Đêm 4/11, khi kết quả các cuộc bầu cử địa phương quan trọng tại Mỹ được công bố, một cục diện bất ngờ đã lộ rõ. Đảng Dân chủ, vốn rệu rã suốt một năm qua, đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục, báo hiệu chương mở đầu trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump đã khép lại với nhiều sóng gió.

Sau một năm sa sút vì tỷ lệ tín nhiệm thấp, Đảng Dân chủ đang vô cùng lạc quan. Cựu Tổng thống Joe Biden thậm chí đã tuyên bố "Đảng Dân chủ đã trở lại" và "các cử tri đang gửi thông điệp tới chính quyền của ông Trump".

Chiến thắng của Đảng Dân chủ trong các cuộc đua thống đốc ở Virginia và New Jersey, cùng với cuộc bầu cử thị trưởng tại thành phố New York, được xem là "tia sáng cuối đường hầm". Điều đáng nói là họ giành được thắng lợi này bằng cách áp dụng thành công chính chiến thuật đã giúp ông Trump tái đắc cử vào năm 2024.

10-1762732596-dang-dan-chu-lot-xac-dung-chinh-chien-thuat-cua-ong-trump-de-giang-don-canh-bao-len-nha-trang.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump xuất hiện tại sự kiện của tổ chức Turning Point USA diễn ra tại thành phố Phoenix, bang Arizona, Mỹ, ngày 22/12/2024. Ảnh: Reuters.

Còn nhớ, chiến thắng của ông Donald Trump trước bà Kamala Harris năm 2024 chủ yếu dựa vào vấn đề kinh tế. Khi đó, trong khi ông Biden và bà Harris khẳng định nền kinh tế đang ở trạng thái lý tưởng, người dân Mỹ lại bất mãn sâu sắc về lạm phát. Ông Trump đã thắng cử khi cam kết sẽ sửa chữa những vấn đề này và dập tắt các cuộc tranh cãi xã hội, với thông điệp hài hước: "Bà Kamala toàn nói chuyện danh xưng và giới tính, còn Tổng thống Trump sẽ hết lòng vì các bạn".

Một năm sau, Đảng Dân chủ đã rút ra bài học xương máu. Trong cuộc bầu cử địa phương năm nay, mọi thông điệp của họ đều xoay quanh chi phí sinh hoạt đang tăng cao. Ông Zohran Mamdani, thị trưởng mới của New York, chỉ tập trung vào "khủng hoảng giá cả". Tương tự, các thống đốc mới của Virginia và New Jersey là Abigail Spanberger và Mikie Sherrill cũng tránh sa vào các cuộc tranh luận về vấn đề giới tính.

Trớ trêu thay, chính ông Trump và chính quyền của ông giờ đây lại đang hành xử sai lầm giống hệt ông Biden và bà Harris lúc trước. Trong một cuộc phỏng vấn ngày 2/11, ông Trump khẳng định "không có tình trạng lạm phát ở Mỹ lúc này, giá thực phẩm giảm, mọi thứ đang ổn định".

10-1762732596-dang-dan-chu-lot-xac-dung-chinh-chien-thuat-cua-ong-trump-de-giang-don-canh-bao-len-nha-trang.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 4/11/2020. Ảnh: Reuters.

Sự phủ nhận này của Tổng thống đi ngược lại hoàn toàn với tâm trạng của cử tri. Một khảo sát của CNN/SSRS vào cuối tháng 10 cho thấy những con số ảm đạm: Chỉ 37% người Mỹ hài lòng với cách ông Trump điều hành đất nước, và 68% tin rằng nước Mỹ "đang đi sai hướng".

Đáng báo động hơn, hơn 70% người được hỏi đánh giá điều kiện kinh tế "kém" hoặc "rất kém", và gần một nửa coi kinh tế là vấn đề cấp bách nhất. Đặc biệt, 61% người tham gia khảo sát nhận định chính các chính sách của ông Trump đã khiến tình trạng kinh tế Mỹ tệ hơn.

Những con số này xuất hiện trong bối cảnh Chính phủ Mỹ đang trải qua đợt đóng cửa dài nhất trong lịch sử. 80% người Mỹ coi đây là một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, và 61% phản đối cách ông Trump xử lý vấn đề này.

10-1762732596-dang-dan-chu-lot-xac-dung-chinh-chien-thuat-cua-ong-trump-de-giang-don-canh-bao-len-nha-trang.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump nói về chính sách thuế quan tại Nhà Trắng ngày 2/4. Ảnh: Reuters .

Tờ Financial Times nhận định, chính quyền của Tổng thống Trump đang ở vào thế "tiến thoái lưỡng nan" trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026. Nếu ông không thừa nhận sự bất mãn của người dân về chi phí sinh hoạt, Đảng Cộng hòa có nguy cơ mất đa số tại Quốc hội, khiến Tổng thống bị ràng buộc quyền lực.

Áp lực lạm phát càng tăng khi ông Trump kiên trì theo đuổi cuộc chiến thuế quan. Dù Tổng thống vừa phấn khích tuyên bố về "thỏa thuận 12/10 điểm" với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nhiều chuyên gia cho rằng đây là một sự "xuống nước" của Mỹ sau khi Bắc Kinh đe dọa cấm xuất khẩu đất hiếm.

Cùng lúc đó, Tòa án Tối cao Mỹ cũng đang xem xét tính hợp pháp của chính sách thuế quan này, và một phán quyết bất lợi có thể vô tình giúp ông Trump có "lối thoát" chính trị để giảm chi phí cho người dân.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, Đảng Dân chủ mới có nhiều hy vọng đến thế. Câu hỏi "Liệu thời hoàng kim của ông Trump đã qua?" đang được đặt ra. Tuy nhiên, thực tế cho thấy tham vọng của vị Tổng thống 79 tuổi vẫn rất dữ dội.

Một bước lùi tạm thời có thể chính là động lực để ông hành động quyết liệt hơn, bởi "gừng càng già càng cay", và những điều đáng chờ đợi vẫn còn ở phía trước.

Theo PV (SHTT)