Thế giới

Căn cứ Wagner ở Libya bị không kích

Chính phủ Libya phủ nhận có liên quan đến các cuộc không kích bằng máy bay không người lái nhằm vào một căn cứ không quân của lực lượng Wagner.

Hiện chưa rõ nguyên nhân cuộc tấn công hôm 30-6 vào căn cứ không quân Al-Kharruba, cách Benghazi 150km về phía Tây Nam. Tuy nhiên, vụ không khích không gây thương vong.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Libya Mohamad al-Haddad phủ nhận chính quyền Tripoli có liên quan đến cuộc đột kích.

Căn cứ Wagner ở Libya bị không kích
Lực lượng an ninh bên ngoài tòa nhà quốc hội ở Tobruk - Libya. Ảnh: Reuters

Theo trang web tin Addresslibya (Libya), ông al-Haddad cho biết: "Máy bay của chúng tôi không nhắm vào bất cứ mục tiêu nào ở miền Đông. Thông tin về vụ việc nhằm kích động một cuộc chiến mới giữa những người anh em Libya và kéo Libya vào cuộc xung đột khu vực".

Theo đài truyền hình Al-Massar (Libya), Bộ Quốc phòng Libya cho rằng: "Chúng tôi rất ngạc nhiên trước những thông tin này. Chúng tôi tôn trọng lệnh ngừng bắn được ký vào tháng 10-2020".

Cơ quan này đề cập đến thỏa thuận ngừng bắn với Tướng Khalifa Haftar nhằm chấm dứt cuộc tấn công vào thủ đô Libya giai đoạn năm 2019-2020.

Các tay súng thuộc tổ chức quân sự tư nhân Wagner, cùng với những người khác từ Chad, Sudan, Niger và Syria, từng giúp ông Haftar trong trận chiến giành quyền kiểm soát Tripoli.

Lực lượng  Wagner vẫn hoạt động ở miền Đông cũng như miền Nam Libya mặc dù một số đã rời đi để chiến đấu ở Mali hoặc Ukraine.

Quốc gia Bắc Phi này vẫn bị chia rẽ giữa chính phủ lâm thời có trụ sở tại Tripoli ở phía Tây và một chính quyền khác ở phía Đông do ông Haftar đứng đầu.

Trong diễn biên liên quan, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cho biết tương lai của các hợp đồng được ký kết giữa những quốc gia châu Phi và lực lượng Wagner là vấn đề của những chính phủ đã ký kết thỏa thuận đó.

Theo kênh Al Jazeera, phát biểu tại một cuộc họp báo hôm 30-6, ông Lavrov cho biết Wagner đã làm việc tại Cộng hòa Trung Phi (CAR) và các quốc gia khác trên cơ sở hợp đồng được ký kết trực tiếp với các chính phủ liên quan. Ông cũng cho biết Bộ Quốc phòng Nga từ lâu đã có "vài trăm" cố vấn quân sự làm việc ở CAR.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi cuộc nổi dậy ngắn ngủi của Wagner ở Nga cuối tuần trước dẫn đến những đồn đoán về tình trạng của các đặc vụ Wagner ở CAR và những nơi khác ở châu Phi cũng như mức độ can thiệp của Moscow đối với hoạt động của Wagner tại lục địa này.

Theo Xuân Mai (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/can-cu-wagner-o-libya-bi-khong-kich-20230701085735825.htm