Sáng ngày 18/12, khu vực biên giới giữa Thái Lan và Campuchia trở nên rung chuyển khi Không quân Hoàng gia Thái Lan triển khai chiến đấu cơ F-16 thực hiện đợt không kích vào các mục tiêu tại thành phố Poipet. Động thái quân sự mạnh mẽ này đang đẩy mối quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng vào tình thế đặc biệt nguy hiểm.
19-1766104579-cang-thang-leo-thang-chien-dau-co-f-16-cua-thai-lan-oanh-tac-muc-tieu-tai-thanh-pho-poipet.jpg
Ảnh chụp tại thành phố Poipet sau khi máy bay chiến đấu Thái Lan tiến hành đợt không kích. ảnh: Quân đội Thái Lan.

Theo thông tin từ tờ Bangkok Post, phía Thái Lan xác nhận cuộc oanh tạc diễn ra vào khoảng 11h sáng ngày 18/12. Mục tiêu của các chiến đấu cơ F-16 là một kho vũ khí và trung tâm hậu cần nằm ngoài thành phố Poipet. Người phát ngôn Không quân Thái Lan, ông Chakkrit Thammavichai, cho biết quyết định này được đưa ra sau khi tình báo nước này phát hiện sự di chuyển của các vũ khí hạng nặng, đặc biệt là hệ thống tên lửa phóng loạt BM-21 – loại khí tài từng được sử dụng để tấn công vào lãnh thổ và các đơn vị quân đội Thái Lan.

Phát biểu về chiến dịch này, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan, Tướng Nattaphon Narkphanit, khẳng định các hoạt động quân sự trên khắp 7 tỉnh của Campuchia là "hành động tự vệ tương xứng". Ông nhấn mạnh rằng Bangkok sẽ không dừng các hoạt động tương tự cho đến khi phía Campuchia chấm dứt hoàn toàn các hành động thù địch. Tính đến thời điểm hiện tại, báo cáo cho thấy đã có 21 binh sĩ Thái Lan tử nạn trong các cuộc đụng độ vừa qua. Tuy nhiên, phía Thái Lan cũng khẳng định đợt không kích vừa rồi đã được tính toán để không gây thương vong cho dân thường.

Ở chiều ngược lại, phía Campuchia đã lên tiếng phản pháo mạnh mẽ và đưa ra những số liệu trái ngược. Tờ Khmer Times dẫn tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết, chiến đấu cơ Thái Lan đã thả 2 quả bom xuống xã Phsar Kandal thuộc thành phố Poipet, gây nên tình trạng hoảng loạn và khiến người dân địa phương phải sơ tán khẩn cấp.

Nhà chức trách Poipet cũng kiên quyết bác bỏ các thông tin từ truyền thông Thái Lan về việc triển khai quân đội và vũ khí hạng nặng trong lòng thành phố. Đại diện chính quyền Campuchia khẳng định Poipet vốn là một trung tâm thương mại và kinh tế trọng điểm, không có căn cứ quân sự hay kho vũ khí nào tại đây. Bộ Quốc phòng Campuchia lên án đây là "hành vi gây hấn", đồng thời yêu cầu Thái Lan ngay lập tức rút quân và chấm dứt mọi hoạt động thù địch trên lãnh thổ của họ.

Sự việc này đang đẩy quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng vào tình thế báo động, khi cả hai bên đều đưa ra những quan điểm cứng rắn về quyền tự vệ và chủ quyền lãnh thổ.

QT (SHTT)