-
Đón 3 cháu nội về quê nghỉ hè, vợ chồng già phải rút tiền dưỡng già nhưng không nỡ nói với con -
Vụ khách hàng tố bị nghi trộm đồ tại Aeon Long Biên: Công an mời nam thanh niên trong clip làm việc -
Dứa có thực sự giúp giảm mỡ máu? Chuyên gia chỉ ra sự thật nhiều người chưa biết -
Tranh cãi người ở "khu nhà giàu" mua nhà ở xã hội: Chủ đầu tư lý giải nơi ở hiện tại không đồng nghĩa với sở hữu nhà ở -
Tình hình sức khỏe Trung tá Công an bị 2 thanh niên ở Phú Thọ đâm nhập viện trong lúc làm nhiệm vụ -
Hiện trường hai mẹ con tử vong trong tư thế treo cổ ở Lào Cai, làm rõ nguyên nhân? -
Bộ Chính trị: Tiếp tục tinh giản biên chế từ 5 - 10% -
Áp thấp xuất hiện trên Biển Đông với gió giật cấp 8, 15 tỉnh thành nhận công điện khẩn -
Cái kết cuối vụ xịt nước vào thợ xây nhà hàng xóm ở Hà Nội, 2 gia đình thống nhất gì? -
Thị trường vàng sau cú lao dốc kỷ lục: Cơ hội gom hàng giá rẻ hay "cạm bẫy" chờ đón nhà đầu tư?
Thế giới
26/12/2022 14:37'Bom lốc xoáy': Nỗi ám ảnh của nước Mỹ
Hiện tượng thời tiết cực đoan mang tên "bom lốc xoáy", còn gọi là "xoáy thuận bùng nổ", đã nhấn chìm tuần lễ Giáng sinh của nhiều người Mỹ trong bão tuyết.
Viết trên The Conversation, PGS địa lý Esther Mulens từ ĐH Florida cho biết "bom lốc xoáy" được định nghĩa là cơn bão lớn dữ dội, có áp suất thấp ở trung tâm giảm rất thấp - ít nhất 24 milibar trong 24 giờ - mang theo bão tuyết, giông bão tàn khốc và lượng mưa lớn.
Được mô tả lần đầu trong nghiên cứu năm 1980 bởi 2 nhà khí tượng học Mỹ - Canada Frederick Sanders và John Gyakum, "bom lốc xoáy" không lạ với nước Mỹ vì bờ biển phía Đông nước này là một trong những "nhà máy tạo bom" mạnh mẽ nhất thế giới.
Các cơn bão ở vĩ độ trung bình lấy năng lượng từ sự tương phản nhiệt độ lớn của không khí từ vĩ độ thấp và dòng hải lưu Gulf Stream ấm áp.
Phân tích trên AP, nhà khí tượng học ở Atlanta Ryan Manue cho biết chính xoáy cực tràn xuống Canada và Mỹ những ngày qua này chịu trách nhiệm cho "bom lốc xoáy". Khi khối khí lạnh tích tụ lâu ngày trên mặt đất tuyết lạnh giá của Bắc Cực bị các luồng phản lực đẩy xuống nước Mỹ, nó sẽ gặp không khí ấm và ẩm hơn rồi phát triển thành "quả bom" thời tiết nghiêm trọng.
Đó là xoáy cực được Cục Quản lý Khí quyển và đại dương Mỹ (NOAA) cảnh báo từ hôm 21-12. Nó đã tác động và sẽ ảnh hưởng đến phần lớn nước Mỹ từ ngày 22 đến 26-12, mang theo nhiệt độ thấp hơn tận 40 độ so với mức trung bình. Trong đó, gió lạnh đe dọa tính mạng xuống tới -50 độ C có thể xảy ra ở phía Bắc dãy Rocky.
Một quả "bom lốc xoáy" như vậy đang phát triển gần vùng Ngũ Đại Hồ, gây ra bão tuyết dữ dội. Trong khi đó, xoáy cực gây ra nó khiến nhiều khu vực khác đóng băng sâu và một cơn bão mùa đông dữ dội càn quét hầu hết phần còn lại ở nước Mỹ.
Ít nhất 18 người đã thiệt mạng, đa số là do tai nạn xe hơi trên các con đường đóng băng. Theo dịch vụ theo dõi chuyến bay FlightAware, hơn 2.700 chuyến bay của Mỹ bị hủy hôm 24-12, trong khi 6.400 chuyến khác bị chậm trễ. Hơn 5.000 chuyến cũng bị hủy hôm 23-12. Nhiều người vất vả tìm lối ra khỏi nhà giữa tuyết dày hàng chục centimet chỉ trong một đêm.
Theo Reuters, khoảng 700.000 người Mỹ đã bị mất điện hôm 24-12, góp phần với thời tiết tạo nên đêm Giáng sinh "lạnh nhất lịch sử". Con số này đã giảm mạnh so với sáng cùng ngày - vốn có tới 1,8 triệu hộ gia đình và doanh nghiệp bị mất điện.
Không chỉ gây mất điện và giảm sản lượng điện, thời tiết đóng băng cũng làm một loạt nhà máy lọc dầu từ Dakota đến Texas phải ngừng hoạt động vì lỗi thiết bị. Đại diện nhà máy Cameron LNG của Sempra Infrastructure ở Lousiana cho biết thời tiết làm gián đoạn quá trình sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng.
Giá dầu chuẩn của Mỹ hôm 23-12 đã tăng lên tận 2,4%, khí đốt ngày 24-12 cũng tăng 22%, mức cao nhất kể từ đợt đóng băng sâu năm 2021. Giá điện ở Texas vọt lên 3.700 USD/megawatt trong khi các nhà sản xuất điện nhiều nơi kêu gọi người dân tiết kiệm.
Theo Chương trình Nghiên cứu biến đổi toàn cầu của Mỹ, các cơn bão mùa đông đã gia tăng về tần suất và cường độ trong vòng 70 năm qua. Điều đó một phần là do biến đổi khí hậu, vì hành tinh này bốc hơi nhiều nước hơn vào bầu khí quyển khi nó ấm lên, dẫn đến tổng lượng mưa nhiều hơn.
2/3 dân số Canada cũng chịu ảnh hưởng
Gió mạnh, mưa lạnh và tuyết cũng đang bao trùm Canada khiến nhiều trường học đóng cửa, các hộ gia đình bị cắt điện và hàng loạt chuyến bay bị hủy bỏ. Trong đó, hãng hàng không lớn thứ 2 Canada là WestJet Airlines đã chủ động hủy toàn bộ chuyến bay tại các sân bay ở Toronto, Ottawa và Quebec. Hôm 23-12, 270.000 người ở Quebec đã bị mất điện.
Theo nhà khí tượng học Steve Flisfeder từ Cơ quan Môi trường Canada ở Toronto, 2/3 dân số nước này sẽ chịu ảnh hưởng của cơn bão mùa đông tàn khốc được kết nối với hệ thống thời tiết cực đoan đang hoành hành ở Mỹ.
Trung sĩ cảnh sát tỉnh Ontario, ông Kerry Schmidt, cho biết cảnh sát đã nhận được báo cáo về hơn 100 phương tiện liên quan đến nhiều vụ va chạm khiến một đường cao tốc lớn phải tạm đóng. Tại tỉnh British Columbia, cơn bão đã mang theo lớp tuyết dày từ 5 đến 10 cm trong đêm trước khi chuyển sang mưa lạnh và băng, buộc các cây cầu và con đường quan trọng phải đóng cửa.
Theo Anh Thư (Nld.com.vn)
- Vụ tai nạn 4 xe đâm liên hoàn trên cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ: Sức khỏe 15 nạn nhân giờ ra sao? (18:23)
- Vụ bé trai nghi bị bạo hành ở Nghệ An: Bà ngoại tiết lộ chi tiết khiến nhiều người nghẹn lòng (52 phút trước)
- Hà Nội xuất hiện thêm ổ dịch dại trên chó, ngành y tế phát lệnh cảnh báo khẩn (1 giờ trước)
- Chủ tịch và Tổng Giám đốc công ty Tư vấn Xây dựng Điện 3 bị khởi tố, bắt tạm giam (1 giờ trước)
- TP.HCM: Cháy nhà cấp 4 trong hẻm sâu, cụ bà 76 tuổi tử vong thương tâm (1 giờ trước)
- Thêm chi tiết đau lòng vụ phát hiện loạt hài cốt thai nhi ở Ninh Bình, ai là người chôn các bé? (1 giờ trước)
- Giải mã cơ chế khiến vô lăng tự quay về vị trí thẳng sau khi ôm cua, tài xế lâu năm chưa chắc hiểu rõ (2 giờ trước)
- Khởi tố gã chồng cuồng ghen, ép vợ lên xe đầu kéo, đi qua nhiều tỉnh thành để hành hung, dọa giết (2 giờ trước)
- Lội ngược dòng ngoạn mục: Cổ phiếu "vua" tỏa sáng giúp VN-Index xanh vỏ trở lại (2 giờ trước)
- Đón 3 cháu nội về quê nghỉ hè, vợ chồng già phải rút tiền dưỡng già nhưng không nỡ nói với con (2 giờ trước)