Siêu tàu sân bay tối tân nhất của Mỹ, USS Gerald R. Ford, cùng nhóm tác chiến hùng hậu đã tiến vào vùng biển Caribe, tham gia Chiến dịch “Mũi giáo Phương Nam” do Washington phát động. Động thái triển khai lực lượng lớn nhất từ trước đến nay nhằm triệt phá mạng lưới tội phạm ma túy này đang khiến căng thẳng trong khu vực leo thang đỉnh điểm, đặc biệt với Venezuela.
17-1763346334-my-dieu-sieu-tau-san-bay-126-ty-usd-ap-sat-day-manh-chien-dich-tran-ap-ma-tuy-venezuela-canh-bao-doi-dau.jpg
Tàu sân bay USS Gerald R. Ford (CVN 78) của Hải quân Mỹ. Ảnh: US Navy

Ngày 16/11, Bộ Tư lệnh Phương Nam (SOUTHCOM) của quân đội Mỹ xác nhận nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford đã tiến vào vùng biển Caribe. Theo lệnh của Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, việc triển khai này nhằm thực thi chỉ đạo của Tổng thống về việc triệt phá các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia và đối phó nguy cơ "khủng bố ma túy", bảo vệ an ninh nước Mỹ.

Nhóm tàu của Ford sẽ hợp lực với lực lượng đã hiện diện tại Caribe, bao gồm nhóm tác chiến tàu đổ bộ Iwo Jima và đơn vị Thủy quân lục chiến viễn chinh thuộc Chiến dịch “Mũi giáo Phương Nam”.

Nhóm tác chiến tàu sân bay Ford, chiến hạm đắt đỏ nhất lịch sử hải quân Mỹ (giá 12,6 tỷ USD), bao gồm bản thân siêu tàu sân bay mang khoảng 75 máy bay (tiêm kích F/A-18E/F, máy bay tác chiến điện tử EA-18G, máy bay cảnh báo sớm E-2D và trực thăng), cùng với các tàu hộ tống hiện đại như khu trục hạm tích hợp hệ thống phòng thủ tên lửa USS Winston S. Churchill và các tàu khu trục USS Bainbridge, USS Mahan.

Trước khi siêu tàu Ford xuất hiện, Washington đã điều động một lực lượng quân sự đáng kể tới phía nam Caribe, bao gồm hơn 8 tàu mặt nước, một tàu hỗ trợ tác chiến đặc biệt, một tàu ngầm tấn công, 8 tiêm kích tàng hình F-35B, máy bay cường kích AC-130, vận tải cơ, UAV MQ-9 cùng hơn 10.000 binh sĩ.

Lực lượng Mỹ đã tiến hành ít nhất 21 cuộc tập kích nhằm vào xuồng và tàu bị nghi chở ma túy trên biển Caribe và Thái Bình Dương, khiến gần 80 người thiệt mạng. Tuy nhiên, Mỹ vẫn chưa công bố bằng chứng cụ thể chứng minh các mục tiêu này thực sự liên quan đến buôn lậu ma túy.

Chiến dịch trấn áp ma túy của Mỹ đã vấp phải phản ứng mạnh từ một số quốc gia trong khu vực và gây ra sự leo thang căng thẳng với Venezuela và Colombia. Nhiều nghị sĩ Mỹ cũng đặt câu hỏi về tính pháp lý của hoạt động này.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bác bỏ mọi cáo buộc liên quan đến hoạt động của các băng đảng ma túy và tỏ ra cảnh giác cao độ trước các động thái của Washington. Ông Maduro cảnh báo rằng những hành động quân sự này có nguy cơ châm ngòi cho một cuộc đối đầu mới. Tuần trước, Venezuela đã đặt quân đội trong tình trạng báo động cao và tiến hành hàng loạt cuộc tập trận để đáp lại sự tăng cường lực lượng của Mỹ.

Trong diễn biến bất ngờ, cùng ngày 16/11, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ “có thể đang thảo luận” với Tổng thống Maduro, mở ra khả năng ngoại giao giữa hai bên. Ông Trump không tiết lộ chi tiết, nhưng nhấn mạnh rằng “Venezuela muốn đàm phán”.

QT (SHTT)