Dù đã ký kết thỏa thuận ngừng bắn, mối quan hệ giữa Thái Lan và Campuchia tiếp tục rơi vào trạng thái đối đầu căng thẳng khi quân đội Thái Lan tuyên bố thu giữ một lượng lớn khí tài tại sòng bạc Thmor Da, trong khi phía Phnom Penh lên tiếng bác bỏ gay gắt và cáo buộc đây là hành vi "cướp bóc".

Căng thẳng bùng phát trở lại sau khi đơn vị công binh thuộc Bộ chỉ huy Phòng thủ Biên giới Chanthaburi - Trat của Thái Lan triển khai chiến dịch quân sự vào ngày 5/1. Phía Thái Lan cho biết, sau khi kiểm soát được các vị trí then chốt và giành lợi thế về mặt chiến thuật, lực lượng này đã tiến hành kiểm tra sòng bạc Thmor Da cùng khu vực lân cận gần Ban Nong Ri. Đây được cho là nơi Campuchia từng sử dụng làm căn cứ điểm và kho giấu vũ khí để phục vụ các cuộc tập kích vào lực lượng Thái Lan.

Trong báo cáo mới nhất, quân đội Thái Lan khẳng định đã phát hiện một kho vũ khí "khủng" ngay bên trong sòng bạc này. Danh mục khí tài bị thu giữ bao gồm nhiều loại vũ khí hạng nặng như súng chống tăng PF-89, RPG-2, RPG-7 và súng cối 60 mm. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn tìm thấy đạn súng không giật 75 mm, lựu đạn, đạn súng máy 12,7 mm cùng hơn 10.000 viên đạn các loại. Một phần số vũ khí này sẽ được giữ lại để nghiên cứu, trong khi phần còn lại sẽ bị tiêu hủy theo quy trình.

Ngay lập tức, Bộ Nội vụ Campuchia đã ra thông cáo phản pháo vào ngày 6/1, phủ nhận hoàn toàn sự việc. Người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia khẳng định các hình ảnh và bằng chứng phía Thái Lan đưa ra không thuộc khu vực sòng bạc Thmor Da. Phía Campuchia nhấn mạnh vị trí được nhắc đến thuộc quyền quản lý của Sở Cảnh sát tỉnh Pursat và nằm hoàn toàn trong lãnh thổ chủ quyền của nước này.

Đại diện Phnom Penh đã dùng những từ ngữ đanh thép để chỉ trích hành động của phía Thái Lan, gọi đây là việc lan truyền thông tin sai lệch với "ý định nham hiểm". Quan chức này cáo buộc quân đội Thái Lan đang áp dụng "luật rừng" khi xâm phạm lãnh thổ và thực hiện hành vi cướp bóc vũ khí ngay tại đồn cảnh sát của Campuchia, vi phạm nghiêm trọng Tuyên bố chung của Ủy ban Biên giới chung (GBC).

Vụ việc này xảy ra trong bối cảnh tình hình biên giới giữa hai quốc gia vẫn chưa hết dư chấn sau cuộc giao tranh đẫm máu hồi đầu tháng 12/2025. Cuộc xung đột đó đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 23 người Thái Lan và 32 người Campuchia, đồng thời khiến hơn 900.000 dân thường ở cả hai phía phải rời bỏ nhà cửa đi sơ tán.

Mặc dù vào ngày 27/12/2025, đại diện GBC đã ký tuyên bố chung tái khẳng định cam kết ngừng bắn, không tiến quân hay triển khai lực lượng áp sát đối phương, nhưng những diễn biến mới nhất cho thấy hòa bình tại khu vực biên giới vẫn còn rất mong manh. Hai bên liên tục đưa ra những cáo buộc vi phạm thỏa thuận, khiến hy vọng về một sự ổn định lâu dài cho người dân dọc biên giới tiếp tục bị đặt dấu hỏi lớn.

QT (SHTT)