-
Bài học nhớ đời của nam sinh lớp 6 định bỏ nhà "đi bụi" -
Người được phong thiếu tướng ngay trong đêm 30/4/1975, khiến CIA bái phục, là 1 trong 4 nhà tình báo hàng đầu Việt Nam -
TP HCM khởi công dự án Trung tâm hành chính 30.000 tỷ đồng và cải tạo Bến Nhà Rồng -
Thót tim cảnh nhiều bó thép nặng hàng chục tấn rơi khỏi xe đầu kéo, đè trúng xe máy -
Công an xác minh clip người đàn ông nằm trên nắp capo ô tô đang chạy ở Hà Nội -
TP HCM: Bí ẩn nam thanh niên tử vong bất thường trong tư thế quỳ giữa bãi đất trống, cạnh xe máy -
Nghệ An: Hoàn cảnh nam sinh lớp 11 bỏ đi sau khi bị mẹ đánh, hơn 1 tháng trời mẹ khắc khoải tìm con -
Từ 1/7, xe xăng đi vào vùng phát thải thấp ở Hà Nội sẽ bị giám sát và xử lý thế nào? -
Thách thức lệnh phong tỏa từ Washington, hơn 50 tàu Iran đồng loạt vượt biển trong 72 giờ -
Số học sinh nghi ngộ độc thực phẩm tại một trường tiểu học ở TP.HCM tăng lên 46
Thế giới
25/05/2025 03:35Boeing chi 1,1 tỷ USD, thoát truy tố hình sự hai vụ tai nạn máy bay khiến 346 người chết
Bộ Tư pháp Mỹ vừa đạt được một thỏa thuận gây tranh cãi với Tập đoàn Boeing, cho phép nhà sản xuất máy bay khổng lồ này tránh bị truy tố hình sự liên quan đến hai vụ tai nạn Boeing 737 Max khiến 346 người thiệt mạng. Động thái này đã vấp phải sự phản đối gay gắt từ các gia đình nạn nhân.
Thỏa thuận gây xôn xao
Sau nhiều năm điều tra và tranh tụng về hai vụ tai nạn bi thảm của dòng máy bay Boeing 737 Max vào năm 2018 và 2019 tại Indonesia và Ethiopia, Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đã công bố một thỏa thuận sơ bộ với Boeing vào ngày 23/5 (giờ địa phương). Thỏa thuận này sẽ miễn trừ trách nhiệm hình sự đối với Boeing, đổi lại là các khoản bồi thường và cam kết tăng cường an toàn từ phía công ty.
Theo tin tức từ phía truyền thông, DOJ xác nhận Boeing sẽ phải trả tổng cộng hơn 1,1 tỷ USD. Khoản tiền này bao gồm một quỹ bồi thường bổ sung trị giá 445 triệu USD cho các gia đình nạn nhân cùng với khoản tiền phạt 243,6 triệu USD. Ngoài ra, thỏa thuận yêu cầu Boeing phải đầu tư 445 triệu USD để cải thiện quy trình tuân thủ, an toàn và chất lượng sản phẩm.
Tuy nhiên, điều khiến nhiều người, đặc biệt là các gia đình nạn nhân cảm thấy phẫn nộ là việc thỏa thuận này cho phép Boeing tránh bị mang tiếng là một "tội phạm hình sự". Gia đình các nạn nhân cho rằng hành vi sai sót của Boeing đã đánh lừa các cơ quan quản lý về hệ thống kiểm soát bay MCAS trên chiếc 737 Max mà sai sót này lại trực tiếp dẫn đến cái chết của 346 người, Boeing lẽ ra phải bị đưa ra xét xử hình sự.
Sự phẫn nộ từ các gia đình các nạn nhân
Luật sư Paul Cassell, đại diện cho một số gia đình nạn nhân, đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ thỏa thuận này. Ông mô tả đây là một "thỏa thuận không truy tố chưa từng có tiền lệ" và "rõ ràng không phù hợp với tội ác doanh nghiệp trong lịch sử Mỹ". Ông Cassell bày tỏ hy vọng rằng tòa án sẽ bác bỏ thỏa thuận sơ bộ này, Boeing phải đối mặt với trách nhiệm hình sự đầy đủ trước pháp luật.
Theo DOJ, thỏa thuận yêu cầu Boeing tiếp tục tăng cường các cơ chế tuân thủ chống gian lận và đạo đức trong nội bộ công ty. Boeing cũng sẽ phải thuê một cố vấn độc lập để giám sát các nỗ lực cải thiện này. DOJ tuyên bố rằng họ tin đây là "kết quả công bằng nhất, mang lại lợi ích thiết thực". DOJ dự kiến sẽ hoàn tất thỏa thuận bằng văn bản và trình cho Boeing trước cuối tuần tới. Đáng chú ý, Boeing cũng sẽ không còn chịu sự giám sát của một giám sát viên độc lập.
Trước đó, truyền thông cũng đã đưa tin về khả năng Boeing đạt được thỏa thuận sơ bộ không truy tố với chính phủ, tránh được phiên tòa hình sự về tội gian lận dự kiến mở vào ngày 23/6 sắp tới. Phiên tòa này sẽ xoay quanh cáo buộc Boeing đã cố tình che giấu thông tin về hệ thống MCAS với Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), dẫn đến việc cấp phép khai thác cho dòng 737 Max mà không có đầy đủ biện pháp an toàn cần thiết.
Thỏa thuận này đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc chiến pháp lý kéo dài liên quan đến các vụ tai nạn 737 Max. Tuy nhiên, việc Boeing thoát khỏi truy tố hình sự chắc chắn sẽ tiếp tục là chủ đề gây tranh cãi và phẫn nộ, đặc biệt đối với những người đã mất đi người thân trong hai thảm kịch hàng không này. Boeing hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về thỏa thuận mới nhất với Bộ Tư pháp Mỹ.
Theo Lê Nguyên (SHTT)
- Luis Diaz thăng hoa tại Bayern, Liverpool đã thấy tiếc chưa? (15:15)
- 1 năm không mua sắm linh tinh: Giữ gần 100 triệu và bài học nhiều người bỏ qua (15:08)
- Nhiều trường THPT Hà Nội “ế” hồ sơ vào lớp 10, có nơi chưa đủ thí sinh so với chỉ tiêu (30 phút trước)
- Bé gái may mắn thoát nạn sau cú trượt chân xuống sông trên đường đi học về (33 phút trước)
- Siêu du thuyền của tỷ phú Nga vượt eo Hormuz: Vì sao không vấp lệnh phong tỏa? (49 phút trước)
- Huyền Baby thu hút mọi ánh nhìn với loạt ảnh bikini cùng lời nhắn nhủ đầy ẩn ý (53 phút trước)
- Samsung chuẩn bị tung kính thông minh: Thiết kế bình thường, tính năng không hề thường (58 phút trước)
- Bài học nhớ đời của nam sinh lớp 6 định bỏ nhà "đi bụi" (1 giờ trước)
- Geovane Magno nhập tịch Việt Nam, mở thêm lựa chọn chiến thuật cho HLV Kim Sang Sik (1 giờ trước)
- Cho khách Tây nợ 200k, chủ tiệm nhận lại điều khó tin (1 giờ trước)