-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
09/05/2019 21:15Canada quản thúc giám đốc tài chính Huawei trong biệt thự gần 10 triệu USD
Tòa án tối cao Canada đã phê duyệt đơn kiến nghị của bà Meng Wanzhou hôm 8-5 về việc điều chỉnh các điều khoản bảo lãnh, trong đó có yêu cầu chuyển bà từ nơi ở trị giá 3,7 triệu USD có 6 phòng ngủ gần một công viên sang biệt thự có diện tích rộng gấp 3 lần nằm tại một trong những khu phố giàu có nhất của TP Vancouver.
Bà Meng bị quản thúc tại nơi cách khu cư trú của Tổng lãnh sự Mỹ hai căn. Ông David Martin, một trong những luật sư của nữ giám đốc tài chính, cho biết: "Ngôi nhà nằm ở góc đường lộ 3 mặt, không có sự tách biệt rõ ràng giữa khu vực công và tư nhân. Nhiều người đến đó, thỉnh thoảng có người tiếp cận căn nhà". Những vấn đề phiền toái như thế sẽ được giảm thiểu nếu bà Meng được đưa đến nơi quản thúc mới.
Ông Martin cho biết: "Ngôi nhà mới trong khu phố Shaughnessy rộng hơn và khép kín, cho phép những người giám sát bà thực hiện nhiệm vụ một cách hiệu quả và đầy đủ hơn". Theo các điều kiện tại ngoại, bà Meng được phép đi lại ở Vancouver trong phạm vi 62 km2 miễn là đi cùng những người giám sát. Nhưng bà bị cấm đến gần sân bay.
Lùm xùm quanh vụ quản thúc "công chúa Huawei" vẫn chưa dứt khi nhân viên Lions Gate Risk Management Group - công ty an ninh tư nhân chịu trách nhiệm giám bà trong thời gian tại ngoại ở Canada – bị cho là hành động giống vệ sĩ hơn là người giám sát. Nhiều người hoài nghi liệu bà Meng đang được đối xử như một nghi phạm bị quản thúc hay là bà chủ của họ.
Một chuyên gia ước tính mức phí giám sát mà bà Meng phải chi trả mỗi ngày có thể lên tới 10.000 USD. Trong trường hợp quá trình xem xét khả năng dẫn độ kéo dài nhiều tháng hoặc nhiều năm, Lions Gate có thể nhận được thù lao lên đến hàng triệu USD.
Trong phiên tòa hôm 8-5, các luật sư của bà Meng cho rằng việc thân chủ của họ bị giam trong 3 giờ tại sân bay ở Vancouver trước khi bị bắt theo yêu cầu của chính quyền Mỹ là trái pháp luật. Theo tờ South China Morning Post (Hồng Kông), các luật sư của nữ giám đốc tài chính chỉ trích chính quyền Canada và Mỹ, đồng thời cho rằng sẽ tìm cách ngăn chặn khả năng bà Meng bị dẫn độ sang Mỹ.
Bà Meng dự kiến xuất hiện trong phiên tòa kế tiếp vào ngày 23-9.
Theo Xuân Mai (Nld.com.vn)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (1 giờ trước)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (1 giờ trước)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (1 giờ trước)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (1 giờ trước)
- TP.HCM phát động tổng kiểm kê tài sản (1 giờ trước)
- Cloudflare sập toàn cầu, ChatGPT, X và hàng loạt trang web gặp sự cố (2 giờ trước)