Thế giới

Campuchia: Ông Hun Sen tiết lộ kế hoạch sắp tới

Thủ tướng sắp mãn nhiệm của Campuchia, ông Hun Sen, tuyên bố sẽ tiếp tục giữ chức vụ thêm 15 ngày nữa, sau đó ông đảm nhận các vị trí khác.

Ông Hun Sen cho biết trên mạng xã hội hôm 7-8: "Khi nhìn lại, tôi là thủ tướng trẻ tuổi nhất, tại vị lâu nhất trên thế giới. Kể từ ngày 14-1-1985, khi Quốc hội Campuchia bỏ phiếu tín nhiệm bầu tôi làm thủ tướng, tới ngày 22-8-2023 khi tôi chính thức từ chức, tôi làm thủ tướng được 38 năm, 7 tháng và 8 ngày, ước tính 463 tháng, 2014 tuần và 14.099 ngày".

Campuchia: Ông Hun Sen tiết lộ kế hoạch sắp tới
Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Ảnh: Phnom Penh Post

Theo tờ Khmer Times, ông Hun Sen nói thêm nếu tính thời gian ông công tác trong chính phủ từ ngày 8-1-1979 trên cương vị bộ trưởng ngoại giao, phó thủ tướng, quyền thủ tướng và thủ tướng, cho đến ngày 22-8-2023 thì ông làm việc được 44 năm, 7 tháng và 14 ngày, ước tính là 535 tháng, 2.328 tuần và 16.297 ngày.

Thủ tướng Hun Sen nói thêm: "Tôi sẽ tiếp tục giữ các vị trí khác ít nhất là tới cuối năm 2023, khi đó tôi sẽ làm việc được hơn nửa thế kỷ".

Trong thông điệp từ chức ngày 26-7, ông Hun Sen cho biết sau khi kết thúc nhiệm vụ tại chính phủ, ông sẽ được Quốc vương Campuchia bổ nhiệm làm Chủ tịch Viện cơ mật tối cao.

Ông cũng sẽ thay ông Samdech Say Chhum làm chủ tịch Thượng viện sau khi cơ quan này bầu cử khóa mới vào ngày 25-2-2024.

Cũng trong ngày 7-8, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni đã ký sắc lệnh hoàng gia, bổ nhiệm ông Hun Manet, con trai ông Hun Sen, làm thủ tướng Campuchia.

Theo Xuân Mai (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/campuchia-ong-hun-sen-tiet-lo-ke-hoach-sap-toi-20230807153854068.htm