An ninh hàng không tại Venezuela đang trở thành mối lo ngại nghiêm trọng khi hàng loạt hãng hàng không quốc tế tuyên bố đình chỉ vô thời hạn các chuyến bay đến quốc gia Nam Mỹ này. Động thái diễn ra ngay sau khi Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) phát đi cảnh báo rủi ro an ninh trong không phận Venezuela.
24-1763971531-cang-thang-my-venezuela-leo-thang-hang-loat-hang-bay-quoc-te-huy-chuyen-sau-canh-bao-an-ninh.jpg
Màn hình hiển thị thông tin chuyến bay tại cảng hàng không quốc tế Simon Bolivar ở Maiquetia, bang La Guaira, Venezuela ngày 3/6/2024. Ảnh: Reuters.

Bà Marisela de Loaiza, Chủ tịch Hiệp hội Hàng không tại Venezuela, xác nhận 6 hãng bay lớn gồm Iberia (Tây Ban Nha), TAP (Bồ Đào Nha), LATAM (Chile), Avianca (Colombia) và GOL (Brazil) đã tạm ngưng hoạt động tại nước này. Ngoài ra, Turkish Airlines cũng thông báo tạm dừng các chuyến bay từ ngày 24/11 đến 28/11. Bà De Loaiza không tiết lộ thời điểm cụ thể các hãng này sẽ nối lại đường bay.

Trước đó, FAA đã công bố cảnh báo quan trọng, yêu cầu phi công cực kỳ thận trọng khi bay trong không phận Venezuela. Cảnh báo này chỉ ra các mối đe dọa không xác định "có thể gây rủi ro tiềm ẩn đối với máy bay ở mọi độ cao," bao gồm cả các máy bay đang cất cánh, hạ cánh hoặc thậm chí đang đỗ dưới mặt đất.

Tình hình căng thẳng leo thang trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục tăng cường gây sức ép lên chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

24-1763971731-cang-thang-my-venezuela-leo-thang-hang-loat-hang-bay-quoc-te-huy-chuyen-sau-canh-bao-an-ninh.jpg
Washington đã điều một nhóm tác chiến tàu sân bay đến khu vực sát bờ biển Venezuela. Ảnh: Reuters.

Quân đội Mỹ đã tiến hành các chuyến bay bằng máy bay ném bom sát bờ biển Venezuela và điều tàu sân bay USS Gerald R Ford cùng nhiều tàu khu trục tới khu vực. Việc triển khai lực lượng này đánh dấu sự hiện diện quân sự lớn nhất của Mỹ ở biển Caribe gần Venezuela trong nhiều thập niên qua.

Bên cạnh đó, Mỹ cũng tiến hành một loạt cuộc tập kích nhằm vào các tàu nhỏ ở biển Caribe và Đông Thái Bình Dương mà họ cáo buộc đang chở ma túy vào Mỹ, khiến hơn 80 người thiệt mạng kể từ đầu tháng 9. Tuy nhiên, Mỹ vẫn chưa đưa ra bằng chứng cụ thể chứng minh các tàu bị tấn công được sử dụng để buôn lậu ma túy hay gây ra mối đe dọa.

Căng thẳng có nguy cơ gia tăng thêm khi đầu tuần này, Mỹ có thể liệt băng đảng Cartel de los Soles vào danh sách tổ chức khủng bố, mở đường cho các hành động mới của Mỹ nhằm vào Venezuela.

Trước tình hình leo thang căng thẳng, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva bày tỏ sự lo ngại sâu sắc về việc Mỹ tăng cường quân sự gần Venezuela.

Phát biểu với báo chí khi kết thúc hội nghị G20 tại Nam Phi ngày 23/11, ông Lula cho biết: “Tôi rất lo ngại về lực lượng quân sự mà Mỹ triển khai ở biển Caribe. Tôi dự định nói chuyện với Tổng thống Trump về việc này vì nó đang khiến tôi lo lắng.”

Ông Lula nhấn mạnh Nam Mỹ phải duy trì là khu vực hòa bình và khẳng định trách nhiệm của Brazil trong việc góp phần đảm bảo sự ổn định khu vực.

“Hoàn toàn không có lý do nào để xảy ra xung đột lúc này. Chúng ta không được lặp lại sai lầm trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine,” ông nói, đồng thời nhấn mạnh cần phải tìm ra giải pháp trước khi có bất kỳ leo thang nào.

Trước đó, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về vấn đề Venezuela bên lề hội nghị thượng đỉnh ASEAN vào cuối tháng 10 tại Malaysia, nơi nhà lãnh đạo Brazil đề nghị giúp làm trung gian đàm phán.

QT (SHTT)