Thế giới

Cảnh sát Thụy Sĩ điều tra vụ bé trai 8 tuổi dùng tiền âm phủ

Cảnh sát Thụy Sĩ hiện đang điều tra một bé trai 8 tuổi, sau khi bé được cho là đã hỏi rằng liệu có thể dùng tiền giả để thanh toán tại một cửa hàng hay không.

Theo tờ Basler Zeitung, những tờ tiền mà cậu bé nhắc đến là tiền euro giả, hay còn gọi là tiền "âm phủ".

Cậu bé 8 tuổi sẽ không bị buộc tội, tuy vậy sẽ bị lưu tên trong hồ sơ cảnh sát cho tới tháng 05/2032.

Cảnh sát Thụy Sĩ điều tra vụ bé trai 8 tuổi dùng tiền âm phủ

Theo Basler Zeitung, những tờ tiền euro âm phủ được sử dụng trong một lễ hội địa phương ở vùng Basel-Landschaft, nơi coi đồng franc của Thụy Sĩ là đơn vị tiền tệ chính thức. Những tờ tiền âm phủ được in trên giấy thường, có nhiều chữ Trung Quốc đã được trẻ em nhặt về làm đồ chơi.

Hồi cuối tháng 4, bé trai 8 tuổi cùng anh trai và một cô bé hàng xóm tới một cửa hàng trong làng nơi các em sinh sống. Tại đây, bé trai 8 tuổi đã hỏi liệu em có thể dùng tiền âm phủ để thanh toán hay không.

Dù tiền âm phủ rõ ràng là tiền giả nhưng nhân viên tại cửa hàng vẫn báo cảnh sát, theo quy định chung tờ Baz dẫn lời người quản lý cửa hàng cho biết.

Hôm 28/05, cảnh sát liên hệ với cha mẹ của cậu bé và tới nhà họ vào ngày hôm sau. Họ mang theo một số hình ảnh được chụp từ video an ninh, trong đó có ảnh bé trai và bé gái đứng trước quầy thu ngân.

"Chúng tôi được thông báo rằng một số trẻ em mang theo tiền euro giả đã cố gắng mua hàng. Có nghi ngờ tiền giả được đưa vào lưu thông," phát ngôn viên cảnh sát vùng Basel-Landschaft cho biết, bổ sung thêm rằng các điều tra viên đã phải xác định xem liệu tiền giả có được các em cố tình sử dụng hay không, và liệu các em có phải chịu trách nhiệm trước pháp luật hay không.

Cảnh sát phát hiện nhiều tờ tiền âm phủ tại nhà của bé trai, trong đó có 3 tờ 50 euro, 2 tờ 20 euro, 5 tờ 10 euro và ba tờ 5 euro. Số tiền giả này đã bị thu giữ.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)