-
Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán
-
Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng
-
Thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới
-
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sẵn sàng hộ đê tại các tuyến sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Tràn đê bối ở Bắc Ninh, nước lũ cuồn cuộn, sơ tán nghìn người dân trong đêm
-
3 loại rau nhuận tràng, làm sạch ruột và thải độc cho cơ thể
-
Dừng mô tô sát vỉa hè, người đàn ông bị xe tải tông tử vong
-
Bà mẹ hốt hoảng phát hiện con trai 21 tuổi hôn mê trong phòng ngủ
-
Cháy lớn ở cửa hàng quần áo, ông chủ 22 tuổi tử vong thương tâm
-
Miễn nhiệm chức vụ nữ hiệu trưởng cho học sinh lớp 12 "tự nguyện" nghỉ học
Thế giới
02/07/2020 16:06Cảnh sát Hong Kong bắt 10 người vi phạm luật an ninh mới
Bảy cảnh sát bị thương trong khi làm nhiệm vụ, trong đó có một người bị đâm dao và ba người khác bị một người biểu tình lái môtô tông vào, theo Global Times.

Ba người phụ nữ bị bắt hôm 01/07 vì trưng biểu ngữ "Hong Kong độc lập" ở Vịnh Causeway, vi phạm luật an ninh mới được ban hành, theo lực lượng cảnh sát Hong Kong.
Tất cả những người tổ chức, lên kế hoạch, thực hiện hay tham gia các hoạt động ly khai đều sẽ bị bắt giữ, cảnh sát cho hay.
Trước đó cùng ngày, một người đàn ông đã bị bắt giữ cầm chiếc cờ in dòng chữ "Hong Kong độc lập" ở Vịnh Causeway. Cảnh sát cho biết đây là trường hợp đầu tiên bị bắt giữ theo luật an ninh mới.
Cảnh sát Hong Kong cho biết chiếc cờ thuộc sở hữu của đối tượng này, và đây là lý do anh ta bị bắt.
Sau khi luật an ninh mới được ban hành, cảnh sát Hong Kong đã điều chỉnh hướng dẫn nội bộ để phù hợp với yêu cầu thực thi pháp luật. Global Times dẫn nguồn tin thân cận cho biết cảnh sát có thể sẽ sử dụng những lá cờ cảnh báo người biểu tình về các hành vi "ủng hộ độc lập".
Cụ thể, những lá cờ màu tím được in chữ Trung Quốc và tiếng Anh sẽ được cảnh sát sử dụng để cảnh báo những người biểu tình đang cầm cờ hay biểu ngữ, hoặc hô khẩu hiệu ủng hộ ly khai và lật đổ, điều có thể vi phạm luật an ninh mới, theo Global Times.
Luật an ninh Hong Kong được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ký thông qua vào chiều 30/06 sau khi được Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc. Chính quyền Hong Kong sau đó thông qua luật và công bố toàn văn bao gồm 6 chương, 66 điều của đạo luật.
Luật an ninh Hong Kong hình sự hóa 4 nhóm tội phạm bao gồm ly khai, lật đổ, khủng bố, cấu kết với thế lực nước ngoài gây nguy hại cho an ninh. Hình phạt cao nhất cho mỗi nhóm tội phạm là tù chung thân.
Đan Anh (Nguoiduatin.vn)








- Trợ lý TT Putin tiết lộ nguyên nhân châm ngòi cuộc chiến Nga-Ukraine (11:25)
- Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán (11:24)
- Giá vàng miếng lên 141,4 triệu đồng/lượng (11:17)
- "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 27: Đăng bí mật tặng quà cho Linh ở khách sạn (11:15)
- Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng (11:14)
- Cách tuyển dụng kỳ lạ của "vua YouTube" (11:12)
- 4 năm kinh hoàng của 3 đứa trẻ và người cha độc ác (11:06)
- Bắt nhanh đối tượng cướp điện thoại của người khuyết tật (11:01)
- Thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới (36 phút trước)
- Nam ca sĩ 1996 bị bắt vì khỏa thân nơi công cộng (40 phút trước)




