Thế giới

Cảnh sát Úc hé lộ thêm tình tiết vụ du học sinh Việt Nam mất tích bí ẩn

Sở Giáo dục Nam Úc xác nhận một số du học sinh Việt tại bang này đang mất tích bí ẩn sau khi tham gia một chương trình trao đổi học tập tại đây.

Các nhà chức trách đang nỗ lực tìm kiếm thông tin về các thiếu niên mất tích sau khi Sunnie Nguyễn, học sinh lớp 11, 17 tuổi là người mới nhất mất tích một cách bí ẩn.

Trong khi đó cơ quan giáo dục bang Nam Úc cho biết: "Vụ mất tích khiến những người có liên quan lo lắng và chúng tôi hy vọng những em học sinh đó sẽ liên lạc với cảnh sát để đảm bảo tình trạng của các em".

Trước đó, cảnh sát bang Nam Úc (SAPOL) đã vào cuộc điều tra vụ 5 học sinh người Việt Nam biến mất không dấu vết ở TP Adelaide trong khoảng thời gian từ tháng 12/2023 đến tháng 1/2024.

Cảnh sát Úc hé lộ thêm tình tiết vụ du học sinh Việt Nam mất tích bí ẩn
Nữ sinh người Việt tên Sunnie Nguyen, 17 tuổi, mất tích bí ẩn từ ngày 8-1. Ảnh: Daily Mail

Theo kênh truyền hình 7News, cả 5 thiếu niên người Việt được cho là đều đang theo học tại trường trung học Hamilton ở ngoại ô TP Adelaide, bang Nam Úc.

Mỗi người biến mất vào một khoảng thời gian khác nhau, trong đó có một người đã bặt vô âm tín suốt bốn tuần.

Người mất tích gần đây nhất là Sunnie Nguyen, 17 tuổi, được nhìn thấy lần cuối tại gia đình giám hộ ở South Plympton (vùng ngoại ô TP Adelaide) vào ngày 8-1.

Theo New York Post, Sunnie là một người khá “nhút nhát” và kỹ năng giao tiếp tiếng Anh còn chưa được tốt. Người này đã mất tích sau khi ăn tối với gia đình giám hộ vào tối 8/1.

Mẹ của chủ nhà, bà May Zervaas cho biết, bà phát hiện ra Sunnie Nguyen mất tích vào khoảng 11h đêm. Tuy nhiên balo đựng máy tính xách tay, giấy tờ tùy thân quan trọng và quần áo của cô gái cũng đã không được tìm thấy.

Cảnh sát Úc hé lộ thêm tình tiết vụ du học sinh Việt Nam mất tích bí ẩn - 1
Sunnie rời đi với chiếc ba lô đựng máy tính xách tay, giấy tờ tùy thân quan trọng và quần áo. Điện thoại của cô gái cũng bị tắt trong khi tài khoản mạng xã hội của cô ấy đã bị xóa.

“Tôi đã ngồi cạnh chiếc điện thoại suốt đêm và hồi hộp chờ đợi một cuộc gọi. Chúng tôi rất lo lắng. Tiếng Anh của cô ấy không trôi chảy lắm và cô ấy thường phải nhờ người khác phiên dịch. Cô ấy sẽ phải tự xoay sở một mình.” Mary, con gái của bà Zervaas, chia sẻ với Daily Mail .

SAPOL cho biết các đơn vị cảnh sát đang phối hợp để xác định vị trí của những thiếu niên này. Các vụ mất tích được xử lý riêng biệt và cảnh sát cho rằng chúng không liên quan đến nhau. Ngày 11-1, cảnh sát thông báo đã định vị được một trong những học sinh mất tích. Tuy nhiên, bốn người còn lại vẫn chưa rõ tung tích.

Một người phát ngôn của cảnh sát Úc cho biết: "Tất cả hướng điều tra hiện tại cho thấy một số em có thể đã đến tiểu bang khác và vẫn còn ở đó. Cũng chưa có thông tin nào cho thấy các em đang gặp nguy hiểm".

Phía cảnh sát cho rằng một số học sinh người Việt này có thể đã đi đến bang khác và vẫn an toàn.

Gia đình chủ nhà của Sunnie Nguyen nói với cảnh sát rằng Sunnie Nguyen có vẻ hạnh phúc khi sống ở TP Adelaide và không có lý do gì để trốn đi. Ngoài ra, thị thực (visa) của nữ sinh này vẫn còn hạn trong 3 năm nữa.

Báo chí Úc đưa tin bà Zervaas sau đó cố gắng liên lạc với Sunnie Nguyen, nhưng điện thoại của em tắt nguồn và các tài khoản Instagram, Snapchat, TikTok cũng bị xóa sạch.

Đại diện Hội phụ nữ Việt Nam tại TP Adelaide, bà Lien Nguyen-Navas: “Tôi hy vọng trường hợp này chỉ là đang nghỉ học nên các em học sinh 17 tuổi này muốn tụ tập đi đâu đó và không nói với ai".

Quyết Thắng (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/dien-bien-moi-vu-du-hoc-sinh-viet-nam-mat-tich-bi-an-tai-uc-d204915.html