Sau cái chết của một y tá và hàng loạt cuộc đụng độ dữ dội nổ ra tại Minneapolis, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố các đặc vụ ICE sẽ rút khỏi thành phố này.

Theo The Telegraph ngày 26-1, Tổng thống Donald Trump đã xác nhận kế hoạch rút các đặc vụ thuộc Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) khỏi TP Minneapolis, bang Minnesota. Dù chưa công bố thời điểm cụ thể, ông cho biết lực lượng liên bang đã hoàn thành “một công việc phi thường” trong việc lập lại trật tự và truy quét tội phạm tại địa phương.

Động thái này được xem là bước lùi đáng kể của Nhà Trắng, trong bối cảnh trước đó chính quyền đã điều khoảng 2.000 đặc vụ ICE tới Minneapolis. Quyết định rút quân được đưa ra khi làn sóng phản đối sự hiện diện của lực lượng liên bang ngày càng gia tăng, nhiều cuộc biểu tình đã biến thành bạo động nghiêm trọng.

26-1769440092-cang-thang-tai-minneapolis-tong-thong-donald-trump-xac-nhan-rut-luc-luong-ice.webp
Khách sạn ở Minneapolis trở thành mục tiêu của người biểu tình. Ảnh: ZUMAPRESS.com/Avalon

Căng thẳng bùng phát sau cái chết của nam y tá Alex Pretti, 37 tuổi, người bị lực lượng liên bang bắn chết khi đang quay phim ghi lại một cuộc biểu tình. Theo phản ánh của truyền thông, ông Pretti can thiệp để giúp một phụ nữ biểu tình bị xô ngã thì bị xịt hơi cay và bị ít nhất bốn đặc vụ khống chế. Khẩu súng hợp pháp mang theo bên người ông bị tước đi, trước khi các đặc vụ nổ súng khiến ông thiệt mạng chỉ vài giây sau đó.

Vụ việc này là trường hợp dân thường tiếp theo tử vong trong tay đặc vụ liên bang trong vòng ba tuần, sau cái chết của bà Renee Good, làm dấy lên làn sóng chỉ trích gay gắt về cáo buộc lạm quyền. Căng thẳng đạt đỉnh khi người biểu tình tấn công khách sạn Hilton, nơi được cho là chỗ ở của các đặc vụ, buộc lực lượng an ninh phải sử dụng hơi cay để kiểm soát tình hình.

Trả lời Wall Street Journal ngày 26-1, Tổng thống Donald Trump cho biết chính quyền đang rà soát toàn bộ các vụ nổ súng gây chết người liên quan đến đặc vụ liên bang trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Ông bày tỏ sự không hài lòng với tình trạng bạo lực, đồng thời chỉ trích những người tham gia biểu tình nhưng mang theo vũ khí và đạn dược, coi đây là yếu tố làm gia tăng hỗn loạn.

Áp lực đối với ông Trump không chỉ đến từ phe Dân chủ hay Thống đốc bang Minnesota Tim Walz, mà còn xuất phát từ nội bộ Đảng Cộng hòa. Nhiều nghị sĩ đồng minh đã kêu gọi mở một cuộc điều tra liên bang độc lập, trong khi Hiệp hội Súng trường Quốc gia Mỹ (NRA) cũng phản đối cách chính quyền nhìn nhận các công dân sở hữu súng hợp pháp.

Trước đó, hai cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và Bill Clinton đã công khai chỉ trích cách chính quyền liên bang xử lý các cuộc biểu tình. Đáp lại, ông Donald Trump đăng tải loạt thông điệp trên mạng xã hội ngày 25-1, quy trách nhiệm cho phe Dân chủ vì để tình trạng hỗn loạn xảy ra, đồng thời yêu cầu chính quyền địa phương tăng cường phối hợp trong việc bàn giao những người cư trú bất hợp pháp.

Thùy Dương (SHTT)