-
Đà Nẵng: Mẹ chết lặng khi phát hiện con trai tử vong trong phòng kín, rùng mình với hiện trường -
Không còn ở căn nhà 10m2 trên phố cổ, cuộc sống hiện tại của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh giờ ra sao? -
Danh tính 4 phạm nhân trốn khỏi trại tạm giam ở An Giang, công an phát lệnh truy nã toàn quốc -
Buông vô lăng để xem điện thoại, tài xế bị phạt 5 triệu đồng sau cú tông khiến hành khách hoảng loạn -
Công an lên tiếng vụ thanh niên đỗ xe trước cổng, bị chủ nhà đạp thẳng vào mặt, bất ngờ kết quả xác minh -
Gia đình đau đớn khi thấy con trai 13 tuổi mặt biến dạng do mua quả pháo trên mạng, bác sĩ cảnh báo? -
Mỹ nhân U50 "gây bão" Tiktok, netizen đòi cho đi thi "Chị Đẹp" mùa 3 -
Lực lượng Công an hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng XIV -
Danh tính nam công nhân TPHCM trúng ô tô trăm triệu trong tiệc tất niên công ty, tiết lộ nhiều phần thưởng giá trị -
Nữ sinh 21 tuổi qua đời chỉ sau 5 ngày phát hiện ung thư phổi: "Tín hiệu cứu mạng" bị bỏ qua suốt nửa năm khiến nhiều người rùng mình
Thế giới
13/07/2022 00:33Cá tính vượt khỏi khuôn khổ của phu nhân cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo
Tuy nhiên, trong hơn 3 thập kỷ hôn nhân, trong đó có 9 năm là đệ nhất phu nhân, bà đã làm nhiều việc vượt khỏi khuôn mẫu thông thường.
Bà Akie Abe trở thành góa phụ sau khi cựu Thủ tướng Abe Shinzo bị ám sát hôm 8/7 ở thành phố Nara, trong một vụ tấn công gây chấn động cả nước và thế giới.
Ở Nhật Bản, bà Akie Abe nổi tiếng là người hay lên tiếng và có quan điểm tiến bộ. Khác với những đệ nhất phu nhân trước, bà không chấp nhận núp dưới cái bóng của chồng. Ngược lại, bà đóng vai trò nổi bật trong cộng đồng giống như các đệ nhất phu nhân Mỹ.
Bà Akie Abe, 60 tuổi, trở thành góa phụ sau khi cựu Thủ tướng Abe Shinzo bị ám sát hôm 8/7 ở thành phố Nara, trong một vụ tấn công gây chấn động cả nước và thế giới.
Hôm đó, bà bắt chuyến tàu hàng giờ đồng hồ để đến bệnh viện Nara. Hôm sau, bà đưa linh cữu cố Thủ tướng Abe về nhà bằng ô tô. Ngày 11/7, bà đưa ông đến làm lễ tại ngôi đền Zojo-ji. Bà Akia Abe thường tỏ ra điềm đạm và ít nói khi xuất hiện trước công chúng.
Hôm nay, bà tổ chức một tang lễ riêng tư cho chồng, sau đó mới là các nghi lễ quy mô lớn hơn.
Sau khi ông Abe từ chức vào tháng 12/2020, bà Akie Abe cũng không xuất hiện công khai. Giờ đây, bà lại nhận được sự chú ý lớn trong lễ tang của cố Thủ tướng.
“Đảng đối lập” trong nhà
“Khi là đệ nhất phu nhân, bà Akie Abe chắc chắn khác với những người tiền nhiệm”, Tobias Harris, nhà nghiên cứu cấp cao về châu Á tại Trung tâm Tiến bộ Hoa Kỳ, nhận xét.
Việc ủng hộ những quan điểm tiến bộ, thể hiện phong thái tự do và vui vẻ khiến bà được người dân Nhật Bản yêu mến.
Báo chí Nhật Bản đặt biệt danh cho bà Akie Abe là “đảng đối lập trong nhà” của ông Abe Shinzo.
Với thiên hướng thể hiện suy nghĩ của mình, bà cũng công khai phản đối một loạt chính sách của chồng, từ chủ trương phát triển điện hạt nhân đến thỏa thuận Đối tác xuyên Thái Bình Dương. Năm 2016, bà gặp người biểu tình ở Okinawa khi họ phản đối việc mở rộng căn cứ cho lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ, trong khi ông Abe ủng hộ.
Quan điểm tiến bộ của bà đôi khi đi ngược các giá trị của phe bảo thủ.
“Tôi muốn đưa ra những quan điểm của mình mà không phải thông qua chồng hay các trợ lý của ông ấy. Tôi nghĩ đó giống như một đảng đối lập”, bà nói với Bloomberg năm 2016.
Bà Akie Abe là người ủng hộ công khai cộng đồng LGBTQ, tham gia cuộc diễu hành ủng hộ người đồng tính ở Tokyo năm 2014. Bà cũng ủng hộ sử dụng cần sa vì mục đích y tế, bà chụp ảnh trên một cánh đồng cần sa năm 2015.
Đôi khi, bà còn dính đến việc gây tranh cãi, như vụ bê bối liên quan đến thỏa thuận mua đất xây một trường học.
Dù thường xuyên có quan điểm đối lập, vợ chồng cố Thủ tướng vẫn yêu thương nhau, và bà Akie Abe không che giấu tình cảm của mình trước dư luận. Hai người thường xuyên nắm tay nhau xuống máy bay khi công du, một cử chỉ mà các chính trị gia Nhật Bản khác hiếm khi thể hiện.
Ông Abe Shinzo thường xuyên xuất hiện trong các bức ảnh trên Instagram của bà Akie Abe, cùng cười tươi với vợ tại nhiều sự kiện hoặc đi dạo bình thường, âu yếm thú cưng trên ghế sofa, đọc báo trong xe, hoặc tạo dáng bên một bát mì Udon.
Trong dịp kỷ niệm 30 năm ngày cưới, bà Akie Abe đăng bức ảnh hai người mặc kimono. Trong lễ kỷ niệm lần thứ 32, hai người ăn mừng bằng chiếc bánh kem và rượu vang.
Bà Akie Abe là đệ nhất phu nhân đầu tiên ở Nhật Bản thường xuyên sử dụng mạng xã hội, đặc biệt là Facebook và Instagram, nơi bà có hàng chục ngàn người theo dõi.

Theo Bình Giang (Tiền Phong)
- Tranh cãi quy định cấm tài xế ô tô sử dụng điện thoại khi dừng đèn đỏ (22:09)
- U23 Trung Quốc tạo địa chấn, đánh bại Australia bằng lối chơi lạnh lùng (29 phút trước)
- Bóng đá Indonesia chìm trong bạo lực (37 phút trước)
- Ông Donald Trump cân nhắc phương án quân sự, Iran đưa ra cảnh báo cứng rắn (39 phút trước)
- Phía sau "giáo trình lừa đảo" của Prince Group: Khi nạn nhân tự nguyện sập bẫy vì "tri kỷ tâm giao" (1 giờ trước)
- Trứng luộc lòng đào được ưa chuộng vì bổ dưỡng, bác sĩ đưa ra khuyến nghị sử dụng phù hợp (1 giờ trước)
- Lệ Quyên lên tiếng sau loạt bình luận thô tục trên mạng xã hội (1 giờ trước)
- Học để làm gì khi AI có thể làm tất cả? Và đây là câu trả lời từ những chuyên gia đầu ngành (1 giờ trước)
- Vụ ca sĩ Lệ Quyên phát ngôn thô tục, miệt thị fan: Luật sư nói có dấu hiệu vi phạm pháp luật (2 giờ trước)
- "Cô giáo mầm non" Lò Thị Phung khuất phục võ sĩ Iran trong 1 phút, giành HCV MMA châu Á (2 giờ trước)