr đã ủng hộ nhiều chính sách và niềm tin của tổng thống Trump về các vấn đề bất ổn sắc tộc, cảnh sát và người di cư, theo New York Times. Trước các cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc có hệ thống ở lực lượng thực thi pháp luật, ông Barr đã có những phản ứng mà nhiều người cho là quá cứng rắng, chẳng hạn như triển khai mật vụ liên bang để đối phó với người biểu tình.
Các nguồn tin cho rằng không như nhiều thành viên khác trong Nội các của tổng thống Trump thường bất đồng ý kiến với ông, ông Barr đồng ý với ông Trump trong đa số các vấn đề. Ông cũng can thiệp để giảm án cho các đồng minh của ông Trump như Roger Stone hay Michael Flynn, tuyên bố rằng ông vẫn sẽ làm vậy nếu họ không có mối quan hệ với tổng thống Mỹ.
Nếu ông Barr từ chức trước khi tổng thống Trump rời Nhà Trắng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Jeffrey Rosen sẽ tiếp quản công việc tới khi tổng thống đắc cử Joe Biden nhậm chức vào ngày 20/11.
Đan Anh (Nguoiduatin.vn)
- Diễn biến mới vụ hai thanh niên giằng co, ném bộ đàm của CSGT tại TP.HCM (23:00)
- Hệ thống bán lẻ đồng loạt nhận hoàn tiền cho người mua sản phẩm Đồ hộp Hạ Long (35 phút trước)
- Thái Lan lên tiếng vụ đánh bom khủng bố tại miền Nam khiến 4 người bị thương (46 phút trước)
- Tranh cãi quy định cấm tài xế ô tô sử dụng điện thoại khi dừng đèn đỏ (1 giờ trước)
- U23 Trung Quốc tạo địa chấn, đánh bại Australia bằng lối chơi lạnh lùng (1 giờ trước)
- Bóng đá Indonesia chìm trong bạo lực (1 giờ trước)
- Ông Donald Trump cân nhắc phương án quân sự, Iran đưa ra cảnh báo cứng rắn (1 giờ trước)
- Phía sau "giáo trình lừa đảo" của Prince Group: Khi nạn nhân tự nguyện sập bẫy vì "tri kỷ tâm giao" (2 giờ trước)
- Trứng luộc lòng đào được ưa chuộng vì bổ dưỡng, bác sĩ đưa ra khuyến nghị sử dụng phù hợp (2 giờ trước)
- Lệ Quyên lên tiếng sau loạt bình luận thô tục trên mạng xã hội (2 giờ trước)