Thế giới

Các tập đoàn vũ khí hàng đầu Mỹ đến Việt Nam chào hàng

Cuối tháng 4.2015 vừa qua, một nhóm nhà thầu quốc phòng Mỹ, gồm những tên tuổi lớn như Boeing, Lockheed và BAE Systems, đã có mặt tại Hà Nội để chào hàng các loại vũ khí với Việt Nam, Bloomberg đưa tin ngày 13.5.

Cuối tháng 4.2015 vừa qua, một nhóm nhà thầu quốc phòng Mỹ, gồm những tên tuổi lớn như Boeing, Lockheed và BAE Systems, đã có mặt tại Hà Nội để chào hàng các loại vũ khí với Việt Nam, Bloomberg đưa tin ngày 13.5.

Trực thăng vũ trang Apache AH-64 nổi tiếng của Boeing đang được nhiều nước sử dụng, trong đó có một số nước ASEAN

 
Bloomberg bình luận rằng các công ty quốc phòng Mỹ, đang gặp khó trong kinh doanh vì chính phủ Mỹ cắt giảm chi tiêu quốc phòng, hiện gia tăng tìm kiếm thị trường mới tại Đông Nam Á.
 
Được tổ chức bởi Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, chuyến công du chào hàng ở Hà Nội ngày 22.4 của các hãng chế tạo vũ khí Mỹ diễn ra trong bối cảnh Washington nới lỏng lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam hồi tháng 10.2014.
 
Hãng tin Bloomberg dẫn lời ông Vũ Tự Thanh, trưởng đại diện Hội đồng Doanh nghiệp Mỹ -ASEAN xác nhận trong những tháng tới, sẽ có thêm nhiều cuộc đàm phán, thảo luận và các chuyến bay qua lại Việt Nam của các doanh nghiệp Mỹ.
 
Ông Thành cho hay các nhà thầu quốc phòng Mỹ đang ngày càng quan tâm đến Việt Nam.    
 
Hơn 10 công ty Mỹ, gồm cả những tập đoàn khổng lồ như Boeing, BAE Systems, Lockheed Martin và Honeywell, đã được mời đến sự kiện diễn ra trong ngày 22.4 tại Hà Nội. “Hội nghị này được tổ chức để quảng bá cho các công ty Mỹ kinh doanh tại Việt Nam”, Bloomberg dẫn lời bà Lisa Wishman, phát ngôn viên Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, cho hay.
 
Có mặt tại buổi giới thiệu sản phẩm, ông Thành cho biết các công ty Mỹ đã dùng chương trình PowerPoint để giới thiệu về các mẫu trực thăng, tàu thuyền và hệ thống liên lạc.
 
“Bất kỳ thương vụ quốc phòng nào ký kết với Việt Nam cũng đều sẽ được tiến hành theo sau tiến triển trong chính sách của chính phủ Mỹ đối với nước này”, ông Jay Krishnan, người phát ngôn của Boeing, nói với Bloomberg.
 
“Chúng tôi tin rằng Boeing có các loại thiết bị di động, do thám tình báo và giám sát đáp ứng với nhu cầu của chương trình hiện đại hóa (quân đội) của Việt Nam”, ông Krishnan khẳng định.
 

Máy bay tuần biển và săn ngầm P-3C Orion của Lockhed Martin, có nhiều thông tin cho rằng Việt Nam đang quan tâm loại máy bay này của Mỹ

 
Hội nghị nói trên có sự góp mặt của “nhiều công ty hàng đầu nước Mỹ”, Karen Adams, giám đốc mảng phát triển kinh doanh quốc tế tại Exelis, tập đoàn quốc phòng cung cấp công nghệ quan sát ban đêm hàng đầu của Mỹ, trả lời phỏng vấn của Bloomberg.
 
“Các thị trường mới thỉnh thoảng mới mở cửa. Đã có mối quan tâm rõ ràng từ cả hai2 phía Việt Nam và Mỹ”, ông Adams nhận định.
 
Giáo sư Vũ Tường, Trường đại học Oregon (Mỹ) bình luận rằng quân đội Việt Nam sẽ sẵn lòng mua linh kiện cho các máy bay quân sự mà Mỹ để lại sau Chiến tranh Việt Nam.
 
Việt Nam sẽ dành khoảng từ 1 đến 2 năm để xem xét những loại vũ khí Mỹ chào bán và xem loại khí tài nào phù hợp với hệ thống hiện tại của mình, ông Tường dự đoán.
 
Theo dự kiến, Mỹ sẽ sớm cung cấp cho Việt Nam 6 tàu tuần tra như một phần trong gói viện trợ quân sự trị giá 18 triệu USD, theo Bloomberg.
 
Tuy vậy, ông Siemon Wezeman, nhà nghiên cứu cấp cao của Viện nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) nhận xét rằng các nhà thầu quốc phòng Mỹ có thể gặp phải sự cạnh tranh tại Việt Nam từ các công ty châu Âu và Israel.
 
Tiêm kích F-16 cũng là mẫu máy bay chiến đấu nổi tiếng của Lockheed Martin, đang được nhiều nước ASEAN như Singapore, Indonesia sử dụng - Ảnh: Không lực Mỹ
 
Một dàn radar của tập đoàn BAE Systems tại căn cứ Thule của Không lực Mỹ ở Greenland , có thể giám sát và báo động 10.000 vật thể trên quỹ đạo trái đất - Ảnh: BAE Systems
 
Theo Hoàng Uy (Thanh Niên Online)