-
Hành trình thăng trầm và cuộc sống nhung lụa tuổi tứ tuần của Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh -
Hà Nội đề xuất hỗ trợ 20% cho nhà xây sai phép khi thu hồi đất -
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 14/6/2026: Dần đại cát, Thìn uể oải -
Hiện trường xe tải va chạm xe máy khiến cô gái tử vong ở TPHCM, làm rõ nguyên nhân? -
Em chồng học hết cấp ba sở hữu khối tài sản khủng, biết sự thật phía sau tôi mới thấu hiểu sự an phận của chồng -
Nhóm học sinh lớp 9 đập phá lớp học tan hoang trong buổi học cuối cùng, nhà trường đưa ra cách xử lý -
Khoảng 40 tiếng súng vang lên trong vụ xả súng ở Texas, nghi phạm tử vong sau nhiều giờ cố thủ -
Công an vào cuộc vụ dùng điếu cày đánh người ở Hà Nội, nhân chứng kể lại sự tình, sợ hãi không dám can -
Nhóm cô gái tố bị quay lén khi mặc bikini ở biển Cát Bà, tiết lộ phải nghe nhiều lời khiếm nhã -
Thủ tướng Lê Minh Hưng sắp có chuyến công tác tại Nga
Thế giới
12/08/2017 03:39Căng thẳng Trung - Ấn sắp bùng nổ thành chiến tranh?
Động thái tăng cường quân đội của cả Trung Quốc và Ấn Độ được cho là dấy lên nguy cơ hai nước bị kéo vào một cuộc chiến tranh biên giới lần hai.
![]() |
Trong bối cảnh căng thẳng biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ chưa có dấu hiệu chấm dứt, truyền thông Trung Quốc đã đăng tải thông điệp cứng rắn, nói chiến tranh là điều khó tránh khỏi.
Ước tính các trang báo Trung Quốc đã đăng tải tới 140 bài viết chỉ trích Ấn Độ gây hấn, xâm phạm lãnh thổ nước này và đe dọa hậu quả nếu New Delhi không rút quân vô điều kiện.
Trung Quốc cũng bác bỏ đề xuất rút quân của Ấn Độ để mở đường cho một cuộc đàm phán song phương. Nhưng liệu chiến tranh biên giới Trung-Ấn có khả năng nổ ra một lần nữa?
Ấn Độ chưa sẵn sàng chiến tranh
Cơ quan Tổng kiểm toán và kiểm soát Ấn Độ (CAG) cuối tháng trước đã gửi báo cáo lên Quốc hội, bày tỏ lo ngại về năng lực phòng thủ của New Delhi trước nguy cơ chiến tranh biên giới bùng nổ.
Không quân Ấn Độ muốn duy trì 42 phi đội, tương đương 750 máy bay để bảo vệ đồng thời hai mặt trận biên giới trước Trung Quốc và Pakistan.
Nhưng các máy bay cũ như MiG-21, vốn được sử dụng từ những năm 1960, sẽ sớm được đem đi tiêu hủy. Do đó, không quân Ấn Độ sẽ chỉ còn 22 phi đội chiến đấu cơ vào năm 2032.
Trong bản báo cáo của CAG, 80 hệ thống tên lửa phòng không Akash mới được quân đội Ấn Độ tiếp nhận. 30% trong số này không đạt tiêu chuẩn chiến đấu. “Các tên lửa không đánh trúng được mục tiêu, vận tốc thấp hơn yêu cầu và thường xuyên gặp trục trặc”.
![]() |
| Hệ thống tên lửa đất đối không Akash của Ấn Độ. |
Không quân Ấn Độ nói đã đề nghị công ty chế tạo vũ khí Bharat Electronics Limited thay thế các tên lửa không đạt chất lượng.
Ngoài ra, Ấn Độ có kế hoạch đưa 6 hệ thống Akash đến 6 khu vực gần biên giới Trung-Ấn làm nhiệm vụ phòng thủ và răn đe. Nhưng cho đến nay, lực lượng đóng ở biên giới vẫn chưa tiếp nhận thêm một hệ thống phòng không Akash nào.
Một thông tin đáng chú ý khác là 40% cơ số đạn dược của Ấn Độ sẽ hết sạch chỉ sau 10 ngày chiến tranh, báo cáo của CAG cho biết.
Trung Quốc có thể đã nghiên cứu kỹ lưỡng bản báo cáo và năng lực chiến đấu của Ấn Độ để đưa ra phản ứng mạnh mẽ, theo The Diplomat.
Thời gian cho Trung Quốc sắp hết
Trong khi đó, thời gian để Trung Quốc phát động một cuộc chiến tranh biên giới sắp trôi qua.
Theo National Interest, Bắc Kinh sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh BRICS vào tháng tới ở tỉnh Phúc Kiến. Hội nghị là một trong hai sự kiện đối ngoại quan trọng nhất với Trung Quốc, sau hội nghị Sáng kiến Vành đai và Con đường tổ chức hồi tháng 5.
Hội nghị là cơ hội để Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tìm kiếm giải pháp ngoại giao, tăng cường hợp tác kinh tế. Một cuộc chiến tranh với Ấn Độ sẽ làm tổn hại đến cơ hội này.
![]() |
| Ông Tập thị sát cuộc diễu binh nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Trung Quốc. |
Thứ hai, Đảng Cộng sản Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của ông Tập, đang chuẩn bị những bước cuối cùng cho Đại hội 19 vào mùa thu năm nay. Được tổ chức 5 năm một lần, đại hội là sự kiện quan trọng nhất đối với nền chính trị Trung Quốc.
Đây là cơ hội để ông Tập đề ra quyết sách mới và củng cố quyền lực. Một cuộc chiến tranh với Ấn Độ gần thời điểm diễn ra Đại hội 19 có thể tạo ra hiệu ứng tiêu cực.
Đó là chưa kể hai nước đều sở hữu vũ khí hạt nhân và Ấn Độ có thể cân nhắc đến lựa chọn này nếu cảm thấy bị đe dọa.
Thứ ba, các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc chắc chắn hiểu rõ những thách thức mà Bắc Kinh phải đối mặt từ nhiều hướng. Hiện chưa rõ liệu tranh chấp lãnh thổ với Ấn Độ có phải là ưu tiên hàng đầu của Trung Quốc, so với các điểm nóng khác như bán đảo Triều Tiên hay Biển Đông.
National Interest kết luận, các nhà lãnh đạo Trung Quốc sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng giữa cái giá phải trả và lợi ích đạt được nếu dấn thân vào cuộc chiến tranh với Ấn Độ trong vài tuần hoặc vài tháng tới.
Theo Đăng Nguyễn (Dân Việt)
- Cay đắng tuổi già: Nuôi con theo kiểu "trọng nam khinh nữ", cặp vợ chồng ngoài 80 bị con gái từ chối phụng dưỡng (26 phút trước)
- Lộ diện 5 hãng xe máy bán chạy nhất thế giới đầu năm 2026 (30 phút trước)
- Căng thẳng Washington - Bắc Kinh leo thang: Trung Quốc phản đối kịch liệt việc Mỹ đưa loạt gã khổng lồ công nghệ và xe điện vào danh sách đen quân sự (33 phút trước)
- Nhận định bóng đá Thuỵ Điển vs Tunisia: Sức mạnh tấn công bão táp chạm trán hàng thủ lung lay (40 phút trước)
- Kỷ lục vô tiền khoáng hậu của phòng vé Việt: Một nữ nghệ sĩ sở hữu 5 phim trăm tỷ chỉ trong 3 tháng (54 phút trước)
- Không phải thịt bò hay ức gà, đây mới là loại thực phẩm chống lão hóa tốt nhất (57 phút trước)
- Chính trường Nhật Bản: Nữ thị trưởng trẻ nhất quyết định nghỉ sinh con, châm ngòi cuộc tranh luận lịch sử (1 giờ trước)
- Nhận định bóng đá Ecuador vs Bờ Biển Ngà: Cuộc chạm trán nảy lửa giữa thực dụng và sức mạnh (1 giờ trước)
- Bắt hai "ma men" cắt trộm dây sạc xe điện trị giá 270 triệu đồng để lấy tiền mua rượu (1 giờ trước)
- Giới siêu giàu Mỹ rút vốn khỏi thị trường tài chính, ôm lượng tiền mặt cao kỷ lục trong lịch sử (1 giờ trước)


