Trong bối cảnh Mỹ tăng cường hiện diện quân sự ở vùng Caribe, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã trực tiếp thúc giục người đồng cấp Mỹ Donald Trump tránh dẫn dắt nước Mỹ vào một "cuộc chiến tranh vĩnh viễn" và "phi nghĩa" tương tự như ở Afghanistan hay Libya. Lời kêu gọi hòa bình này diễn ra ngay sau khi tàu sân bay lớn nhất thế giới của Mỹ tiến vào khu vực.
15-1763165807-venezuela-canh-bao-ong-trump-tranh-chien-tranh-vinh-vien-kieu-afghanistan-my-tuyen-bo-thang-tay-tran-ap-ma-tuy.jpg
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: FB/NicolasMaduro

Chia sẻ với hãng thông tấn CNN bên ngoài dinh tổng thống Miraflores ở thủ đô Caracas, Tổng thống Maduro đã kêu gọi ông Trump “tạo ra hòa bình, chứ không phải chiến tranh”. Sự xuất hiện của tàu sân bay USS Gerald R. Ford, chiếc tàu sân bay lớn nhất thế giới của Mỹ, tại khu vực Caribe đã khiến Venezuela bày tỏ quan ngại sâu sắc.

“Không thêm chiến tranh vĩnh viễn nào nữa. Không còn chiến tranh phi nghĩa. Không còn Libya. Không còn Afghanistan. Hòa bình muôn năm!”, Tổng thống Venezuela tuyên bố khi đang trên đường đến một cuộc tuần hành ủng hộ chính phủ.

Theo báo Guardian, chỉ vài giờ sau phát biểu của ông Maduro, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đã có động thái nhằm gia tăng sức ép lên Caracas khi tuyên bố xúc tiến Chiến dịch “Mũi giáo phương Nam”.

Ông Hegseth viết trên mạng xã hội Twitter rằng: "Tây bán cầu là khu vực lân cận của nước Mỹ và chúng tôi sẽ bảo vệ khu vực này". Quan chức này nhấn mạnh sứ mệnh của Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ là "bảo vệ quê hương khỏi ma túy đang giết chết người dân chúng ta".

Động thái này diễn ra sau khi Bộ Tư lệnh miền Nam của Hải quân Mỹ tuyên bố sắp triển khai chiến dịch, sử dụng "sự kết hợp không đồng nhất giữa các hệ thống robot và tự động để hỗ trợ phát hiện và giám sát nạn buôn bán chất cấm bất hợp pháp" tại vùng Caribe. Quân đội Mỹ đã tấn công nhiều tàu thuyền bị cáo buộc chuyên chở ma túy từ Venezuela trong nhiều tháng qua, khiến hàng chục người thiệt mạng.

Washington giải thích rằng việc triển khai quân quy mô lớn trong khu vực là một phần trong cuộc chiến chống ma túy nhằm ngăn chặn các băng đảng tội phạm Mỹ Latinh tuồn lậu cocaine và fentanyl vào Mỹ.

Tuy nhiên, Venezuela cáo buộc Washington đang âm mưu thay đổi chế độ ở Caracas. Những người bênh vực chính quyền Caracas khẳng định Venezuela không phải là quốc gia sản xuất cocaine vì hoạt động đó gần như hoàn toàn diễn ra ở Bolivia, Colombia và Peru. Họ cũng bác bỏ việc Venezuela là một phần của mạng lưới buôn lậu fentanyl, vốn được cho là tập trung vào Mexico.

QT (SHTT)