Mới đây, phía Trung Quốc đã chính thức đưa ra phản hồi trước lời kêu gọi từ Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc phối hợp triển khai lực lượng hải quân để bảo vệ tuyến hàng hải chiến lược này.

Trong bối cảnh eo biển Hormuz – nút thắt năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới – đang bị phong tỏa, một cuộc đối đầu ngoại giao và quân sự căng thẳng đang diễn ra giữa các cường quốc.

15-1773546355-cang-thang-eo-bien-hormuz-trung-quoc-len-tieng-truoc-loi-keu-goi-dieu-tau-chien-tu-tt-trump
Tàu chở dầu neo đậu tại Muscat, Oman. Ảnh: Reuters

Ngày 14/3, người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington tuyên bố nước này kêu gọi các bên chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch. Đại diện phía Trung Quốc nhấn mạnh rằng tất cả các quốc gia đều có trách nhiệm chung trong việc đảm bảo nguồn cung năng lượng ổn định và không bị gián đoạn. Tuy nhiên, Bắc Kinh không xác nhận liệu có kế hoạch gửi tàu chiến đến khu vực này hay không, mà thay vào đó khẳng định vai trò là "người bạn chân thành" và "đối tác chiến lược" của các nước Trung Đông để thúc đẩy giải pháp hòa bình và giảm leo thang xung đột.

Động thái này diễn ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ kỳ vọng Trung Quốc cùng các quốc gia như Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc và Anh sẽ gửi tàu chiến phối hợp với Mỹ để giữ cho eo biển Hormuz luôn mở cửa và an toàn. Ông Trump khẳng định Mỹ sẽ hỗ trợ các nước trên thế giới nhận dầu qua tuyến đường này và tuyên bố rằng Washington đã làm suy yếu Iran về mọi mặt, từ quân sự đến kinh tế. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Anh cũng xác nhận đang thảo luận với các đồng minh về các phương án đảm bảo an ninh vận tải biển tại đây.

Về phía Iran, các nhà lãnh đạo nước này khẳng định eo biển Hormuz không bị phong tỏa quân sự hoàn toàn mà chỉ đang trong tình trạng "kiểm soát". Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và đại diện quân đội nước này nhấn mạnh tuyến đường vẫn mở cửa cho tàu bè quốc tế, ngoại trừ tàu của Mỹ, Israel và các đồng minh thân cận của hai nước này – những bên bị Tehran coi là đối thủ trực tiếp. Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei cũng tuyên bố việc duy trì khả năng phong tỏa eo biển là đòn bẩy cần thiết để gây áp lực lên đối phương trong cuộc đối đầu hiện nay.

Kể từ khi xung đột bùng phát vào cuối tháng 2, việc phong tỏa eo biển Hormuz đã gây ra những hệ lụy nghiêm trọng cho nền kinh tế toàn cầu. Với việc khoảng 20 triệu thùng dầu – tương đương 1/5 lượng dầu thế giới – đi qua đây mỗi ngày, sự gián đoạn nguồn cung đã khiến giá dầu tăng mạnh. Hiện tại, sự bế tắc giữa việc Mỹ kêu gọi thành lập liên minh quân sự và sự kiểm soát gắt gao của lực lượng Iran đang khiến thị trường năng lượng quốc tế rơi vào tình trạng báo động đỏ.

Nguồn: RT

PTH (SHTT)