Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đưa ra lời cảnh báo cực kỳ nghiêm trọng về nguy cơ "thảm họa kinh tế và an ninh quốc gia" nếu Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết bất lợi, chống lại thẩm quyền của ông trong việc áp dụng thuế quan cao đối với hàng hóa nhập khẩu từ gần như mọi quốc gia trên thế giới.
11-1762829869-ong-trump-canh-bao-tham-hoa-an-ninh-va-kinh-te-neu-toa-an-toi-cao-bac-bo-chinh-sach-thue-quan.jpg
Tổng thống Trump và một sắc lệnh thuế quan vừa ký. Ảnh: Reuters.

Phát biểu tại Nhà Trắng vào ngày 10-11, ông Trump đã nhắc lại chính sách gây chú ý của mình: sử dụng nguồn thu khổng lồ từ thuế quan để phát khoản "cổ tức" 2.000 USD cho người Mỹ có thu nhập thấp và trung bình, đồng thời dùng phần còn lại để giảm nợ công của quốc gia. Cố vấn kinh tế hàng đầu của Tổng thống, Kevin Hassett, cũng xác nhận nguồn thu từ thuế quan đã tăng mạnh, tạo cơ hội cho việc chia cổ tức này.

Lời cảnh báo của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh các thẩm phán Tòa án Tối cao đang bày tỏ sự nghi ngờ về thẩm quyền của ông trong việc áp thuế quan cao. Các phiên tranh luận tại tòa tuần trước tập trung vào việc liệu Tổng thống có thể sử dụng Đạo luật quyền hạn kinh tế khẩn cấp quốc tế (IEEPA) năm 1977 — một đạo luật không đề cập đến thuế quan — để thực hiện chính sách này hay không.

Nếu Tòa án Tối cao giữ nguyên phán quyết của tòa án cấp dưới rằng mức thuế quan này là bất hợp pháp, Chính phủ Mỹ sẽ phải đối mặt với một "mớ hỗn độn" về việc hoàn thuế cho các nhà nhập khẩu. Mặc dù các công ty có thể được hoàn hơn 100 tỉ USD thuế quan, ông Trump lại cho rằng con số thực tế, bao gồm cả các khoản đầu tư, sẽ vượt quá 2.000 tỉ USD.

"Các con số họ đưa ra không đúng. Sẽ có thảm họa kinh tế. Đó sẽ là thảm họa an ninh quốc gia nếu chúng ta thua kiện tại Tòa án tối cao Mỹ," ông Trump khẳng định với các phóng viên. Hiện chưa rõ chính xác khi nào Tòa án Tối cao Mỹ sẽ ra phán quyết cuối cùng.

Cũng trong phát biểu này, Tổng thống Trump đã ca ngợi những gì ông gọi là sự suy giảm lạm phát kể từ khi nhậm chức, lập luận rằng giá thực phẩm và năng lượng đang giảm và lạm phát sẽ sớm xuống còn 1,5%.

Tuy nhiên, theo Hãng tin Reuters, số liệu gần nhất cho thấy Chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ trong tháng 9-2025 đã tăng nhẹ hơn dự đoán so với tháng trước đó. Thuế quan đối với hàng nhập khẩu tiếp tục làm tăng giá đối với nhiều mặt hàng tiêu dùng như quần áo, thiết bị gia dụng và đồ nội thất. Trong giai đoạn 12 tháng tính đến tháng 9-2025, chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ tăng 3%, cao hơn mức tăng 2,9% hồi tháng 8.

QT (SHTT)