Thế giới

Các trạm nhiên liệu cạn kiệt, dân Mỹ dùng cả túi nhựa trữ xăng

Người dân các bang đông nam đổ xô tích trữ xăng do lo ngại thiếu nhiên liệu sau sự cố tin tặc tấn công mạng lưới đường ống dẫn lớn nhất nước Mỹ.

Công ty Colonial Pipeline, nhà điều hành mạng lưới cung cấp nhiên liệu ở Mỹ, bị tin tặc tấn công cuối tuần qua, đã hoạt động trở lại hôm 12/5 sau 5 ngày tạm dừng, khiến nhiên liệu tại các trạm xăng dầu bị cạn kiệt.

Tuy nhiên, phía công ty cho biết sẽ mất "vài ngày" trước khi nguồn cung trở lại bình thường. Đơn vị này khuyến cáo một số thị trường của họ có thể bị “gián đoạn dịch vụ không liên tục trong giai đoạn khởi động”.

Các trạm nhiên liệu cạn kiệt, dân Mỹ dùng cả túi nhựa trữ xăng
Tình trạng mua bán hoảng loạn ở một số điểm bán xăng tại các bang phía Đông và Nam của Mỹ đã dẫn đến việc thiếu hụt nguồn cung cấp xăng nghiêm trọng. (Ảnh: AP)

Do lo ngại thiếu nhiên liệu, dòng người ở các bang phía đông nam Mỹ vẫn đổ xô đi mua xăng. Theo nhà cung cấp dữ liệu GasBuddy, nhu cầu quá nhiều của người dân dẫn đến việc thiếu hụt nguồn cung cấp xăng nghiêm trọng.

Chiều hôm 12/5, gần 2/3 trạm xăng ở Bắc Carolina báo cáo hết xăng để bán do người mua tích trữ nhiên liệu. Nhiều người còn mang theo cả thùng chứa cỡ lớn. Cá biệt, có những trường hợp người mua còn chứa xăng cả vào... túi nhựa.

Các trạm nhiên liệu cạn kiệt, dân Mỹ dùng cả túi nhựa trữ xăng - 1
Ủy ban An toàn sản phẩm tiêu dùng của Mỹ (CPSC) kêu gọi người dân hạn chế tích trữ nhiên liệu và chỉ sử dụng các vật chứa an toàn để đựng xăng dầu. (Ảnh: AP)

Trước tình trạng đó, ủy ban An toàn sản phẩm tiêu dùng của Mỹ (CPSC) kêu gọi người dân hạn chế tích trữ nhiên liệu và chỉ sử dụng các vật chứa an toàn để đựng xăng dầu.

Trước khi bị tin tặc tấn công hôm 7/5, hệ thống đường ống Colonial có sức chứa 2,5 triệu thùng nhiên liệu mỗi ngày và là huyết mạch quan trọng cung cấp nhiên liệu từ các nhà máy lọc dầu đến các bang dọc theo bờ biển phía Đông nước Mỹ.

Sự cố này khiến giá xăng trung bình của Mỹ vượt mức 3 USD/gallon vào ngày 12/5, mức cao nhất kể từ năm 2014.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho biết nhóm tin tặc DarkSide đã tấn công mạng lưới Colonial Pipeline và yêu cầu một khoản tiền chuộc. Tuy nhiên, công ty không làm theo và đang làm việc với một công ty an ninh mạng để khôi phục lại hệ thống, tờ Washington Post đưa tin.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)