-
Thi bằng lái xe máy có thay đổi lớn: Bộ Công an bất ngờ bỏ một bài thi hình khi sát hạch, người học bớt áp lực? -
Câu chuyện đặc biệt phía sau sự ra đời ca khúc "Thưa Đảng" của Anh Tú -
Hiện trường cô gái 21 tuổi tử vong sau va chạm với xe buýt, xác định nguyên nhân ban đầu -
Cư dân bức xúc khi hành lang chung cư tiền tỷ trở thành nơi tập kết rác, lối thoát hiểm bị buộc dây -
Bão đầu tiên năm 2026 suy yếu nhưng kết hợp gió mùa đông bắc vẫn gây rủi ro, nhiều hệ luỵ thời tiết nguy hiểm -
Những nghi lễ cúng quan trọng trong tháng Chạp của người Việt -
Thực hư tin đồn U23 Trung Quốc thay tướng trước đại chiến với U23 Việt Nam -
Đại hội XIV của Đảng bầu Đoàn Chủ tịch gồm 16 Ủy viên Bộ Chính trị -
Bắc Ninh: 699 chủ phương tiện sau cần nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168! -
Chiếc Mercedes C250 bỏ quên gần 2 năm trong gara, chủ xe bặt vô âm tín, tiết lộ lý do chưa quay lại lấy
Thế giới
30/06/2023 22:04Wagner tiếp tục tuyển quân sau vụ nổi loạn
BBC đưa tin, các cơ sở tuyển quân của công ty quân sự tư nhân Wagner được cho vẫn tiếp tục tuyển thành viên trên khắp nước Nga.
Đại diện các trung tâm tuyển quân của Wagner từ vùng lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad của Nga tới Krasnodar đều cho biết họ vẫn hoạt động bình thường, không ai tin rằng tập đoàn quân sự tư nhân bị giải thể sau vụ nổi loạn ngày 24/6.
Tại Murmansk, thành phố nằm trên vòng Bắc Cực, một nữ nhân viên tại câu lạc bộ thể thao Viking khẳng định vẫn nhận đơn đăng ký cho các tình nguyện viên muốn tham chiến tại Ukraine. "Chúng tôi đang tuyển nhân sự cho hoạt động tại đó. Nếu ai đó muốn đi, họ chỉ cần gọi điện và chúng tôi sẽ ấn định ngày", người phụ nữ này nói.
Các đầu mối tuyển dụng của Wagner chủ yếu ở những câu lạc bộ võ thuật tại Nga, trong đó có võ đường và câu lạc bộ quyền anh. Một số nhân viên tuyển dụng khẳng định các ứng viên sẽ ký hợp đồng với Wagner, không phải Bộ Quốc phòng Nga.
"Hoàn toàn không liên quan đến Bộ Quốc phòng Nga", một người đàn ông tại câu lạc bộ Sparta ở Volgograd quả quyết. "Chúng tôi vẫn tuyển dụng, không bị đình chỉ".
Nga chưa bình luận về bài báo của BBC. Hiện số phận của Wagner sau vụ nổi loạn vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng.
Sau vụ việc cuối tuần qua, Nga đã đưa ra 3 lựa chọn cho các thành viên Wagner là ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng, hoặc trở về nhà, hoặc sang Belarus theo ông trùm Yevgeny Prigozhin.
Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Andrey Kartapolov hôm 29/6 cho biết, vài ngày trước khi xảy ra cuộc nổi loạn của Wagner, Bộ Quốc phòng Nga "yêu cầu tất cả các nhóm và đơn vị thực hiện nhiệm vụ chiến đấu phải ký hợp đồng với bộ".
Tất cả các nhóm đã đồng ý ký hợp đồng, trừ Wagner. Sau đó, ông Prigozhin được thông báo rằng trong trường hợp này, Wagner sẽ không được tiếp tục tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt (tại Ukraine). Điều này đồng nghĩa với việc sẽ không còn nguồn tài chính hay vật chất nào được phân bổ cho nhóm này.
Theo ông Kartapolov, đây được xem là một trong những lý do khiến Wagner nổi loạn, cùng với tham vọng thái quá, thứ ba sự bốc đồng của ông Prigozhin.
Ông Prigozhin ngày 24/6 điều hành nghìn lính Wagner chia thành hai nhóm tới thành phố Rostov-on-Don và thủ đô Moskva. Sau cuộc đàm phán do Tổng thống Belarus làm trung gian, ông Prigozhin đồng ý rút lực lượng để tránh đổ máu và lệnh cho các đơn vị dưới quyền quay về doanh trại, kết thúc ngày Wagner nổi loạn.
Lãnh đạo Wagner sau đó tới Belarus. Giới chức Nga thông báo không truy tố ông cùng các thành viên tập đoàn quân sự tư nhân tham gia vụ nổi loạn.
Tại Volgograd, người đàn ông phụ trách tuyển dụng nhấn mạnh nếu một ứng viên đăng ký, "tôi có thể điều động anh ta ngay hôm sau". Người này nhận định Belarus là một điểm đến khả thi.
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hồi đầu tuần cho biết nước này chào đón các đơn vị Wagner. Ông đánh giá quân đội Belarus có thể học hỏi nhiều điều từ kinh nghiệm thực chiến của lính Wagner.
Một thành viên Wagner gốc Belarus cho rằng lực lượng của tập đoàn "có thể hỗ trợ an ninh tốt cho ông Lukashenko" trong bối cảnh quốc gia Đông Âu chuẩn bị bầu cử quốc hội vào năm tới. Thành viên Wagner này cũng nói "Kiev cách biên giới Ukraine - Belarus chưa đầy 300 km", nhận định được coi là một lời cảnh báo.
Tuy nhiên, truyền thông phương Tây cho rằng chưa có dấu hiệu về việc lính Wagner đang chuyển quân quy mô lớn tới Belarus. "Mọi thứ vẫn như trước, chưa có điều gì thay đổi. Mọi người đến trung tâm huấn luyện ở Molkino như thường lệ", nữ nhân viên tuyển dụng của Wagner tại Saratov đề cập đến thao trường ở miền nam nước Nga có liên hệ với tập đoàn.
Khi được hỏi liệu có thay đổi nào diễn ra sau ngày 1/7, hạn chót để các đơn vị tình nguyện ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga, nữ nhân viên nói: "Tôi hy vọng là không, tôi không biết điều gì sẽ xảy ra. Tuy nhiên, mọi người vẫn liên hệ với chúng tôi".
PN (SHTT)
- Bộ trưởng Giao thông Tây Ban Nha: Vụ tàu cao tốc đâm nhau "vô cùng kỳ lạ và rất khó lý giải" (23:21)
- Vietcombank thông tin chính thức về vụ cướp tại phòng giao dịch ở Gia Lai (23:00)
- Thủ tướng Nhật Bản ấn định thời điểm giải tán Hạ viện, mở đường cho bầu cử sớm (1 giờ trước)
- MC Đinh Tiến Dũng lên tiếng làm rõ vai trò trong chương trình thay thế Táo Quân (1 giờ trước)
- Chủ đầu tư lên tiếng về khoản kinh phí 17 tỉ đồng gia cố Hòn Vọng Phu (1 giờ trước)
- Diễn biến mới vụ cướp ngân hàng liều lĩnh tại Gia Lai (2 giờ trước)
- Trung tâm thương mại ở Pakistan cháy ròng rã suốt một ngày, thương vong tiếp tục tăng (2 giờ trước)
- HLV U23 Trung Quốc tuyên bố chắc nịch trước trận gặp U23 Việt Nam (2 giờ trước)
- Hà Nội triệt phá cơ sở dùng hàn the sản xuất giò chả quy mô lớn (3 giờ trước)
- 10 tỉnh thành dẫn đầu kỳ thi học sinh giỏi quốc gia 2026, Hà Nội xuống hạng 5 (3 giờ trước)