Giới chức an ninh Thái Lan vừa đưa ra cảnh báo khẩn cấp sau khi phát hiện một khu phức hợp lừa đảo trực tuyến quy mô lớn đang được xây dựng thần tốc tại tỉnh Banteay Meanchey, Campuchia. Đây được xem là động thái rút lui và tái thiết lập mạng lưới của các tổ chức tội phạm sau những đợt trấn áp gắt gao tại khu vực biên giới.
06-1767672420-thai-lan-bao-dong-ve-dai-ban-doanh-lua-dao-moi-dang-hinh-thanh-tai-campuchia.jpg
Cơ sở bị nghi là trung tâm lừa đảo đang được xây tại Malai, Campuchia. Ảnh: ACSC

Ngày 5/1, Trung tướng Jirabhob Bhuridej, Phó chỉ huy Trung tâm Chống lừa đảo Công nghệ cao Thái Lan (ACSC), đã công bố những thông tin chi tiết về căn cứ mới này. Theo đó, khu phức hợp nằm tại thành phố Malai, cách thị trấn biên giới Poipet khoảng 50 km và đối diện trực tiếp với tỉnh Sa Kaeo của Thái Lan. Cơ sở này hiện đã hoàn thiện một phần, cấu trúc bao gồm các tòa nhà hai tầng được thiết kế chuyên biệt, phân chia rõ rệt giữa khu vực vận hành kỹ thuật và khu sinh hoạt cho nhân viên.

Điều đáng lo ngại là sự xuất hiện của một lực lượng lao động đa quốc gia bên trong trung tâm này. Theo tướng Jirabhob, các lao động bị cưỡng ép hoặc lôi kéo đến từ Thái Lan, Ấn Độ và Indonesia, trong khi vai trò điều hành và giám sát chủ yếu do các công dân Trung Quốc đảm nhiệm. Việc phát hiện ra ổ nhóm này là kết quả từ nỗ lực phối hợp điều tra giữa ba nước Thái Lan, Trung Quốc và Myanmar nhằm quét sạch các đường dây lừa đảo xuyên biên giới.

Nguyên nhân của sự dịch chuyển này được cho là do các cuộc xung đột biên giới giữa Bangkok và Phnom Penh bùng phát hồi tháng trước, buộc các tổ chức tội phạm phải lùi sâu hơn vào nội địa Campuchia để ẩn náu. Tính nghiêm trọng của vấn nạn này được minh chứng bằng những con số biết nói: chỉ trong vòng chưa đầy một tuần (từ 28/12/2025 đến 3/1/2026), cảnh sát Thái Lan đã tiếp nhận hơn 6.300 vụ lừa đảo với tổng thiệt hại tài chính vượt ngưỡng 220 triệu baht (tương đương khoảng 7 triệu USD).

Lãnh đạo ACSC cảnh báo rằng, trong thời gian tới, các băng nhóm này sẽ không dừng lại ở những thủ đoạn truyền thống mà bắt đầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tinh vi hóa phương thức tiếp cận và nhắm mục tiêu nạn nhân chính xác hơn. Hiện phía chính quyền Campuchia vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào trước những cáo buộc và thông tin từ phía Thái Lan.

Trước tình hình tội phạm công nghệ cao diễn biến ngày càng phức tạp, ACSC khẳng định đang đẩy nhanh các kế hoạch hành động để ngăn chặn làn sóng lừa đảo, bảo vệ người dân trước những cạm bẫy xuyên quốc gia đang bủa vây.

QT (SHTT)