-
Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược -
Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con -
Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? -
Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội -
Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu -
"Tất niên" 11h đêm và sự thật ngỡ ngàng về người vợ chuẩn "con dâu quốc dân" -
Hải Bánh công khai danh tính nam shipper lẻn vào nhà mình trộm cả chục triệu, tuyên bố cực căng -
Nhà thông gia từng coi thường bố mẹ tôi vì nghèo, cho đến ngày cưới và hành động khiến họ lặng đi -
Công an phát cảnh báo khẩn đến người dân về việc nhận quà Tết 400.000 đồng -
Không có phép màu với bé trai 5 tuổi mất tích nhiều ngày ở Thanh Hóa, xót xa nơi tìm thấy con
Thế giới
12/07/2022 21:01Nghi phạm ám sát nung nấu mối thù với ông ngoại cựu thủ tướng Shinzo Abe
Theo các nguồn tin, cảnh sát nghi ngờ Tetsuya Yamagami đã tin vào thông tin không có căn cứ trên mạng internet, khiến hắn ôm mối thù với cựu thủ tướng Nhật Bản Nobusuke Kishi và cháu trai ông, cựu thủ tướng Shinzo Abe.
Ông Abe bị ám sát khi đang phát biểu trên đường phố ở tỉnh Nara (Nhật Bản) hôm 08/07. Cảnh sát sau đó đã bắt giữ Yamagami và truy tố nghi phạm này tội giết người.
Yamagami khai nhận rằng mẹ hắn là thành viên của một tổ chức tôn giáo và bà đã từng quyên góp "số tiền khổng lồ" cho nhóm này, khiến gia đình hắn "khánh kiệt". Hắn thừa nhận nhắm mục tiêu vào cựu thủ tướng Abe do tin rằng ông có mối liên hệ với tổ chức tôn giáo kể trên.
Yamagami cũng khẳng định vụ ám sát ông Abe không có động cơ chính trị, các nguồn tin điều tra bổ sung.
Tomihiro Tanaka, chủ tịch chi hội Nhật Bản của Liên đoàn Gia đinh vì Hòa bình và Thống nhất Thế giới, còn được biết đến với tên Giáo hội Thống nhất, hôm 11/07 xác nhận trong một buổi họp báo tại Tokyo rằng mẹ của Yamagami đã trở thành thành viên của nhóm vào khoảng năm 1998, và gia đình này gặp khó khăn tài chính vào khoảng năm 2002.
Tuy vậy, Tanaka nói không có ghi chép nào về các hoạt động của mẹ nghi phạm Yamagami trong tổ chức, cũng như liệu tổ chức có yêu cầu bà này quyên góp thêm tiền hay không. Yamagami không phải là thành viên của tổ chức kể trên.
Cũng trong cuộc họp báo hôm 11/07, Tanaka cho biết cựu thủ tướng Nobusuke Kishi "hiểu rõ phong trào hòa bình của người sáng lập tổ chức, thay vì liên quan trực tiếp tới tổ chức". Ông này bổ sung rằng ông Abe "đã thể hiện sự ủng hộ với phong trào hòa bình".
Trong một cuộc phỏng vấn riêng biệt với Mainichi, một quan chức của Giáo hội Thống nhất cho biết: "Chúng tôi không có mối quan hệ thân thiết với cựu thủ tướng Shinzo Abe, nhưng ông ấy là một chính trị gia chúng tôi yêu mến".
Tanaka cho biết nếu Yamagami ám sát ông Abe vì mối thù với tổ chức, họ sẽ phải "nghiêm túc xem xét tình hình".
Giáo hội Thống nhất được thành lập ở Hàn Quốc vào những năm 1950 bởi Sun Myung-Moon. Theo Mainichi, tại Nhật Bản nhóm này được biết đến là có những niềm tin bảo thủ, có nhiều tín đồ ở Nhật và đã xây dựng quan hệ với nhiều chính trị gia trên thế giới.
Ông Nobusuke Kishi, giữ chức thủ tướng Nhật Bản từ 1957-1960, được cho là có liên quan tới sự thành lập của một tổ chức chính trị có liên quan tới Giáo hội Thống nhất, trong khi cựu thủ tướng Abe hồi năm ngoái cũng gửi thông điệp tới một sự kiện được tổ chức bởi một nhóm khác có liên quan tới Giáo hội Thống nhất.
Nhưng không rõ ông Kishi có phải là người du nhập tổ chức này vào Nhật Bản hay không. Tổ chức này thường được cho là du nhập vào Nhật Bản qua những hoạt động truyền giáo của người nước ngoài.
Tanaka phủ nhận mối liên hệ giữa ông Abe và Giáo hội Thống nhất, nhưng thừa nhận cựu thủ tướng Nhật Bản gửi thông điệp video tới Liên đoàn Hòa bình Thế giới, một nhóm có liên quan. Cả hai tổ chức đều được sáng lập bởi ông Sun Myung-Moon.
Yamagami khai với cảnh sát rằng hắn đã bắt đầu tự chế súng từ mùa Xuân năm ngoái, ban đầu nhắm mục tiêu vào các lãnh đạo của tổ chức tôn giáo kể trên. Tanaka cho biết Yamagami chưa từng "công khai bày tỏ thù ghét" thành viên nào của tổ chức.
Hà An (Nguoiduatin.vn)
- Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược (11:29)
- MC Quyền Linh xuất hiện tại lễ kỳ siêu NS Thương Tín, lý do vắng mặt đám tang gây nhiều tranh cãi (11:25)
- Sở Tài chính Đắk Lắk đội sổ về chỉ số phục vụ, lãnh đạo bị phê bình (11:00)
- Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con (11:00)
- Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? (56 phút trước)
- Song Luân lộ loạt "bằng chứng" hẹn hò với mẫu ảnh đình đám (58 phút trước)
- Cập nhật giá lăn bánh Kia K3 cuối tháng 12/2025: "Rẻ như cho", át vía cả Hyundai Elantra và Mazda3 (1 giờ trước)
- Ngủ trưa bao lâu thì hợp lý: Thời gian ngủ giúp tỉnh táo buổi chiều (1 giờ trước)
- Thực hư thông tin Bích Phương nhận cát-xê nửa tỷ đồng cho một show diễn 3 bài (1 giờ trước)
- Trung Quốc thặng dư thương mại hơn 1.000 tỷ USD: Dòng tiền đang âm thầm chảy đi đâu? (1 giờ trước)