-
Ô tô biển xanh đỗ tại khu vực cấm, tài xế bị xử phạt sau phản ánh của người dân -
Đề thi chính thức Ngữ văn tốt nghiệp THPT 2026: Tiếp tục dùng ngữ liệu ngoài sách giáo khoa -
Cuộc họp chia tài sản bất ngờ của bố chồng và lời tâm sự riêng khiến nàng dâu nghẹn lòng -
Đề xuất người lao động có thêm 1 ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương, công bố lịch nghỉ trước ngày 31/12 -
Eo biển Hormuz "khóa chặt" sau đòn không kích áp đảo của Mỹ -
Giá xe Ford mới nhất tháng 6/2026: Ford Territory từ 739 triệu, Ranger khởi điểm 707 triệu đồng -
Cuộc hôn nhân trong mơ của Nam Cường với bà xã đại gia kém 8 tuổi -
Trả nợ thay em trai cờ bạc, cô gái bàng hoàng khi chồng sắp cưới đòi hủy hôn -
Bộ Chính trị: Nghiên cứu cơ chế thu hồi, xử lý tài sản không qua kết tội -
Bảng giá vàng hôm nay 11/6: Vàng miếng SJC nhẫn trơn 9999 giảm đồng loạt, thương hiệu nào đang bán rẻ nhất?
Thế giới
26/02/2019 23:10Cách mạng văn hóa tiêu dùng ở Triều Tiên trong nỗ lực thoát khỏi tầm ảnh hưởng từ Bắc Kinh
Giống như tất thảy những người Triều Tiên trưởng thành, trên trang phục của Song Un-pyol, ghim chặt ở vạt áo trái, ngay phía trên trái tim cô, là huy hiệu những lãnh tụ tối cao Triều Tiên. Nhưng ở vạt áo bên phải của Song, hơn nửa năm qua đã xuất hiện một chiếc trâm vàng có nạm kim cương.
Song, quản lý một siêu thị quốc doanh, nơi cung cấp thịt lợn, thịt bò, nhiều mặt hàng sữa, bánh và đồ hộp, có thể coi là một trong số những “biểu tượng” cho sự thay đổi mô hình kinh tế ở Triều Tiên, cùng với những ưu tiên đặc biệt cho việc phát triển văn hóa tiêu dùng.
Đối mặt với các lệnh trừng phạt quốc tế và “cơn bão” nhập khẩu từ Trung Quốc đã tạo ra sự mất cân bằng thương mại lớn đối với nền kinh tế Triều Tiên. Giá nhập khẩu xăng dầu ở nước này, đã tăng hơn 200% trong 6 tháng cuối năm 2018.
Tuy nhiên, có một điều đáng ngạc nhiên, đó chính là cảm giác nhộn nhịp, lạc quan mạnh mẽ bùng nổ ở phần lớn đất nước.
Dọc con đường của hầu hết các thành phố Triều Tiên trong những ngày này, nở rộ các cửa hàng nhỏ bày bán trái cây và thực phẩm. Trong các cửa hàng điện tử, mẫu điện thoại thông minh mới nhất của dòng Py Pyyangyang được bày bán với giá 200 USD. Nhà máy bia hàng đầu của Bình Nhưỡng, Taedonggang, trong khi đó vừa thêm một loại bia thứ tám vào dòng sản phẩm của mình.
Các nhà máy của Triều Tiên đặt ưu tiên hàng đầu vào việc tạo ra nhiều sản phẩm tốt hơn với giá thành phải chăng hơn. Các nhà quản lý, trong khi đó, đã có nhiều sự tự do hơn trước trong việc quyết định chiến lược sản xuất kinh doanh, chi phí nhân công, để có thể tạo ra lợi nhuận.
Mặc dù các lệnh trừng phạt vẫn thắt chặt, các sản phẩm nước ngoài vẫn hiện diện ở Triều Tiên. Một lon cà phê Pokka từ Nhật Bản có giá khoảng 8 Won Triều Tiên (KPW). Việc mua những sản phẩm xa xỉ, như một chiếc xe hơi Mercedes-Benz dòng Viano, với giá khoảng 63.000 USD, dĩ nhiên khó khăn hơn, nhưng vẫn thể thực hiện được.
Chỉ có ba biển quảng cáo (sản phẩm nước ngoài) hiện diện Bình Nhưỡng và quảng cáo trên truyền hình hoặc báo chí hoàn toàn không tồn tại ở Triều Tiên. Nhưng các cửa hàng dịch vụ ở Triều Tiên, đặc biệt khu vực thủ đô Bình Nhưỡng, đã và đang hướng tới sự thân thiện với khách hàng nhiều hơn.
Kể từ 2015, “Lãnh tụ Kim Jong-un thân yêu đã đảm bảo rằng chúng tôi được phép mở cửa hàng phục vụ từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối để có thể phục vụ tốt hơn cho người dân” – cô Song cho biết.
Những hoạt động khuyến mãi, kích cầu mua sắm đang được Các cửa hàng quốc doanh tại Bình Nhưỡng áp dụng ngày một thường xuyên. Như chương trình mua hai tặng một, dùng thử miễn phí sản phẩm mới, đăng kí làm thẻ khách hàng thân thiết…
Trung Quốc chiếm gần như toàn bộ thương mại và cung ứng nhiên liệu của Triều Tiên. Sự mất cân bằng trong kinh ngạch xuất-nhập khẩu ngày càng lớn khi Trung Quốc cắt giảm các mặt hàng nhập khẩu từ Triều Tiên trong năm qua.
Nhập siêu từ Trung Quốc của Triều Tiên trong 6 tháng cuối năm 2018, lên tới 2 tỉ USD. Cắt đứt thương mại với Trung Quốc, dĩ nhiên sẽ là thảm họa đối với Bình Nhưỡng. Nhưng lãnh đạo Triều Tiên, không thể không chuẩn bị cho tương lai.
Phát triển sản xuất và tăng cường dịch vụ nội địa, tức tập trung nhiều hơn vào phần “Bơ” trong cuộc cách mạng “Súng & Bơ” được khởi xướng bởi Kim Jong Ung, là bước đi quan trọng nhất.
Michael Spavor, doanh nhân người Canada, một trong những người phương Tây hiếm hoi từng gặp trực tiếp ông Kim Jong-un, khẳng định “sản xuất, dịch vụ và tiêu dùng nội địa đang phát triển tại Triều Tiên. Sự cạnh tranh giữa cách công ty, nhãn hàng đã xuất hiệu nhiều hơn. Và đây chính là chuyển biến tích cực đối với nền kinh tế Triều Tiên”.
Kang Chol-min, một nhà nghiên cứu của Ban Kinh tế thuộc Viện Khoa học Xã hội, cho biết Triều Tiên đang nỗ lực tăng cường sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm nội địa, để thu hút người tiêu dùng. Theo ông Kang “điều lạc quan là, số lượng người tiêu dùng liên kết với các mạng lưới thương mại quốc doanh đang gia tăng”.
Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội, theo các chuyên gia hàng đầu, sẽ là một bước quan trọng cho sự phát triển kinh tế của Triều Tiên trong nỗ lực giảm bớt tầm ảnh hưởng từ Bắc Kinh.
THANH XUÂN (SHTT)
- Man City quyết phá kỷ lục chuyển nhượng để chiêu mộ Elliot Anderson (10:45)
- Sooyoung (SNSD) nhận hơn 5.700 lời động viên sau khi khép lại mối tình 14 năm với Jung Kyung Ho (10:37)
- Ngoài rượu bia, 2 loại gia vị này cũng có thể gây áp lực cho gan, chuyên gia khuyến cáo hạn chế dùng (10:34)
- Ô tô biển xanh đỗ tại khu vực cấm, tài xế bị xử phạt sau phản ánh của người dân (10:16)
- Sedan hybrid của Geely chính thức lộ diện với mức tiêu hao nhiên liệu chỉ hơn 2 lít xăng/100km (10:14)
- Đề thi chính thức Ngữ văn tốt nghiệp THPT 2026: Tiếp tục dùng ngữ liệu ngoài sách giáo khoa (10:10)
- Khởi tố 2 thanh niên "chế" ảnh phòng trọ giá rẻ để lừa đảo khoảng 100 người (10:07)
- Cuộc sống điền viên bình yên của Trường Giang - Nhã Phương tại biệt thự nhà vườn rộng hàng nghìn m2 (10:06)
- Nga siết chặt an ninh nội địa sau loạt đòn không kích tầm xa của Ukraine (1 giờ trước)
- Brazil xem xét cấm nhập khẩu cá rô phi, thị trường lớn nhất của Việt Nam đối mặt nguy cơ bị siết cửa (1 giờ trước)