Nước Mỹ đang trải qua những ngày đầu năm 2026 đầy khắc nghiệt khi một cơn bão mùa đông có quy mô lịch sử càn quét qua phần lớn lãnh thổ.

Tính đến sáng ngày 25/1, có tới gần 250 triệu người dân sinh sống tại hơn 40 tiểu bang đã được đặt trong tình trạng cảnh báo thời tiết nguy hiểm. Sức tàn phá của cơn bão không chỉ dừng lại ở việc làm tê liệt hệ thống hạ tầng mà còn gây ra những mất mát đau xót về người.

Theo số liệu từ Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS), đây là một trong những cơn bão có cường độ mạnh nhất và phạm vi ảnh hưởng rộng nhất trong nhiều năm trở lại đây. Trải dài hàng nghìn km từ miền Trung Tây sang vùng Đông Bắc, cơn bão mang theo lượng tuyết rơi dày kỷ lục, có nơi lên đến 45 cm, đi kèm với mưa đá và những đợt gió băng chết chóc. Tại nhiều khu vực, nhiệt độ đã chạm mức thấp chưa từng thấy, dao động từ âm 20 đến âm 30 độ C, biến môi trường sống ngoài trời trở thành mối đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

bao tuyet do bo, gan mot nua nuoc my trong tinh trang khan cap hinh anh 1
Tuyết rơi dày hàng chục cm tại Thủ đô Washington DC.

Sở Y tế bang Louisiana xác nhận ít nhất đã có hai trường hợp thiệt mạng do nhiệt độ xuống quá thấp. Bên cạnh đó, cuộc sống của người dân đang bị đảo lộn nghiêm trọng khi hơn 850 ngàn người, đặc biệt là ở khu vực miền Nam, đang phải chịu cảnh mất điện giữa giá rét. Hệ thống giao thông quốc gia cũng rơi vào tình trạng hỗn loạn với hơn 10.000 chuyến bay bị hủy bỏ tại các cửa ngõ hàng không lớn như New York, Dallas và Washington. Trên các tuyến đường bộ, tầm nhìn hạn chế và mặt đường đóng băng trơn trượt đã buộc chính quyền phải đưa ra khuyến cáo người dân tuyệt đối tránh đi lại nếu không thực sự cần thiết.

Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem cho biết chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã kích hoạt Trung tâm điều phối ứng phó quốc gia. Chính phủ đang phối hợp chặt chẽ với các địa phương để cung cấp nguồn lực và hỗ trợ kịp thời cho người dân nhằm đối phó với những khó khăn dự kiến sẽ còn kéo dài trong tuần tới. Để ứng phó tạm thời, nhiều trung tâm sưởi ấm và hỗ trợ cộng đồng đã được thiết lập khẩn cấp tại các điểm nóng.

Dù điều kiện thời tiết cực đoan gây ra nhiều lo ngại, một số người dân vẫn cố gắng giữ thái độ lạc quan nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Chị Rebecca, một người dân đến từ Florida, chia sẻ rằng gia đình chị đã dự trữ đầy đủ nhu yếu phẩm và thích nghi với tình hình nhờ kinh nghiệm đối phó với các cơn bão lớn trước đây. Dẫu vậy, các chuyên gia cảnh báo rằng dù tình hình có thể cải thiện vào đầu tuần tới, nhưng khối không khí lạnh và lớp tuyết dày sẽ tiếp tục gây gián đoạn đáng kể đến sinh hoạt của người dân Mỹ trong những ngày tới.

PTH (SHTT)