Thế giới

Cảnh phát thưởng cuối năm hoành tráng ở nông thôn Trung Quốc: Nông dân toàn nhận tiền tỷ, 'núi tiền' ai thấy cũng ham

Mùa nhận tiền thưởng cuối năm, người nông dân ở Giang Tây (Trung Quốc) cũng háo hức không kém.

Mới đây, trấn Đỉnh Hồ, huyện An Nghĩa thuộc thành phố Nam Xương (Giang Tây, Trung Quốc) xuất hiện một "núi tiền" bắt mắt, đỏ chói. Tổng cộng 11,690 triệu NDT (hơn 40 tỷ đồng) tiền mặt.

Thì ra, Lăng Kế Hà, chủ công ty TNHH phát triển nông nghiệp Lục Năng tại địa phương đang tiến hành phát thưởng cuối năm cho người nông dân làm việc cho ông.

“Mẫn Chí Danh, thưởng 307.150 NDT (hơn 1 tỷ đồng)”.

“Lý Thiệu Dương, thưởng 311.650 NDT (hơn 1 tỷ đồng)”.

Cảnh phát thưởng cuối năm hoành tráng ở nông thôn Trung Quốc: Nông dân toàn nhận tiền tỷ, 'núi tiền' ai thấy cũng ham
Ngày 8/1/2024, Lăng Kế Hà (trái) phát thưởng cuối năm cho nông dân trồng trọt.

Những nông dân ưu tú đeo đóa hoa đỏ thắm trước ngực lần lượt nghe gọi tên mà lên trước nhận tiền thưởng cuối năm hậu hĩnh.

Trong đó, “quán quân trồng trọt” của năm 2023 là anh nông dân Lý Lạp Tú, được nhận số tiền thưởng cao nhất là 313.590 NDT (hơn 1,081 tỷ đồng).

Được biết, trong năm qua, vợ chồng Lý Lạp Tú đã canh tác hơn 600 mẫu lúa nước (hơn 400.000m2 đất trồng). Tiền thưởng cuối năm cộng thêm tiền lương cơ bản cho một năm qua, tổng cộng gần 400.000 NDT (hơn 1,3 tỷ đồng).

Cảnh phát thưởng cuối năm hoành tráng ở nông thôn Trung Quốc: Nông dân toàn nhận tiền tỷ, 'núi tiền' ai thấy cũng ham - 1
Vợ chồng Lý Lạp Tú nhận giải thưởng "quán quân trồng trọt" của năm 2023 với số tiền cao nhất.

Lý Lạp Tú vui vẻ chia sẻ kinh nghiệm với mọi người: “Ra đồng thì cố đi nhiều hơn, quan sát nhiều một chút. Quản lý tốt thì sản lượng cũng tăng theo”.

Buổi nhận thưởng không chỉ có “tay lành nghề” như Lý Lạp Tú, mà còn có những gương mặt trẻ.

Đội vận hành máy móc nông nghiệp của Lăng Kế Hà có 44 thành viên, trong đó hơn nửa là những thanh niên sinh sau năm 2000, đều có học lực trung cấp trở lên.

Cảnh phát thưởng cuối năm hoành tráng ở nông thôn Trung Quốc: Nông dân toàn nhận tiền tỷ, 'núi tiền' ai thấy cũng ham - 2
Vương Nghiệp Thịnh đang điều khiển máy móc phục vụ canh tác.

Vương Nghiệp Thịnh, chàng trai sinh năm 2000 đã kiếm được 120.000 NDT (hơn 413 triệu đồng) tổng thu nhập của cả năm. Anh cảm thán: “Chỉ cần hiểu kỹ thuật, biết vận hành và kinh doanh, về quê trồng trọt cũng có thể lên hương”.

Lăng Kế Hà giao đất canh tác cho nông dân quản lý, ngoài lương cơ bản 5.000 NDT/tháng (hơn 17 triệu đồng), nếu sản lượng vượt chỉ tiêu đề ra sẽ có thưởng. Nhờ thế, tinh thần làm việc của các hộ nông dân được thúc đẩy tích cực.

Năm 2023, vì tổng sản lượng thu hoạch tăng 10% so với năm 2022 nên tiền thưởng cuối năm “cao nhất lịch sử”, lần đầu tiên vượt qua mốc 10 triệu NDT. Được biết, năm nay là năm thứ 13 Lăng Kế Hà phát tiền thưởng cho nông dân.

“Tôi hy vọng kết quả năm sau càng khả quan hơn. Nông dân cũng nhờ thế mà nhận được thành quả xứng đáng với sức lao động mình bỏ ra”, Lăng Kế Hà nói.

Cầm số tiền thưởng trên tay, Lý Lạp Tú vui vẻ nói: “Tôi cố gắng năm sau lại tiếp tục đoạt giải quán quân trồng trọt”.

Theo Trung Hạ (Phụ Nữ Số)




https://phunuso.baophunuthudo.vn/canh-phat-thuong-cuoi-nam-hoanh-trang-o-nong-thon-trung-quoc-nong-dan-toan-nhan-tien-ty-nui-tien-ai-thay-cung-ham-193240111134216517.htm