Thế giới

Căn cứ quân sự Mỹ ở Syria bị tấn công

Một vài quả rocket đã phát nổ tại căn cứ quân sự của Mỹ ở phía Bắc tỉnh Deir ez-Zor, theo hãng thông tấn SANA.

Theo SANA, vụ tấn công nhắm vào một căn cứ quân sự Mỹ nằm gần mỏ dầu Conoco mà Mỹ và lực lượng người Kurd ở Syria kiểm soát. Hiện chưa có thông tin nào về thương vong.

Căn cứ quân sự Mỹ ở Syria bị tấn công
Ảnh minh họa: AP

Đây là vụ tấn công đầu tiên nhắm vào một trong 12 căn cứ quân sự được Mỹ xây dựng kể từ năm 2015 tại Al-Hasakah, Raqqa và Deir ez-Zor.

Quân đội Mỹ, cùng với lực lượng người Kurd ở Syria, kiểm soát các khu vực nhiều dầu mỏ ở bờ Đông sông Euphrates, bao gồm các mỏ dầu Al-Omar, Tanak, Al-Jafra và Conoco, chiếm khoảng 80% sản lượng dầu tại Syria trước khi chiến tranh nổ ra.

Hôm 17/08, trực thăng của quân đội Mỹ đã bắn vào một trạm kiểm soát của quân đội chính phủ Syria gần Al-Hasakah. Một lính Syria thiệt mạng và hai người khác bị thương.

Theo Sana, vụ tấn công xảy ra sau khi lính Syria không cho phép binh sĩ Mỹ tuần tra qua trạm kiểm soát.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)