Thế giới

Cảnh sát Thái Lan bị sa thải vì nghi án hiếp dâm nữ sinh không đủ tiền nộp phạt

Một cảnh sát Thái Lan bị sa thải khỏi ngành sau cáo buộc hiếp dâm bé gái không đủ tiền đóng phạt vi phạm quy định an toàn giao thông.

Cảnh sát Thái Lan bị sa thải vì nghi án hiếp dâm nữ sinh không đủ tiền nộp phạt
Ảnh minh họa

Đại úy cảnh sát ở tỉnh Yasothon (Thái Lan) bị sa thải sau cáo buộc hiếp dâm một nữ sinh mà anh ta bắt giữ vì điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm và không có giấy phép.

Một cuộc điều tra kỷ luật đang được tiến hành nhắm vào cáo buộc kể trên và nếu phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, vị cảnh sát sẽ bị truy tố hình sự, theo tướng cảnh sát Archayon Kraithong, phát ngôn viên lực lượng Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan.

Cuộc điều tra được tiến hành sau khi nhà chức trách nhận được khiếu nại của một người phụ nữ cùng con gái là nữ sinh lớp 11. Nữ sinh tố cáo bị hiếp dâm gần đồn cảnh sát sau khi không thể nộp tiền phạt.

Khiếu nại cho biết cảnh sát tại đồn Patiew ban đầu yêu cầu nộp phạt 2.000 baht, nhưng do nữ sinh không mang theo tiền nên bị hiếp dâm.

Tướng Surachate Hakparn, Phó Cảnh sát Quốc gia Thái Lan hôm 29/01 cho biết ông sẽ theo dõi sát sao cuộc điều tra kỷ luật.

Tướng Torsak Sukvimol, Cảnh sát trưởng Quốc gia Thái Lan cũng đã được thông tin về vụ việc, ông Archayon bổ sung.

Hà An (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/canh-sat-thai-lan-bi-sa-thai-vi-nghi-an-hiep-dam-nu-sinh-khong-du-tien-nop-phat-d206797.html