Bộ Quốc phòng Venezuela vừa thông báo về việc huy động binh lính, vũ khí và trang thiết bị trên quy mô lớn để đối phó với sự tăng cường hiện diện quân sự của Mỹ tại biển Caribe.

12-1762931145-tau-chien-lon-nhat-cua-my-hien-dien-o-caribe-venezuela-gap-rut-huy-dong-quan.jpg

Giải thích về sự huy động lực lượng quân sự đáng kể này, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela, ông Vladimir Padrino López, cho biết đây là nhằm đối phó với mối đe dọa trực tiếp từ phía Mỹ.

Theo ông López, các lực lượng bộ binh, không quân và hải quân của Venezuela sẽ tiến hành tập trận và kéo dài tới hết ngày 12/11. Cuộc tập trận không chỉ có sự tham gia của các đơn vị quân đội chính quy (vốn có khoảng 123.000 binh sĩ) mà còn bao gồm Dân quân Bolivar. 

Dân quân Bolivar là một lực lượng dự bị bao gồm cả dân thường, được đặt theo tên nhà cách mạng Simon Bolivar và do cố Tổng thống Hugo Chavez thành lập.

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela nhấn mạnh mục đích của cuộc tập trận là nhằm tối ưu hóa khả năng chỉ huy, kiểm soát, liên lạc và đảm bảo quốc phòng cho đất nước. Ông cũng nói thêm, việc triển khai lực lượng này là một phần trong "Kế hoạch độc lập 200" của Tổng thống Maduro. Đây là chiến lược quân - dân sự nhằm huy động lực lượng quân sự chính quy, dân quân và cảnh sát để bảo vệ đất nước.

Tổng thống Maduro đã tuyên bố Venezuela hiện có hơn 8 triệu người thuộc lực lượng dân quân tình nguyện , dù các chuyên gia bày tỏ hoài nghi về con số này cũng như chất lượng huấn luyện của quân đội Venezuela.

Đồng thời, sự tăng cường lực lượng của Venezuela diễn ra ngay sau khi Hải quân Mỹ thông báo tàu sân bay USS Gerald R. Ford đã đến khu vực hoạt động của Bộ Tư lệnh miền nam vào hôm 11/11. Khu vực này bao gồm hầu hết khu vực Mỹ Latinh.

Trước đó, cuối tháng 10, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đã ra lệnh cho tàu USS Gerald Ford di chuyển từ châu Âu đến vùng Caribe. Nhóm tác chiến tàu sân bay này mang theo 9 phi đội không quân, hai tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke là USS Bainbridge và USS Mahan, tàu chỉ huy phòng không và tên lửa tích hợp USS Winston S. Churchill, cùng với hơn 4.000 thủy thủ. Với sự xuất hiện của tàu USS Gerald Ford, Mỹ hiện có khoảng 15.000 quân nhân trong khu vực này.

Washington mô tả việc tăng cường lực lượng là nhằm chống nạn buôn bán ma túy và ngăn chặn dòng chảy chất gây nghiện vào Mỹ. Thực tế, quân đội Mỹ đã thực hiện một loạt cuộc tấn công vào các tàu tình nghi chở ma túy trong những tuần gần đây.

PV (SHTT)